HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tiếc vì đội tuyển Việt Nam không có điểm'

25/03/2022 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt về thế trận, có nhiều cơ hội nhưng tiếc ở chỗ chúng ta không tận dụng thời cơ để có được điểm số.

Tiến Linh khó đá trận gặp Nhật Bản, Văn Lâm hội quân tại Tokyo

Tiến Linh khó đá trận gặp Nhật Bản, Văn Lâm hội quân tại Tokyo

Kết quả chụp MRI cho thấy chấn thương cơ khép mà Tiến Linh gặp phải ở trận thua Oman 0-1 tối 24/3 không quá nghiêm trọng nhưng tiền đạo này vẫn để ngỏ khả năng thi đấu ở trận gặp đội tuyển Nhật Bản hôm 29/3 tới.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng cả 2 đội đều không còn những mục tiêu về tranh chấp vị trí cho nên tiếp cận trận đấu với tâm lý rất thoải mái: “Vì không có quá nhiều toan tính nên các cầu thủ Oman đã nhập cuộc tốt, chơi tự tin chứ không toan tính kiểu lúc này đá thế này, lúc khác đá thế kia.

Nền tảng thể lực tốt, cự ly đội hình hợp lý đã giúp các cầu thủ Oman kiểm soát tốt được thế trận, làm chủ được tuyến giữa nhất là trong hiệp 1. Đội tuyển Oman đã không còn dựa vào quá nhiều vào những tình huống bỏng bổng vốn là điểm mạnh của họ.

Thay vào đó, những pha đánh trung lộ trong hiệp 1 đã gây ra nhiều nguy hiểm. Khi Tuấn Anh không đảm bảo được thể lực trong việc áp sát, tranh chấp trong lúc Hùng Dũng thường dạt ra biên còn Quang Hải được chơi tự do thì tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đã khá nhiều lần mất bóng.

Chính từ đó, Oman đã có những pha bóng đánh vỗ mặt để tạo cơ hội. Tuy nhiên, với những tình huống như thế thì các cầu thủ Oman đã không đủ độ khéo về kỹ thuật và tinh tế trong các pha xử lý cuối cùng để có được bàn thắng”.

“Rõ ràng khi đội tuyển Oman đẩy cao đội hình, chơi với tốc độ nhanh, áp sát liên tục đã khiến các cầu thủ Việt Nam rất khó cho những tình huống lên bóng, đặc biệt không có được không gian, thời gian ở những tình huống phản công. Khi phải liên tục đối mặt với những tình huống tranh chấp, thể lực của đội tuyển Việt Nam đã có dấu hiệu hụt hơi.

Hơn thế, với việc có nhiều cầu thủ ảnh hưởng từ Covid-19 cho lần tập trung này đã khiến thể lực của đội tuyển Việt Nam bị bào mòn nhanh”.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: “Không có Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng nhưng bộ ba Quế Ngọc Hải, Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh đã chơi gắn kết để hạn chế các đợt tấn công của đối thủ.

bóng đá Việt Nam, Hoàng Văn Phúc, Việt Nam 0-1 Oman, dtvn, Park hang seo, bxh vòng loại thứ ba world cup, việt nam vs nhật bản, Tiến Linh chấn thương, VFF
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng lẽ ra Lê Văn Xuân (2) nên được cho vào sân sớm hơn.
Ảnh: Hoàng Linh

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã phán đoán tốt, bắt bài được những pha bóng mà cầu thủ Oman bất ngờ chơi bóng sệt, đánh trung lộ chứ không xuống biên và lật bổng vào trong như thường thấy.

Việt Anh đã có được những tình huống áp sát, tranh chấp, cắt bóng tốt. Thêm vào đó là những lần phán đoán được tình huống để hóa giải tốt. Trận gặp đội tuyển Trung Quốc và trận đấu này thì Việt Anh đã chơi chững chạc. Hơn thế, ở CLB Việt Anh đã chứng tỏ được năng lực của mình. Việc được ra sân thi đấu chính thức ở những trận đấu như thế này sẽ giúp cho Việt Anh cứng cáp hơn cho kỳ SEA Games cận kề.

Có đôi chút lạ lẫm khi Quang Hải được chơi tự do và trở thành người kiến thiết với những đường chuyền chất lượng cho đồng đội. Những tình huống lật bóng cho Tiến Linh cắt mặt đánh đầu cuối hiệp 1 hay quả chuyển hướng để Tấn Tài trả vào cho Công Phượng đầu hiệp 2 là minh chứng.

Với những tình huống như thế đã tạo ra được sự tin để đội tuyển Việt Nam chơi đầy hứng khởi ở những phút đầu hiệp 2. Đã có những tình huống phối hợp đẹp, nhuyễn của các cầu thủ. Liên tiếp những quả đá phạt góc và chính Quang Hải đã có tung móc rất đẹp. Quả đá phạt ở phút 75 đủ để chứng tỏ giá trị của Quang Hải vào lúc này.

Ngoài Quang Hải thì ở trận đấu này Nguyên Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng hay Phạm Tuấn Hải cũng đã ít nhiều thể hiện được phẩm chất của mình. Tôi tiếc nhất trường hợp của Lê Văn Xuân. Cầu thủ này năng lực tốt, rất mạnh trong những tình huống tham gia tấn công để có thể tạo ra đột biến.

Rất tiếc là Lê Văn Xuân vào sân muộn quá, không có nhiều thời gian và đất diễn. Với Lê Văn Xuân, cầu thủ chủ lực của đội U23 Việt Nam tại SEA Games sắp đến, tôi nghĩ rằng nên trao cơ hội đá chính cho cầu thủ này nhiều hơn”.

Ông Phúc cho rằng tiếc ở chỗ vào thời điểm đội tuyển Việt Nam bùng lên chơi tốt nhất lại để thua ở tình huống phạt góc: “Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam không lép vế về thế trận. Thậm chí những pha hãm thành nguy hiểm, cơ hội ghi bàn thì đội tuyển Việt Nam còn tạo ra nhiều hơn Oman. Đặc biệt, trong hiệp 2 các cầu thủ của chúng ta đã nhiều tình huống phối hợp mạch lạc, ăn ý để tiếp cận khung thành Oman.

Tuy nhiên, những pha bóng cuối cùng chưa đủ độ chính xác hoặc những điểm chạm cuối cùng để ghi bàn cũng chưa thật tốt. Đấy cũng là điều tiếc nuối cho chúng ta trong trận đấu này. Không thể có được điểm số như kỳ vọng nhưng trong bối cảnh lực lượng chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19. Hơn thế, với đội hình lắp ghép nhiều nhân tố nhưng chơi được như thế cũng đã thể hiện được sự cố gắng của cầu thủ. Nếu có được một trận hòa thì sẽ mỹ mãn hơn”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm