Tiến Linh khó đá trận gặp Nhật Bản, Văn Lâm hội quân tại Tokyo

25/03/2022 08:51 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả chụp MRI cho thấy chấn thương cơ háng mà Tiến Linh gặp phải ở trận thua Oman 0-1 tối 24/3 không quá nghiêm trọng nhưng tiền đạo này vẫn để ngỏ khả năng thi đấu ở trận gặp đội tuyển Nhật Bản hôm 29/3 tới.

HLV Park Hang Seo: ‘Tuyển Việt Nam có bao nhiêu chơi bấy nhiêu’

HLV Park Hang Seo: ‘Tuyển Việt Nam có bao nhiêu chơi bấy nhiêu’

HLV Park Hang Seo hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò dù đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Oman và gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng khi đến làm khách tại Nhật Bản.

Tiến Linh rời sân ở phút 59 và được bác sỹ của đội tuyển Việt Nam đưa đến bệnh viện chụp MRI ngay sau khi trận đấu kết thúc ở hai phần đùi, kết quả cho thấy không có tổn thương nặng nhưng tiền đạo của CLB B.Bình Dương vẫn cảm thấy bị đau phần háng.

Do nằm trong số 22 cầu thủ đã hoàn tất thủ tục xin visa và tình hình lực lượng đã tổn thất quá nhiều nên Tiến Linh vẫn cùng toàn đội sang Nhật Bản.

Tuy nhiên, việc Tiến Linh có đá trận đấu cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á hay không vẫn còn để ngỏ.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Tiến Linh, Tiến Linh chấn thương, Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Văn Lâm tập trung dtvn, Việt Nam vs Nhật Bản, bxh vòng loại World Cup, Park Hang Seo
Tiến Linh khó thi đấu trận gặp Nhật Bản.Ảnh: VFF

Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo than thở: “Thành Chung hôm nay nhận thẻ và không đồng hành cùng đội đến Nhật Bản. Tiến Linh phải chờ kết quả kiểm tra còn Văn Lâm sẽ hội quân tại Nhật Bản.

Việc bổ sung cầu thủ mới hiện nay rất khó vì chúng ta cần thời gian làm visa. Một số cầu thủ có visa rồi, nhưng không thể kiểm tra được phong độ. Chúng ta tập trung bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu”.

Trận đấu kế tiếp của đội tuyển Việt Nam sẽ là chuyến làm khách trên sân Saitama trước đội tuyển Nhật Bản trên sân khách vào ngày 29/3.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.

Hôm nay (25/3), thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Nhật Bản trên chuyến bay lúc 20h00 từ Hà Nội vào TPHCM sau đó 0h10 ngày 26/3 sẽ nối chuyến từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Narita (Nhật Bản).

Dự kiến vào lúc 9h00 ngày 26/3 (giờ địa phương), tức 7h00 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ đến nơi.

Như thông báo trước đó của Ban huấn luyện, thủ môn Đặng Văn Lâm đã được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam và anh sẽ di chuyển từ Osaka đến Tokyo hội quân cùng toàn đội sau đó di chuyển về khách sạn.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29/3.

Nếu như đội chủ nhà Nhật Bản đã chắc chắn giành vé dự World Cup 2022 với 21 điểm thì đội tuyển Việt Nam với chỉ 3 điểm vẫn đang đứng cuối cùng.

Trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng 1-0.

Ngoài Tiến Linh để ngỏ khả năng ra sân, trung vệ Thành Chung cũng đã nhận thẻ vàng thứ hai và bị treo giò ở trận đấu tới, buộc HLV Park Hang Seo tiếp tục phải làm mới hàng phòng ngự, tìm người thay Thành Chung ở vị trí trung vệ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm