HLV Hoàng Văn Phúc cảm nhận rằng với bước tiến đầy dũng mãnh khi có ưu thế lớn từ trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tạo nên một chiến tích nữa trên sân nhà Mỹ Đình để lên ngôi vô địch.
* Thể thao & Văn hóa: Thưa ông, ông có cho rằng đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn khi tiếp đón Thái Lan với điểm tựa 10 năm bất bại tại các giải đấu chính thức trên sân nhà?
- HLV Hoàng Văn Phúc: Đúng là như vậy. Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại thánh địa Rajamangala trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã giúp đội tuyển Việt Nam chạm một tay vào chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á. Thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình với sự tự tin cao độ, khi lịch sử đối đầu trên sân nhà trong 10 năm qua đang hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.
Thống kê chỉ ra rằng trong suốt 10 năm qua, đội tuyển Việt Nam chưa từng phải nhận bất kỳ thất bại nào trước đội tuyển Thái Lan ở các giải đấu chính thức khi được chơi trên sân nhà. Chuỗi trận bất bại 10 năm liên tiếp ở các giải đấu chính thức tạo nên rào cản tâm lý cực lớn đối với đội tuyển Thái Lan mỗi khi phải hành quân sang Việt Nam. Với cách biệt 2 bàn tạo dựng được từ trận lượt đi cùng điểm tựa sân nhà Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm trong tay mọi yếu tố thuận lợi để hoàn tất mục tiêu nâng cao chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á.
* Dù để thua 0-2 ở trận lượt đi, đội tuyển Thái Lan vẫn tràn đầy tự tin hướng tới màn tái đấu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, ông nhìn nhận thế nào về khả năng lật ngược thế cờ của họ?
- Thất bại 0-2 ngay tại thánh địa Rajamangala không làm suy giảm tinh thần của đội bóng xứ sở chùa vàng, khi các cầu thủ đội tuyển Thái Lan và cả HLV Anthony Hudson liên tục thể hiện khát khao lật ngược thế cờ trong màn tái đấu mang tính quyết định.
Chúng ta có thể thấy đội trưởng Sarach Yooyen đã gửi thông điệp tới thầy trò HLV Kim Sang Sik ngay trước khi đặt chân tới Hà Nội. Tiền vệ kỳ cựu này khẳng định cách biệt 2 bàn chưa phải khoảng cách quá lớn và tự tin tuyên bố Thái Lan sẽ thắng đội tuyển Việt Nam với cách biệt hơn 2 bàn ở trận lượt về để bảo vệ niềm kiêu hãnh của bóng đá Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng và bình tĩnh trước đội tuyển Thái Lan ở chung kết lượt về để nắm chắc chức vô địch. Ảnh: Tuấn Phạm
Để hiện thực hóa mục tiêu thắng cách biệt lớn, tuyến giữa của Thái Lan buộc phải chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Sarach Yooyen cùng đồng đội chính là phong độ xuất sắc của Nguyễn Hoàng Đức bên phía đội tuyển Việt Nam, người đã làm chủ khu vực trung tuyến ở trận lượt đi nhờ khả năng thoát pressing và nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Khu trung tuyến vì thế thêm lần nữa sẽ là "điểm nóng" và nơi quyết định kết quả của trận chung kết lượt về.
* Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn cần giữ sự tỉnh táo tuyệt đối trước đội tuyển Thái Lan để chính thức đăng quang tại Mỹ Đình?
- Chiến thắng 2-0 ngay trên chảo lửa Rajamangala ở trận chung kết lượt đi đã mang lại lợi thế vô cùng to lớn cho đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, trong bóng đá đỉnh cao, khoảng cách 2 bàn chưa bao giờ là tấm vé bảo đảm tuyệt đối cho danh hiệu vô địch, nhất là khi đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan đang bị dồn vào thế chân tường không còn gì để mất.
Bài toán lớn nhất lúc này đối với HLV Kim Sang Sik cùng các học trò không hoàn toàn nằm ở yếu tố chiến thuật hay nền tảng thể lực, mà chính là sự vững vàng về mặt tâm lý chiến. Tỷ số 2-0 vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm bởi nó rất dễ ru ngủ đội dẫn trước vào cảm giác an toàn. Khi sự chủ quan xuất hiện, chỉ cần đối phương ghi một bàn thắng rút ngắn cách biệt, áp lực tâm lý sẽ lập tức đảo chiều dữ dội và sẽ rất khó đá. Lúc đó, sẽ xảy ra sự lưỡng lự giữa việc tiếp tục phòng thủ để bảo toàn lợi thế hay dồn lên ghi thêm bàn thắng. Tâm lý chiến và sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng nhất cho các tình huống xảy ra trong thực tế sẽ rất quan trọng.
Khát vọng cá nhân cần phải được đặt dưới kỷ luật chiến thuật tập thể. Đội tuyển Việt Nam cần tiếp cận 90 phút lượt về bằng tâm thế bình thản như tỷ số vẫn đang là 0-0. Sự lì lợm, khả năng duy trì cự ly đội hình kín kẽ và một cái đầu lạnh chính là chìa khóa then chốt để bảo toàn thành quả và nâng cao chức vô địch ASEAN Cup.
* Thực tế cho thấy, đội tuyển Việt Nam vẫn cần khắc phục triệt để các khoảng trống nơi hàng phòng ngự nếu muốn bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup?
- Chiến thắng 2-0 ngay tại thánh địa Rajamangala đã mang lại lợi thế vô cùng lớn cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, đằng sau tỷ số ấn tượng ấy là những tín hiệu cảnh báo rõ ràng từ hệ thống phòng ngự mà HLV Kim Sang Sik cần phải lập tức giải quyết để bảo toàn chiếc Cúp vô địch trên sân nhà Mỹ Đình.
Dẫu nắm trong tay chiến thắng ngọt ngào, HLV Kim Sang Sik vẫn giữ thái độ vô cùng thực tế và thận trọng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng chặng đường vẫn chưa khép lại và toàn đội phải nhanh chóng hồi phục thể lực, bởi màn trình diễn trên đất Thái Lan vẫn còn bộc lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm.
Vấn đề đáng lo ngại nhất nằm ở cự ly đội hình và khả năng bọc lót trong phòng ngự khu vực. Nhìn lại trận chung kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan có đến 4-5 tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Lê Giang Patrik để có thể ghi bàn. Tình huống diễn ra ở phút 35 của trận lượt đi là ví dụ điển hình: Kakana thoải mái đi bóng xuyên phá qua vòng vây 4 cầu thủ Việt Nam trước khi chuyền cho Yotsakorn dứt điểm nguy hiểm. Sự lúng túng cùng việc mất liên lạc ở tuyến dưới đã khiến khung thành đội tuyển Việt Nam nhiều phen chao đảo.
Vì thế việc căn chỉnh khối phòng ngự trước màn quyết đấu là điều đội tuyển Việt Nam hết sức lưu ý. HLV Kim Sang Sik buộc phải siết chặt kỷ luật vị trí và tăng cường khả năng thu hồi bóng từ xa. Một thế trận kín kẽ và chắc chắn ở cuộc đọ sức tại Mỹ Đình sẽ là chìa khóa then chốt để đội tuyển Việt Nam chính thức nâng cao chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á.
* Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Bóng đá nước nhà đang ở trong thời điểm tận hưởng niềm vui với những thành công liên tiếp ở các cấp độ từ trẻ đến ĐTQG. Chúng ta dành sự thán phục đến HLV Kim Sang Sik cũng như cái "duyên" của ông với bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, cũng cần thực tế rằng thước đo chính xác cho sự phát triển của một nền bóng đá không chỉ là danh hiệu ở khu vực. Bước đường phát triển không dừng lại mà luôn tiến về phía trước với những khát khao nâng tầm, vượt ngưỡng. Bóng đá Việt Nam cần vươn xa hơn mà đích đến phải là sân chơi châu lục và mục tiêu sau cùng là World Cup. Hy vọng, đây sẽ là cú hích cho sự bứt phá trong tương lai với một nhà cầm quân đầy bản lĩnh, có chuyên môn tốt như HLV Kim Sang Sik.