HLV Hà Nội FC chưa yên tâm về Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy

03/03/2019 04:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá về các cầu thủ Hà Nội FC trở về từ đội tuyển quốc gia: “Thực tế tôi thấy chỉ có Hùng Dũng và Duy Mạnh là có thể bắt nhịp thực sự với V-League khi trở về CLB. Còn Văn Hậu, Đức Huy hay Quang Hải vẫn còn cần thêm thời gian để có thể cải thiện phong độ”.

'U22 Việt Nam thiếu những cầu thủ gây đột biến như Quang Hải'

'U22 Việt Nam thiếu những cầu thủ gây đột biến như Quang Hải'

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh không bất ngờ với việc U22 Việt Nam dừng bước trước U22 Indonesia ở trận bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Theo ông Vinh, U22 Việt Nam thiếu những cầu thủ tốt như Quang Hải, Văn Hậu…

Chiều 2/3, phải nhờ đến bàn thắng muộn của Hoàng Vũ Samson Hà Nội FC mới giật lại 1 điểm ở sân Tam Kỳ trước Quảng Nam FC.

Sau những chiến thắng như “dễ như chơi” ở đấu trường V-League và AFC Cup, Hà Nội FC tràn đầy tự tin hành quân đến sân Tam Kỳ để làm khách Quảng Nam FC tại vòng 2 V-League 2019.

Ở trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm chủ động để Quang Hải và Oseni trên băng ghế dự bị nhằm giảm tải cho các học trò khi liên tục cày ải trong thời gian gần đây, như chính lời ông chia sẻ sau trận đấu: “Phải phân sức cho nhiều sân chơi, cộng thêm việc các cầu thủ sắp phải lên tập trung cho đội U23, nên tôi buộc lòng có những điều chỉnh về con người.

VIDEO: Quảng Nam 1-1 Hà Nội FC, vòng 2 V-League 2019.

Chúng tôi phải căng mình như thế này cũng không hề đơn giản. Sắp tới trận đấu ở AFC Cup nhưng tôi rất hiểu và vẫn mong muốn các học trò lên tuyển U23 được trọn vẹn. Nhiệm vụ màu cờ sắc áo quốc gia cũng rất quan trọng”.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã có những điều chỉnh của mình. Hữu Phước đá chính ngay từ đầu để thay thế cho Đình Thắng ở hàng tiền vệ của Quảng Nam FC.

Chính sự thay đổi này đã giúp tuyến giữa Quảng Nam FC thêm vững chắc hơn, nhờ vậy mà đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra không hề lép vế trước sức mạnh của những nhà ĐKVĐ.

Sau giờ nghỉ, Quảng Nam FC bắt đầu đẩy cao nhịp độ tấn công. Vì thế, bàn thắng đã đến với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc từ rất sớm khi hiệp 2 trở lại.

Phút 48, Thanh Trung có pha thoát xuống bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của trung vệ Donald và Đoàn Văn Hậu, sau đó tung ra cú đặt lòng vào góc xa đánh bại Văn Công để mở tỉ số 1-0 cho Quảng Nam FC.

Bất ngờ nhận bàn thua, HLV Chu Đình Nghiêm lập tức đưa ra những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Quang Hải, Oseni và Thành Chung vào sân để tìm kiếm bàn thắng.

Những sức ép liên tục được đội khách tạo ra về phía khung thành Văn Cường ở các phút sau đó.

Thế nhưng, phải đợi đến phút 85, Hà Nội FC mới làm được điều mình mong muốn khi Hoàng Vũ Samson đệm bóng cận thành san bằng tỉ số 1-1.

“Có được 1 điểm trên sân khách, cũng là kết quả làm tôi hài lòng rồi. Bóng đá mà, không phải muốn thế nào là được. Đâu phải cứ đá trận nào cũng dễ dàng và cũng dễ thắng được đâu”, HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng như thế về chuyến làm khách lần này, “Quang Hải hay bất kì cầu thủ nào cũng không thể thi đấu tốt hay thăng hoa ở tất cả các trận.

Cá nhân tôi vẫn luôn hài lòng với Quang Hải, nhưng bây giờ truyền thông cũng như tất cả các đội bóng đang chú ý với Quang Hải nên tôi có thể sử dụng Quang Hải đá chính hoặc vào sân thay người tuỳ vào tình hình”.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng có những đánh giá của mình về các cầu thủ trở về từ đội tuyển quốc gia: “Thực tế tôi thấy chỉ có Hùng Dũng và Duy Mạnh là có thể bắt nhịp thực sự với V-League khi trở về CLB. Còn Văn Hậu, Đức Huy hay Quang Hải vẫn còn cần thêm thời gian để có thể cải thiện phong độ.

Tôi thực sự lo ngại khi Hà Nội phải thi đấu nhiều đấu trường và tiếp theo là các trận đấu của U23 Việt Nam, đương nhiên Hà Nội FC vẫn phải hướng đến mục tiêu chung của các đội tuyển quốc gia khi làm nhiệm vụ quốc tế”.

Trong khi đó, với chủ nhà Quảng Nam, 1 điểm có được cũng là kết quả làm cho HLV Hoàng Văn Phúc vui vẻ: “Tôi hài lòng về học trò mình hôm nay. Họ có tinh thần tốt, lối chơi tốt và hợp lý. Chỉ tiếc nuối ở chỗ, nếu biết chắt chiu cơ hội hơn, có lẽ đã có được trọn vẹn 3 điểm. Dù sao, cũng chỉ mới khởi đầu, mọi việc còn phải tiếp tục căn chỉnh và hoàn thiện dần”.

Bàn thắng

Quảng Nam: Đinh Thanh Trung (phút 48)

Hà Nội: Hoàng Vũ Samson (phút 85)

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm