'U22 Việt Nam thiếu những cầu thủ gây đột biến như Quang Hải'

26/02/2019 09:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh không bất ngờ với việc U22 Việt Nam dừng bước trước U22 Indonesia ở trận bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Theo ông Vinh, U22 Việt Nam thiếu những cầu thủ tốt như Quang Hải, Văn Hậu…

 U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (15h30, 26/2): Đứng dậy sau vấp ngã. VTV6 trực tiếp

U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (15h30, 26/2): Đứng dậy sau vấp ngã. VTV6 trực tiếp

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn rõ ràng khó nuốt trôi thất bại 0-1 trước U22 Indonesia ở trận bán kết vì trước đó cánh cửa vào chung kết giải U22 Đông Nam Á tưởng chừng đã mở toang với U22 Việt Nam.

Đánh giá về hành trình của U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói: “U22 Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bán kết không phải là điều gây ngạc nhiên với cá nhân tôi. U22 Việt Nam đã có những trận đấu khá vất vả ngay từ vòng đấu bảng trước các đối thủ không được đánh giá cao như Timor Leste hay Philippines.

Và khi phải đối đầu với những đội bóng ở tầm ngang cơ như Thái Lan hay Indonesia, các cầu thủ U22 Việt Nam đã không có được tâm lý tốt nên chơi bóng kém hiệu quả, dẫn tới những kết quả không được như ý”.

Cựu HLV trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh chỉ ra những nguyên nhân khiến U22 Việt Nam thất bại: “Tôi thấy lực lượng của U22 Việt Nam tham dư giải đấu này không có những cầu thủ tốt nhất. Một số em đã phải trở lại CLB để tập luyện để chuẩn bị cho V-League 2019. Không có bột thì làm sao gột nên hồ, vì thế không thể đổ hết lỗi cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn về thất bại của U22 Việt Nam.

Ngoài ra, U22 Việt Nam gặp bất lợi lớn khi phải thi đấu trên sân mặt cỏ nhân tạo và dưới thời tiết nắng nóng tại Campuchia. Bên cạnh đó, sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, một số cầu thủ chấn thương ở những trận cầu quan trọng hay việc kém may mắn cũng là những nguyên nhân khiến U22 Việt Nam không thể lọt tới trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019”.

Ở 3 trận vòng bảng, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U22 Philippines, 4-0 trước Timor Leste và cầm hòa U22 Thái Lan với tỷ số 0-0. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đứng đầu bảng đấu và gặp U22 Indonesia ở trận bán kết. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước U22 Indonesia.

Dù không thể hoàn thành mục tiêu vào chơi trận chung kết nhưng với màn trình diễn không tồi của các cầu thủ trẻ, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh vẫn có những niềm tin vào lứa cầu thủ U22 Việt Nam có thể trưởng thành và tiến bộ hơn nữa tại những giải đấu như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 30.

“Thất bại ở giải U22 Đông Nam Á sẽ giúp nhiều cầu thủ rút ra được những bài học quý giá. Tôi nghĩ với lứa cầu thủ này nếu được bổ sung những gương mặt như Quang Hải, Văn Hậu hay Đình Trọng …thì sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể.

Ở những sân chơi quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 30, đẳng cấp và kinh nghiệm của Quang Hải, Văn Hậu.. sẽ giúp U22 Việt Nam thi đấu tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ khi U22 Việt Nam có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong đội hình, các em sẽ là một tập thể mạnh và không dễ bị đánh bại tại U23 châu Á hay SEA Games 30. Tôi tin U22 Việt Nam sẽ gặt hái những thành công cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Vào 15h30 chiều nay (26/2), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tranh giải 3 gặp đối thủ U22 Campuchia. Được biết, nhằm đảm bảo thể lực và sức khỏe cho các cầu thủ trước trận tranh hạng 3, BHL U22 Việt Nam đã quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi tự do trọn vẹn 1 ngày trong khuôn viên khách sạn nhằm tạo không khí thoải mái trước trận đấu cuối cùng tại giải U22 Đông Nam Á 2019.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm