HLV Gong Oh Kyun mạo hiểm danh tiếng vì sơ đồ 4-3-3?

30/05/2022 19:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Gong Oh Kyun đang gặp rất nhiều sức ép khi kế nhiệm HLV Park Hang Seo. Ông thầy người Hàn Quốc dường như đang sẵn sàng chấp nhận hy sinh danh tiếng của mình để xây dựng lại một hệ thống chiến thuật hoàn toàn khác ở U23 Việt Nam.

Quế Ngọc Hải khen ngợi ‘đàn em’ U23 Việt Nam

Quế Ngọc Hải khen ngợi ‘đàn em’ U23 Việt Nam

Trung vệ Quế Ngọc Hải dành những “lời khen có cánh” cho các đàn em ở đội tuyển U23 Việt Nam, những người vừa giành HCV SEA Games trên sân nhà và tới đây chinh chiến tại VCK U23 châu Á 2022.

Ngày 28/5 vừa qua, trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với U23 UAE đã khép lại với thất bại 0-3 cho HLV Gong Oh Kyun cùng các học trò. Giới chuyên môn đang rất hoài nghi về mức độ thành công của sơ đồ 4-3-3 mà ông Gong Oh Kyun áp dụng cho đoàn quân áo đỏ lần này. Nhiều người cho rằng, nhân sự thời điểm hiện tại của U23 Việt Nam không đủ để phục vụ cho sơ đồ nói trên.

Sở dĩ nói vậy bởi ở hệ thống này, các tiền vệ, tiền đạo phải là những cầu thủ cực kỳ tốt, thậm chí có thể vượt trội về trình độ so với đối phương để kiểm soát bóng, làm chủ thế trận và hỗ trợ phòng ngự. Bộ ba tiền đạo cũng phải tạo ra một sức ép đủ lớn để 2 hậu vệ cánh và hàng tiền vệ bên kia chiến tuyến không thể dâng lên cao hỗ trợ tấn công.

Đây có thể coi là canh bạc cực lớn cho HLV Gong Oh Kyun cùng các học trò nếu tiếp tục theo đuổi sơ đồ 4-3-3. Ông thầy sinh năm 1974 cần nhớ rằng người hâm mộ và chuyên gia bóng đá Việt Nam đã quá quen với những chiến thắng và thành tích tốt đến từ U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
Sơ đồ 4-3-3 mà HLV Gong On Kyun áp dụng cho U23 Việt Nam sẽ rất xa lạ với phần đông cầu thủ đã quen thuộc với sơ đồ 3-5-2 dưới thời HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF

Việc ông Gong cùng các học trò đá hay, đá đẹp, chơi hiện đại không quan trọng bằng kết quả lưu lại trên bảng tỉ số khi kết thúc 90 phút bóng lăn. Bên cạnh đó, thành công từ HLV Park Hang Seo đang tạo ra lối mòn trong tư duy chơi bóng, suy nghĩ của không ít cầu thủ bóng đá Việt Nam và U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nếu tiếp tục theo đuổi hệ thống mang thiên hướng tấn công, chơi áp sát tầm cao như 4-3-3 nhưng lại không may thất bại tại VCK U23 châu Á 2022 sắp tới, danh tiếng và hình ảnh của ông Gong với bóng đá Việt Nam có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đó, ông không còn đủ uy tín hay sự tín nhiệm để “hô mưa gọi gió” trong những lần tập trung tới.

Dù vậy, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, giả sử U23 Việt Nam có được kết quả tốt (ít nhất lọt qua vòng bảng) cùng sơ đồ 4-3-3 thì đây sẽ là bước đột phá cực lớn cho bóng đá Việt Nam. Nó nói lên chất lượng của lứa cầu thủ hiện tại không thấp như những đánh giá từ giới chuyên môn.

Quan trọng hơn hết là trình độ và đẳng cấp. U23 Việt Nam hay xa hơn là bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG sẽ không còn phải áp dụng lối chơi chỉ biết “tử thủ” để giành kết quả tốt. “Những chiến binh sao vàng” sẽ có thể áp đặt thế trận, tấn công và dồn ép đối thủ bằng thứ bóng đá hiện đại ở một đẳng cấp cao.

Nhưng đó chỉ là “nếu”, kết quả sẽ được kiểm chứng trong thời gian tới tại Uzbekistan. HLV Gong Oh Kyun cùng những Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Trường, Huỳnh Công Đến, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài…có thực sự thoát ra được khỏi “lối mòn” cũ để chơi thứ bóng đá của riêng họ hay không vẫn đang là câu hỏi cần chính người trong cuộc trả lời.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm