Chỉ ít phút sau thất bại 4-6 của đội tuyển Pháp trước Anh ở trận đấu cuối cùng tại World Cup, Didier Deschamps đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về quyết định khép lại hành trình 14 năm dẫn dắt "Les Bleus".
Trong cuộc phỏng vấn với M6, chiến lược gia 57 tuổi khẳng định việc chia tay không xuất phát từ lợi ích cá nhân mà vì tương lai của đội tuyển quốc gia.
Deschamps cho biết ông đã cân nhắc rất kỹ trước khi đi đến quyết định này. Theo nhà cầm quân kỳ cựu, bầu không khí xung quanh ông trong thời gian qua trở nên quá căng thẳng và ngột ngạt, điều mà tuyển Pháp không đáng phải gánh chịu.
"Tôi làm điều đó vì lợi ích của đội tuyển Pháp. Thành thật mà nói, đây không phải quyết định vì bản thân tôi. Môi trường xung quanh tôi đã trở nên quá ngột ngạt và đội tuyển không xứng đáng phải chịu điều đó", Deschamps chia sẻ.

HLV Didier Deschamps. Ảnh: AFP/TTXVN
Cựu đội trưởng tuyển Pháp cũng tiết lộ quyết định từ chức không phải là điều bộc phát. Ông đã suy nghĩ trong thời gian dài và lựa chọn công bố trước World Cup thay vì chờ đến khi giải đấu kết thúc. Theo Deschamps, việc thông báo sớm giúp đội tuyển có sự ổn định cần thiết trong suốt hành trình tại giải đấu và đó là cách ông thể hiện sự tôn trọng dành cho màu áo lam.
Dù không đi sâu vào những nguyên nhân khiến môi trường làm việc trở nên "ngột ngạt", Deschamps hài lòng vì đã chủ động kiểm soát thời điểm chia tay. Sau khi rời ghế huấn luyện viên trưởng, ông khẳng định sẽ trở thành một "cổ động viên thầm lặng", giữ khoảng cách và tránh đưa ra những bình luận có thể ảnh hưởng đến đội tuyển.
Nhấn mạnh tình cảm dành cho "Les Bleus", Deschamps khẳng định đội tuyển quốc gia luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. Ông xem quãng thời gian 14 năm dẫn dắt tuyển Pháp là một sứ mệnh và cho rằng không điều gì có giá trị hơn chiếc áo đội tuyển. Chính vì vậy, việc khép lại chương sự nghiệp này cũng khiến ông không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Dẫu vậy, Deschamps chưa nghĩ đến chuyện rời xa bóng đá. Ông khẳng định vẫn để ngỏ mọi cơ hội trong tương lai, từ công việc ở cấp câu lạc bộ đến một đội tuyển quốc gia khác. Nhà cầm quân sinh năm 1968 cũng hài hước nói rằng mình sẽ không "bỗng dưng trở thành thợ làm bánh hay bước vào chính trường". Trước khi bắt đầu chương mới trong sự nghiệp, ưu tiên của Deschamps là dành thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình, điều mà ông thừa nhận đã quá lâu chưa thể làm trọn vẹn.

Didier Deschamps trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Pháp tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhìn lại trận đấu cuối cùng của mình, Deschamps không né tránh trách nhiệm về màn trình diễn đáng thất vọng của đội nhà. Ông thừa nhận tuyển Pháp đã có hiệp đấu đầu tiên "không thể chấp nhận được" và cho rằng bản thân cũng phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
"Bị dẫn 0-4 sau hiệp một là điều rất khó chấp nhận. Tuy nhiên, điều tích cực là các cầu thủ đã phản ứng mạnh mẽ, chơi đúng với khả năng của mình trong hiệp hai. Chúng tôi từng có hai cơ hội để gỡ hòa 4-4 và khi ấy mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Thật đáng tiếc, chúng tôi đã không làm được. Tôi nhận phần trách nhiệm vì có lẽ mình đã không chuẩn bị tốt cho đội ở hiệp đấu đầu tiên", Deschamps chia sẻ.
Dẫu vậy, chiến lược gia người Pháp không để thất bại này phủ nhận toàn bộ hành trình của đội tuyển tại World Cup 2026. Ông nhấn mạnh rằng tuyển Pháp vẫn có một giải đấu với nhiều điểm sáng, ngoại trừ trận bán kết gặp Tây Ban Nha và hiệp một đáng quên trước Anh.
Deschamps cho rằng đội bóng đã thể hiện nhiều tín hiệu tích cực trong suốt giải đấu, đồng thời đánh giá cao tinh thần chiến đấu mà các cầu thủ trẻ thể hiện. Theo ông, thế hệ hiện tại vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và mang về những thành công lớn hơn trong tương lai.
Vị HLV kỳ cựu đặc biệt dành nhiều lời khen cho chất lượng của tập thể Les Bleus. Ông tin rằng bóng đá Pháp đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ giàu tài năng, đủ sức tiếp nối truyền thống và duy trì vị thế của đội tuyển trong nhóm những cường quốc hàng đầu thế giới.
"Không phải mọi thứ đều đáng bị phủ nhận. Chúng tôi có một tập thể rất chất lượng về chuyên môn, với nhiều cầu thủ trẻ vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa. Tôi tin rằng đội tuyển Pháp vẫn có đầy đủ nền tảng để tiếp tục gặt hái những thành công trong tương lai", ông nhấn mạnh.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Deschamps cũng xem hành trình tám tuần cùng các học trò từ giai đoạn chuẩn bị đến hết World Cup là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Theo ông, điều quý giá nhất không chỉ là kết quả trên sân cỏ mà còn là những cảm xúc, sự gắn kết và niềm tự hào mà đội tuyển đã mang đến cho hàng triệu người hâm mộ Pháp.
"Thất vọng là điều không thể tránh khỏi vì chúng tôi luôn muốn chiến thắng. Nhưng World Cup cũng là nơi tạo nên những cảm xúc đặc biệt. Hàng chục triệu người dân Pháp đã cùng sống với đội tuyển trong suốt hành trình này. Đó là điều tuyệt vời nhất mà bóng đá mang lại", Deschamps bộc bạch.
Trong những lời chia tay cuối cùng, cựu đội trưởng tuyển Pháp không quên gửi lời tri ân tới các cộng sự đã sát cánh cùng ông suốt hơn một thập kỷ qua. Deschamps khẳng định thành công của đội tuyển không đến từ một cá nhân, mà là kết quả của cả tập thể gồm ban huấn luyện, đội ngũ hỗ trợ và các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.
Ông cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu xuyên suốt trong 14 năm cầm quân là đưa tuyển Pháp duy trì vị thế ở đỉnh cao bóng đá thế giới. Với Deschamps, khoác lên mình chiếc áo màu lam vẫn luôn là niềm vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào.
"Có rất nhiều người nói lời cảm ơn với tôi. Nhưng chính tôi mới là người muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã đồng hành trong hành trình này. Chúng tôi luôn cố gắng đưa đội tuyển Pháp lên vị trí cao nhất và duy trì điều đó. Bởi không có điều gì đẹp hơn trong cuộc đời của một cầu thủ bóng đá hay một người làm bóng đá là được cống hiến cho đội tuyển Pháp", Deschamps khép lại bài phát biểu cuối cùng của mình.
Triều đại của Didier Deschamps chính thức khép lại sau 187 trận đấu, với 122 chiến thắng cùng chức vô địch World Cup 2018 và nhiều danh hiệu lớn khác. Dù chia tay bằng một thất bại, ông vẫn rời đội tuyển với vị thế của một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp, để lại di sản đồ sộ cả về thành tích lẫn tinh thần chiến đấu cho các thế hệ kế tiếp.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



