HLV Công An Hà Nội: ‘Thua Hà Nội FC không phải điều tồi tệ’

09/02/2023 21:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Paulo Foiani của Công An Hà Nội thất vọng khi đội nhà thua 0-2 trước ĐKVĐ Hà Nội FC nhưng cũng khẳng định kết quả đó không phải điều gì quá tồi tệ.

Cú đúp của đội trưởng Văn Quyết giúp ĐKVĐ Hà Nội FC khẳng định được ưu thế trước tân binh Công An Hà Nội bằng chiến thắng thuyết phục 2-0.

Đánh giá về trận đấu, HLV Paulo Foiani cho biết: "Đây là một trận derby và với một trận đấu có tính chất như vậy bao giờ cũng khó khăn. Chúng tôi có cơ hội trước trong hiệp 1 nhưng lại không ghi được bàn. Ngoài ra, những đường chuyền quyết định của chúng tôi hôm nay không tốt.

HLV Công An Hà Nội: ‘Thua Hà Nội FC không phải điều tồi tệ’ - Ảnh 2.

Công An Hà Nội (áo đỏ) lép vế trước ĐKVĐ Hà Nội FC.Ảnh: Hoàng Linh

Hà Nội FC đã tạo ra những cơ hội và tận dụng được để ghi bàn, đó là điểm mấu chốt quyết định kết quả.

Trong những ngày tập luyện vừa qua, có hai cầu thủ của chúng tôi chấn thương là Văn Thanh và Juvhel Tsoumou, có những cầu thủ hôm nay lần đầu tiên xuất trận.

Tất nhiên, không phải vì những sự vắng mặt đó mà chúng tôi thất bại. Công An Hà Nội đã có quá trình chuẩn bị miệt mài.

Mùa giải vẫn còn giải, việc chúng tôi thắng trận đầu không có nghĩa tất cả đều tốt, đồng thời khi thua trận thứ hai cũng chưa phải điều tồi tệ, mọi thứ còn đang ở phía trước.

Hôm nay chúng tôi đối đầu với một đối thủ mạnh, gắn bó với nhau một thời gian dài. Hà Nội FC đã chơi tốt và tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng.

Bây giờ chúng tôi phải ngẩng cao đầu, hướng tới một trận đấu khó khăn sắp tới với Viettel. Trong tất cả các giải đấu tôi từng tham gia, tôi đều khao khát giành thắng lợi. 

Chúng tôi phải cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn, khắc phục ở những tình huống phối hợp tấn công và những đường chuyền quyết định.  Bên cạnh đó là khả năng của hàng phòng ngự, khi chơi không bóng".

Tại vòng 3, Công An Hà Nội gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm