HLV Alfred Riedl: 'Việt Nam là đối thủ số 1 của Thái Lan tại AFF Cup'

27/04/2018 14:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Alfred Riedl, người quen của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á, hai năm trước từng cùng đội tuyển Indonesia vượt qua đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup sau trận lượt về đầy kịch tính hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình đã có chia sẻ đầy thú vị 5 ngày trước lễ bốc thăm giải đấu số 1 Đông Nam Á.

"AFF Cup là giải đấu hấp dẫn bậc nhất ở Đông Nam Á, được người hâm mộ cũng như truyền thông quan tâm và tôi nghĩ tất cả các đội bóng trong khu vực đều đang có sự chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng.

Thể thức thi đấu mới, đá sân nhà, sân khách ngay từ vòng đấu bảng theo tôi là rất thú vị, nó khiến các trận đấu tăng tính hấp dẫn và kịch tính hơn, nhất là các trận đấu vòng knock-out, đá lượt đi và lượt về", HLV Alfred Riedl đánh giá về AFF Suzuki Cup 2018.

Kể từ thời điểm chia tay đội tuyển Indonesia sau khi giành ngôi á quân AFF Suzuki Cup 2016, HLV Alfred Riedl vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay CLB nào mà vẫn đang nghỉ ngơi tại quê nhà. Mặc dù vậy, ông thầy người Áo phủ nhận thông tin mình đã "nghỉ hưu" chia tay sự nghiệp huấn luyện viên dù năm nay đã 69 tuổi.

"Tôi hiện vẫn đang sinh sống tại Áo, chơi golf 5 hoặc 6 lần trong một tuần và theo dõi càng nhiều trận đấu bóng đá càng tốt, cả ở các sân vận động cũng như trên truyền hình. Tôi cũng tìm kiếm thông tin về các CLB, đội tuyển quốc gia, những thay đổi chiến thuật của bóng đá thế giới. Nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp, tôi sẵn sàng quay trở lại làm việc tại khu vực Đông Nam Á", ông Alfred Riedl khẳng định với Thethaovanhoa.vn sáng nay 27/4.

Chú thích ảnh
HLV Alfred Riedl cùng đội tuyển Indonesia loại đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2016.Ảnh: AFF

Khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam, đội bóng mà mình từng dẫn dắt trong quá khứ, HLV Alfred Riedl nói: "Thái Lan đã 5 lần vô địch AFF Suzuki Cup, họ cũng đang là đương kim vô địch và sở hữu một đội hình chất lượng gồm nhiều cầu thủ tài năng. Thật khó để nhận định thứ hạng chung cuộc của giải đấu năm nay và cơ hội của đội tuyển Việt Nam là như thế nào vì điều này còn phụ thuộc vào kết quả bốc thăm sắp tới và cả may mắn. Nhưng tôi nghĩ, đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ số một cạnh tranh chức vô địch với đội tuyển Thái Lan".

Lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu của AFF Suzuki Cup 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 2/5 tới, với sự tham dự của 10 đội bóng (hiện mới xác định được danh tính 9 đội, Brunei và Timor Leste đá trận play-off vào tháng 9).

Thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA là một trong những tiêu chí được tính đến khi phân loại hạt giống, bên cạnh đó là thành tích thi đấu ở hai kỳ AFF Cup gần nhất.

Tiền vệ Văn Quyết: 'Tuyển Việt Nam muốn vào chung kết AFF Cup 2018'

Tiền vệ Văn Quyết: 'Tuyển Việt Nam muốn vào chung kết AFF Cup 2018'

Trước thềm lễ bốc thăm, chia bảng xếp lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra trong tuần tới, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã có cuộc chia sẻ thẳng thắn với trang chủ của giải đấu về mục tiêu của cá nhân cũng như đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Cụ thể, Thái Lan (ĐKVĐ) và Việt Nam là nhóm hạt giống số 1. Nhóm hạt giống số 2 là Indonesia cùng Malaysia. Nhóm 3 là Philippines cùng Myanmar, nhóm 4 có Singapore và Campuchia. Nhóm cuối cùng là Lào và Brunei hoặc Timor Leste.

Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh sẽ đại diện cho đội tuyển Việt Nam góp mặt tại lễ bốc thăm vào 15h00 (Việt Nam) ngày 2/5 tới tại khách sạn Mulia Senayen (Jakarta/Indonesia).

AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8/11 đến 15/12 năm 2018 với sự thay đổi thể thức thi đấu. Cụ thể, 10 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng đá vòng tròn hai lượt (thay vì một lượt như trước đây), mỗi đội ở vòng bảng sẽ thi đấu 8 trận chứ không phải 3 trận.

Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng vào đá bán kết và sau đó là chung kết (đều đá lượt đi, lượt về sân nhà, sân khách).

Phần thưởng cho các đội đoạt thứ hạng cao là 200.000 USD cho đội vô địch, 75.000 USD cho á quân và và hai đội giải ba mỗi đội nhận 50.000 USD.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm