HLV Alfred Riedl ca ngợi học trò, để ngỏ khả năng ‘về hưu’

18/12/2016 06:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Indonesia đã không thể cản bước Thái Lan lần thứ 5 đăng quang ngôi vô địch, HLV Alfred Riedl không phá được dớp về nhì của mình ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á nhưng ông thầy người Áo ca ngợi những thành tích của các học trò là phi thường.

Tại buổi họp báo sau trận chung kết lượt về thua Thái Lan 0-2 (chung cuộc thua 2-3), HLV Alfred Riedl nói: “Tôi muốn cảm ơn các học trò vì những gì họ đã thể hiện trên sân. Kết quả mà đội tuyển Indonesia đạt được thật là phi thường.

Sau mỗi trận đấu với những gì đã xảy ra, chúng tôi đều rút kinh nghiệm để từ đó có được kết quả xuất sắc như ngày hôm nay”.

Công bằng mà nói, những đánh giá của HLV Alfred Riedl về đội bóng của mình không phải thiếu căn cứ khi đội tuyển Indonesia chỉ được FIFA gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu quốc tế cách đây chưa lâu và không được đánh giá cao nhưng vẫn từng bước vượt khó, giành quyền vào chơi trận chung kết với ứng cử viên vô địch Thái Lan.

Tại vòng đấu bảng, Indonesia sau khi thua Thái Lan 2-4 đã hòa Philippines 2-2 đã giành thắng lợi 2-1 trước Singapore để lách qua khe cửa hẹp tiến đến trận bán kết. Trong hai trận đấu tại bán kết, thầy trò HLV Alfred Riedl đã thắng đội tuyển Việt Nam 2-1 trên sân nhà và hòa 2-2 tại sân Mỹ Đình.



HLV Alfred Riedl chỉ còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indonesia đến hết năm 2016.Ảnh: Phương Nam

Thắng đội tuyển Việt Nam chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận đi và về tại bán kết, đội tuyển Indonesia tái đấu Thái Lan trong trận chung kết.

Mặc dù HLV Alfred Riedl đã tuyên bố nghỉ hưu sau AFF Suzuki Cup 2016 và báo chí đã đưa tin Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chọn Albert Roberts, HLV người Hà Lan thay thế nhưng sau trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016, ông thầy người Áo vẫn tuyên bố: “Tôi chưa biết tương lai của mình ra sao. Đội tuyển Indonesia hiện tại vẫn có thể tiến bộ, trở nên tốt hơn và đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch ở giải đấu tiếp theo. Nếu tiếp tục công việc với Indonesia, đó sẽ là thử thách thú vị với tôi”.

Trải qua 13 năm làm việc tại Đông Nam Á, HLV Alfred Riedl vẫn chưa một lần vô địch khi thất bại trong những lần vào chung kết với đội tuyển Việt Nam năm 1998, Indonesia năm 2010 và 2016.


Thẻ đỏ vì hành vi phản ứng của hậu vệ đội tuyển Indonesia

Trong khi đó, hậu vệ  Abdul Lestaluhu của Indonesia tỏ ra hối hận vì hành vi nóng nảy, thiếu fair-play, đá bóng thẳng về khu kỹ thuật Thái Lan khiến anh bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-2 ở chung kết lượt về tối 17/12 .

“Tôi rất thất vọng khi cầu thủ Thái Lan tìm cách câu giờ. Tôi chỉ hỏi xin quả bóng, nhưng các thành viên ban huấn luyện của họ lại gây trở ngại. Nhưng tôi thừa nhận mình đã sai hoàn toàn, tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được”.

Ông Riedl bênh vực cậu học trò: “Tôi thông cảm với Lestaluhu. Một thành viên ban huấn luyện Thái Lan đã tìm cách giữ bóng khi cậu ấy hỏi xin quả bóng để thực hiện pha tấn công. Thẻ đỏ cũng là điều dễ hiểu khi Thái Lan hoàn toàn làm chủ và khơi mào ra tình huống ấy”.

Lâm Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm