Kiatisuk tuyên bố: 'Thái Lan sẽ ngược dòng'. Alfred Riedl mơ về chức vô địch

15/12/2016 07:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Kiatisuk Senamuang tin rằng Thái Lan có thể lật ngược thế cờ trên sân nhà sau khi thua 1-2 trước Indonesia ở lượt đi Chung kết AFF Cup 2016. Trong khi đó, ông Alfred Riedl đã mơ về chức vô địch. 

Đội tuyển Thái Lan, nhà ĐKVĐ AFF Cup đã bất ngờ thua Indonesia với tỉ số 1-2 ở lượt đi Chung kết AFF Cup 2016 trên sân vận động Pakansari. Đây là thất bại đầu tiên của Thái Lan trước Indonesia dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang. Đội bóng của ông đã thua ngược, sau khi Teerasil Dangda mở tỉ số ở phút 32. Mặc dù vậy, Thái Lan vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch.

Về lý thuyết, Thái Lan chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà ở lượt về vào hôm thứ 7 tới là giành chức vô địch. Nếu không, họ cần thắng với cách biệt 2 bàn ở trận lượt về. Trong khi đó, Indonesia chỉ cần hòa là giành chức vô địch. 

“Xin chúc mừng Indonesia vì chiến thắng mà họ giành được vào tối nay”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu. Ông nói tiếp: “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm dẫn đến 2 bàn thua.

Thái Lan đã nhận một bàn thua đến từ quả phạt góc và 1 bàn thua khác là từ cú sút đổi hướng sau khi trúng cầu thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân nhà. Đó sẽ là một trận đấu thú vị. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.


Kiatisuk và các học trò vẫn còn cơ hội ở trận lượt về

“Các cầu thủ Thái Lan sẽ phải chơi tập trung ở trận lượt về với Indonesia”, HLV Kiatisuk khẳng định. Mặc dù vậy, theo thống kê, Thái Lan có thành tích rất kém sau khi thua ở lượt đi Chung kết AFF Cup. Còn nhớ ở AFF Cup 2012, Thái Lan đã thua 1-3 ở trận Chung kết lượt đi trước Singapore. Đến trận lượt về, Thái Lan chỉ thắng 1-0 trên sân nhà. “Thất bại là thất bại và chẳng có lí do nào để bào chữa cả. Chúng tôi sẽ cố gắng lật ngược tình thế”, HLV Kiatisuk chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Alfred Riedl tin rằng đội tuyển Indonesia có thể giành được chức vô địch và lấy trận Bán kết với Việt Nam làm ví dụ: “Chúng tôi cũng đã thắng Việt Nam 2-1 (Bán kết lượt đi trên sân nhà) và sau đó là hòa 2-2 (lượt về sân khách). Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thẻ đỏ, lợi thế từ quả penalty…

Đội tuyển Indonesia đã thắng 2-1 ở lượt đi trước Thái Lan và dĩ nhiên chúng tôi có cơ hội giành chức vô địch. Song chúng tôi vẫn phải nghĩ rằng Thái Lan là đội mạnh nhất ở Đông Nam Á”. 


Ông Riedl cho rằng Indonesia có thể bắt kịp Thái Lan trong 2 năm tới

HLV Alfred Riedl tuyên bố: “Nếu được chuẩn bị tốt, chỉ trong 2 năm tới, đội tuyển Indonesia sẽ bắt kịp Thái Lan”. Ông nhận xét về trận đấu: “Đội tuyển Indonesia đã thi đấu không tốt trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi đã liên tục gây khó khăn cho Thái Lan. Cuối cùng, Rizky Pora đã ghi bàn gỡ hòa và chúng tôi sau đó có thêm bàn thắng nữa nhờ sự hưng phấn”.

HLV người Áo cám ơn sự cổ vũ của các CĐV Indonesia tại sân Pakansari: “Thật là đặc biệt khi các CĐV Indonesia đã ngồi kín trên khán đài và cổ vũ tuyệt vời. Điều đó đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, khiến đội bóng như có cầu thủ thứ 12 trên sân”.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm