Indonesia bán vé ở trụ sở quân đội, tuyên chiến với dân phe

13/12/2016 17:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức bán vé trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 với Thái Lan vào hôm qua (12/12). PSSI bán vé trực tiếp tại trụ sở quân đội như một lời tuyên chiến với nạn phe vé.

Trên trang fanpage của AFF Suzuki Cup, bức ảnh hàng dài người hâm mộ Indonesia đang chen chúc mua vé xem trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 đủ để miêu tả sức nóng và sự hấp dẫn của những tấm vé.

PSSI phát hành tổng cộng 30.000 vé, trong đó có 15.000 vé được bán trực tiếp. 13.000 vé bán trực tuyến và 2.000 vé mời do SVĐ Stadion Pakansari chỉ có sức chứa tối đa 30.000 chỗ ngồi.


Hình ảnh hàng nghìn người Indonesia chen chúc mua vé trận chung kết lượt đi với Thái Lan càng làm tăng sức nóng cho trận đấu. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Một nửa số vé được bán trực tiếp đặt ra vấn đề phe vé hoành hành và đưa giá vé lên cao hơn nhiều mức bình thường. Nắm bắt điều đó, PSSI đã có biện pháp bán vé trực tiếp ở trụ sở quân đội.

Tổng thư ký PSSI, ông Ade Wellington, cho biết: “10.000 vé sẽ được bán tại trụ sở chính Garrison, nằm bên cạnh trụ sở quân đội (Kostrad) ở Gambir, Trung Jakarta. 5.000 vé sẽ được bán tại trụ sở chỉ huy quân sự huyện tại Cinibong, huyện Bogor, Tây Java”.


“Hy vọng với việc bán vé tại trụ sở quân đội, phe vé sẽ suy nghĩ ít nhất 2 lần trước khi hoạt động và thực hiện mục đích của mình”, ông nói thêm.

Về việc bán vé trực tuyến, qua trang web Kiostix.com, 13.000 vé trực tuyến thuộc loại I và II sẽ đến với người hâm mộ Indonesia. Vé trực tuyến được bán từ chủ nhật tuần trước, tức trước vé trực tiếp hai ngày.

HLV Kiatisak sợ nhất mặt sân và tinh thần của Indonesia

HLV Kiatisak sợ nhất mặt sân và tinh thần của Indonesia

HLV Kiatisak không giấu giếm nỗi lo trước điều kiện mặt sân Stadion Pakansari tại Bogor, đồng thời cảnh giác với tinh thần chiến đấu của Indonesia sau hai trận bán kết với Việt Nam.


Giá vé xem trận chung kết được cho là phù hợp với túi tiền của người hâm mộ Indonesia. Vé loại I có giá 500.000 IDR (Rupiah Indonesia) tương đương 850.000 VNĐ. Vé loại II có giá 300.000 IDR, tương đương 500.000 VNĐ và 100.000 IDR cho vé loại III.

PSSI khẳng định sẽ tặng 50.000 IDR từ vé bán ra để làm từ thiện dành tặng cho các nạn nhân tại trận động đất ở tỉnh Aceh. “Chúng tôi dự định tặng 50.000 IDR từ mỗi vé bán ra cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên gần đây tại Aceh”, ông Ade nói.

Trận chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h00 (giờ địa phương) ngày 14/12 tại SVĐ Stadion Pakansari ở TP Bogor, Indonesia. Sau đó 3 ngày, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ở vòng bảng, Indonesia từng thua Thái Lan với tỉ số 2-4.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm