HLV Alfred Riedl: Cơ hội của Indonesia và Malaysia là 50-50

20/12/2010 13:29 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH Online) - Chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 của Indonesia được nhắc đến khá nhiều trên các mặt báo của Đông Nam Á cũng như một số trang web thể thao nổi tiếng của thế giới.

"Đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại sân Bung Karno, Indonesia hẹn Malaysia ở chung kết AFF Suzuki Cup 2010", đây là đoạn trích trong bài viết của tác giả Ahmad Fuad Yahya trên Thông tấn xã Bernama (Malaysia). Theo như tác giả thì "Indonesia với một lối chơi chắc chắn trong phòng ngự, cùng sự sắc sảo trong tấn công đã tạo ra một loạt những cơ hội ghi bàn trước khung thành của Philippines nhưng phải nhờ tới sự xuất sắc của tiền đạo Cristian Gonzales, đội chủ nhà mới có được chiến thắng với tỷ số 1-0."

Chiến công của Indonesia được báo chí ca ngợi - Ảnh Getty

Cũng trên Bernama, có một bài viết khác đưa ra những nhận định của HLV Alfred Riedl về trận đấu chung kết sắp tới khi nhà cầm quân người Áo khẳng định cơ hội chia đều cho cả Malaysia và Indonesia. "Trận chung kết sẽ thực sự khó khăn dù Indonesia đã đánh bại Malaysia 5-1 ở vòng đấu bảng. Ở thời điểm này, Malaysia đã chơi tốt hơn rất nhiều và có được sự tự tin nhất định. Cơ hội vô địch của cả hai đội là 50-50".

Trong khi đó, trên trang Yahoosport.uk (Anh) lại trích dẫn khá đầy đủ những bài phát biểu của HLV đội Indonesia về hai trận bán kết lượt đi và về AFF Suzuki Cup 2010 sắp tới. "Indonesia đã chơi tốt trong trận đấu ngày hôm nay mặc dù chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Philippines có thể lực tốt. Tôi có cảm giác như đội bóng của mình đá với một đội bóng châu Âu chứ không phải thuộc khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, Indonesia đang hướng tới trận chung kết với Malaysia", trích lời của ông Riedl. Nhận xét về Malaysia, đối thủ ở trận chung kết sắp tới, HLV người Áo đã cho biết:"Một trận chung kết giữa hai đội bóng là láng giềng của nhau. Malaysia đã tiến bộ rất nhiều và sẽ mang tới một thế trận cân bằng với cơ hội được chia đều cho cả hai đội."

Trên trang Channelnewsasia có bài viết ngắn gọn với nội dung "Cả Indonesia và Malaysia sẽ có cơ hội để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á khi đều xuất sắc có tên ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2010."

Còn trên trang ESPN, có một bài viết với nội dung khá dài về trận đấu giữa Indonesia và Philippines. Theo đó, HLV McMenemy, người đã thành công với việc đưa đội bóng lần đầu tiên có tên ở bán kết giải đấu mang tên AFF Suzuki Cup tỏ ra khá tự hào bất chấp việc đội bóng của ông không thể có tên ở trận đấu cuối cùng. "Đó là một trận đấu hay. Tôi không thể đòi hỏi hơn từ các học trò của mình sau khi họ đã chơi ngang ngửa với một đội bóng mạnh hơn lại có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ Philippines đã chơi với tất cả những gì có thể. Dù thua, nhưng tôi vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò", trích lời của HLV  34 tuổi người Anh

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm