Giải trí

Hilary Duff và màn tái xuất huy hoàng sau gần 2 thập kỷ

22/01/2026 07:29 GMT+7 Google News

Hilary Duff cuối cùng cũng đã trở lại nơi thuộc về cô: sân khấu âm nhạc. Vào đầu tuần này, cựu ngôi sao Disney đã bắt đầu chuyến lưu diễn trở lại mang tên Small Rooms, Big Nerves tại London, với tất cả vé đều được bán sạch.

Càng xúc động hơn với người hâm mộ khi lần này, hòa nhạc trông rất giống phim The Lizzie McGuire Movie (2003) - biểu tượng văn hóa một thời.

Vỡ òa hạnh phúc

Hilary Duff đã chính thức kết thúc 18 năm ngừng biểu diễn với buổi hòa nhạc ấm cúng tại nhà hát O2 Shepherd's Bush Empire, London. Công bằng mà nói, cô chưa bao giờ là thế lực đáng gờm trong làng nhạc pop. Các ca khúc và album của cô không được giới phê bình đánh giá quá cao hay đạt kỷ lục thương mại. Nhiều người chỉ biết đến cô với vai diễn đỉnh cao Lizzie McGuire.

Nhưng trong lần trở lại này, Duff, 38 tuổi, đã được chào đón bởi đám đông khán giả cuồng nhiệt, kéo về từ khắp nơi trên thế giới. Họ hò reo vang dội từng ca khúc như thể đó là những hit lớn toàn cầu.

Hilary Duff và màn tái xuất huy hoàng sau gần 2 thập kỷ - Ảnh 1.

Khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã kéo về để gặp Hilary Duff trong đêm diễn vừa qua

Để chiều lòng người hâm mộ, Duff đã mang tới 17 ca khúc, từ những giai điệu quen thuộc một thời như So Yesterday, Come Clean, Why Not, Fly... tới những sản phẩm gần đây hơn như Sparks, Roommates, We Don't Talk...

Nhưng hơn thế, cô đã mang tới bầu không khí hoài niệm, vừa bốc lửa vừa vô cùng gần gũi. Khi cô nhảy lên nhảy xuống trên chiếc ghế sofa và hát Why Not, khán giả có cảm giác như quay lại thời niên thiếu. Duff thậm chí mặc bộ đồ mang hơi hướng hoài cổ, như thể lấy thẳng từ tủ đồ của vai Lizzie ngày xưa. Nếu có khác, thì đó là thời gian đã làm giọng cô trở nên sâu lắng và tinh tế hơn.

Dù vậy, Duff cũng không ngại tự trào về bản thân và quá khứ: cô mời 3 người hâm mộ lên sân khấu để tái hiện lại điệu nhảy "lờ đờ" của With Love (2007) - ca khúc từng gây sốt TikTok vào năm 2021 với những clip nhảy nhái theo rất hài hước.

Xen giữa những màn biểu diễn là đôi lời chia sẻ ngắn nhưng chân tình. Duff thành thật nói rằng chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại sân khấu như thế này - và thế nên, buổi diễn có ý nghĩa rất đặc biệt với cô. Hay khi khán giả hát quá to, cô dừng lại cười hạnh phúc: "Ok, các bạn rõ là thuộc bài hơn cả tôi!".

Hilary Duff và màn tái xuất huy hoàng sau gần 2 thập kỷ - Ảnh 2.

Hilary Duff trên bìa album mới “Luck… or Something”

Nhưng những tiếng hò reo lớn nhất chắc chắn phải kể tới màn kết, khi Duff lần đầu tiên biểu diễn ca khúc mới Mature và nhất là ca khúc kinh điển What Dreams Are Made Of trong phim The Lizzie McGuire Movie.

Khán giả đã vỡ òa như thấy quá khứ sống lại, với những cánh hoa giấy hình cánh bướm màu hồng ngập nhà hát, còn Duff phấn khích nhảy cẫng trên sân khấu. Điều đó cho thấy, từ đây, Duff hoàn toàn có thể đặt âm nhạc làm trọng tâm trong sự nghiệp của mình.

Duff bắt đầu đi lưu diễn vào năm 2003 với chuyến lưu diễn Metamorphosis. Nhưng chỉ sau 5 năm, vào năm 2008, cô nói lời chào tạm biệt trong chuyến lưu diễn Dignity vì cảm thấy quá tải. Khi đó, cô muốn phát triển sự nghiệp đa dạng hơn và có thêm thời gian cho cuộc sống riêng.

Nữ hoàng tuổi teen

Hilary Erhard Duff sinh năm 1987 tại Texas, Mỹ. Được mẹ khuyến khích, cô và chị gái được học diễn xuất, ca hát và múa ballet từ nhỏ. Bộc lộ năng khiếu rõ ràng, chị em cô sớm giành được vai diễn ở các sân khấu địa phương, thậm chí đi lưu diễn.

Để phát triển sự nghiệp, chị em cô được mẹ đưa tới sống ở California khi Duff mới 6 tuổi. Hai chị em miệt mài đi thử giọng và đã được chọn đóng nhiều quảng cáo, làm mẫu cho nhiều thương hiệu quần áo.

Hilary Duff và màn tái xuất huy hoàng sau gần 2 thập kỷ - Ảnh 3.

Hilary Duff từng được mệnh danh là “Nữ hoàng tuổi teen” sau series “Lizzie McGuire”

Trong những năm đầu diễn xuất, Duff chủ yếu đóng các vai phụ. Mãi tới năm 1998, khi 11 tuổi, cô mới có vai chính đầu tiên là Wendy trong phim Casper Meets Wendy. Liền năm sau, với vai phụ trong phim truyền hình The Soul Collector (1999), cô được Giải Nghệ sĩ trẻ vinh danh là diễn viên xuất sắc nhất.

Các vai diễn sau đó càng cho thấy tài năng sớm nở rộ ở cô. Bạn diễn Michael Chiklis trong Daddio (2000) nhớ lại: "Ngay sau ngày đầu làm việc với cô bé, tôi nhớ mình đã về nói với vợ: cô gái trẻ này sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh". Tiên đoán này được chứng minh ngay sau đó khi Duff thủ vai Lizzie McGuire trong series hài Lizzie McGuire (2001 - 2004) của Disney.

Đây là một trong những series thành công nhất lịch sử Disney với trung bình 2 đến 3 triệu lượt xem mỗi tập ở Mỹ. Phim điện ảnh chuyển thể - mà Duff cũng đóng chính - The Lizzie McGuire Movie (2003) cũng thuộc diện thành công nhất Disney khi đó.

Dĩ nhiên, Duff trở thành gương mặt đại diện số 1 của Disney. Cô được truyền thông gọi là "nữ hoàng tuổi teen" khi mọi hình ảnh của cô trong phim - độc thoại nội tâm, vụng về dễ thương, nhật ký ngây thơ... - đều ảnh hưởng lớn tới văn hóa tuổi teen.

Cũng chính từ nhân vật Lizzie McGuire của Duff, Disney đã bùng nổ trào lưu "sitcom tuổi teen", mở đường cho những series kinh điển như Hannah Montana sau này.

Sau Lizzie McGuire, Duff xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Cadet Kelly (2002), Agent Cody Banks (2003), Cheaper by the Dozen (2003), A Cinderella Story (2004) và Cheaper by the Dozen 2 (2005). Ngoài những phim ăn khách, cô cũng xuất hiện trong nhiều phim độc lập với các vai diễn trưởng thành hơn, như War, Inc. (2008), According to Greta (2009), Bloodworth (2011) và The Haunting of Sharon Tate (2019).

Chưa hết, Duff được coi là một trong những nghệ sĩ mở đường cho mô hình ngôi sao đa lĩnh vực ở Disney. Cô lấn sân sang âm nhạc vào năm 2002 với album Giáng sinh Santa Claus Lane, do Walt Disney phát hành.

Sau đó, Duff ký hợp đồng với hãng Hollywood Records và đạt được thành công lớn hơn với album thứ 2, Metamorphosis (2003). Album này đứng đầu Billboard 200 và nhận 4 lần chứng nhận bạch kim.

Hilary Duff và màn tái xuất huy hoàng sau gần 2 thập kỷ - Ảnh 4.

Duff đầy sức sống khi trở lại sân khấu lớn sau gần 20 năm

Cô cũng gặt hái được thành công đáng kể về mặt thương mại với các album tiếp theo, Hilary Duff (2004) và Dignity (2007), cũng như album tổng hợp Most Wanted (2005), khi tất cả đều đạt chứng nhận bạch kim hoặc vàng. Sau thời gian giảm hoạt động, Duff ký hợp đồng với hãng RCA cho album thứ 5 Breathe In. Breathe Out. (2015) - ra mắt ở No.5 Billboard 200. Tới nay, cô đã bán được hơn 15 triệu đĩa trên thế giới. Cô đoạt nhiều giải thưởng, bao gồm 1 giải World Music, 7 giải Kids' Choice, 4 giải Teen Choice và 2 giải Young Artist.

Duff được ca ngợi là nguồn cảm hứng cho nhiều ngôi sao tuổi teen của Disney sau này như Miley Cyrus và Selena Gomez. Billboard xếp cô đứng thứ 73 trong danh sách 100 Nữ nghệ sĩ của thế kỷ 21. Cô cũng xuất hiện trong danh sách 100 người nổi tiếng hằng năm của Forbes từ năm 2004 đến năm 2007.

Ngoài diễn xuất và âm nhạc, Duff còn là tác giả sách bán chạy, là doanh nhân thành đạt với các dòng thời trang và nước hoa riêng. Cô cũng đầu tư thành công vào một số doanh nghiệp, từ mỹ phẩm đến sản phẩm dành cho trẻ em.

Táo bạo và tự tin

Ngày nay, Hilary Duff không còn ở đỉnh cao đại chúng như thời đóng Lizzie McGuire. Thế nhưng, cô vẫn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và được tôn trọng. Có thể nói, Duff là ngôi sao tuổi teen hiếm có giữ được sự nghiệp bền vững và đời tư trong sạch.

Cũng chính nhờ sự ổn định này, tới nay, sau gần 20 năm rời sân khấu, cô lại cảm thấy sẵn sàng để toàn tâm cho âm nhạc. "Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều. Tôi đã có đủ thời gian để cảm thấy mình được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi không nói là mình biết rõ mọi thứ, nhưng tôi biết mình đang làm gì" - cô chia sẻ trên TikTok.

Khán giả đã khấp khởi chờ đợi từ cuối năm ngoái, khi Duff công bố ký hợp đồng với hãng Atlantic để phát hành nhạc mới. Cũng sẽ có một loạt phim tài liệu ghi lại quá trình trở lại âm nhạc của cô.

Ngày 6/11/2025, cô phát hành đĩa đơn Mature, theo sau là Roommates vào ngày 15/1 vừa qua. Album mới, Luck... or Something, dự kiến sẽ tung ra vào ngày 20/2/2026. Atlantic cho biết đây là dự án "táo bạo và tự tin nhất" cho tới nay của Duff. Hãy cùng chờ đón!

Xu hướng trở lại

Trong những năm gần đây, không ít nghệ sĩ lớn đã trở lại sân khấu hay phát hành nhạc mới sau nhiều năm "ngủ đông". Hilary Duff chỉ là một phần trong xu hướng toàn cầu này. Ngoài ra, có thể kể tới Oasis, A-Teens, Robbie Williams, Take That, Bon Jovi… Phần lớn họ đều gây ấn tượng. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu hoài niệm của không ít khán giả và cũng là cơ hội để thế hệ trẻ được trực tiếp nghe những nghệ sĩ kinh điển một thời.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm