Buổi hòa nhạc của nhóm nhạc nổi tiếng BTS tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc hồi cuối tuần trước đã tạo cú hích đáng kể đối với hoạt động du lịch và tiêu dùng địa phương, đặc biệt tại các chợ truyền thống, khi lượng chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tăng mạnh trong thời gian diễn ra sự kiện.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu do Công ty thẻ tín dụng BC Card công bố ngày 16/6, tổng giá trị thanh toán và số lượng giao dịch của du khách nước ngoài tại Busan trong tuần diễn ra concert BTS (từ ngày 7-13/6) đều tăng đáng kể so với các giai đoạn trước đó.

Các thành viên nhóm nhạc nam K-pop BTS biểu diễn tại Sân vận động chính Asiad, Busan, ngày 13/6 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'" đang diễn ra . Ảnh: BigHit Music
Phân tích dữ liệu chi tiêu của khoảng 54.700 khách du lịch nước ngoài cho thấy tổng giá trị thanh toán tăng 5,7% so với tuần trước đó và tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng giao dịch cũng tăng lần lượt 38% và 97,3%.
Đáng chú ý, các chợ truyền thống là khu vực hưởng lợi rõ nét nhất từ hiệu ứng của sự kiện. Tổng giá trị thanh toán của du khách nước ngoài tại các chợ truyền thống ở Busan tăng gần gấp đôi (99,8%) so với tuần trước đó, trong khi số lượng giao dịch tăng 16,1%. Trong khi đó, mức tăng tại các trung tâm thương mại và siêu thị tương đối khiêm tốn, với giá trị thanh toán chỉ tăng 3,1%, còn số lượng giao dịch giảm 4,2%.
Xét theo địa bàn, hoạt động tiêu dùng tập trung mạnh tại các khu vực gần địa điểm tổ chức concert và các đầu mối giao thông. Tại quận Yeonje và quận Dongnae, nơi tọa lạc Sân vận động chính Busan Asiad - địa điểm diễn ra buổi biểu diễn, giá trị thanh toán tăng lần lượt 33,9% và 142,3% so với tuần trước. Số lượng giao dịch tại hai địa phương này tăng tương ứng 226,4% và 153,9%.
Các khu vực giao thông trọng điểm cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Tại quận Gangseo, nơi có Sân bay quốc tế Gimhae, giá trị thanh toán tăng 166,8%; trong khi tại quận Sasang và quận Geumjeong, nơi đặt các bến xe liên tỉnh lớn của Busan, các chỉ số tiêu dùng cũng tăng mạnh.

Ảnh: BigHit Music
Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Busan cũng được hưởng lợi từ lượng khách tăng cao. Quận Haeundae, nơi có bãi biển Haeundae và cầu Gwangan, ghi nhận số lượng giao dịch tăng 50,4%; quận Jung, nơi tập trung Chợ Quốc tế và Chợ hải sản Jagalchi, tăng lần lượt 29,7% về giá trị thanh toán và 15,5% về số lượng giao dịch.
Theo BC Card, ngành dịch vụ lưu trú là lĩnh vực có mức tăng trưởng doanh thu mạnh nhất trong tuần diễn ra concert. Giá trị thanh toán tại các khách sạn, nhà nghỉ và cơ sở lưu trú tăng 227,8% so với tuần trước. Các lĩnh vực bán lẻ tổng hợp, làm đẹp, kho bãi và kinh doanh nhân sâm cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.
Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu lưu trú cũng làm dấy lên tranh cãi về tình trạng tăng giá phòng tại Busan. Trước thời điểm diễn ra concert, nhiều phản ánh cho biết một số cơ sở lưu trú đã tăng giá phòng lên nhiều lần hoặc hủy đặt phòng đã xác nhận để bán lại với mức giá cao hơn.
Báo cáo từ Phòng thí nghiệm Dữ liệu Du lịch Hàn Quốc thuộc Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho thấy trong tháng trước, nhóm khiếu nại liên quan đến dịch vụ lưu trú thông thường chiếm tỷ lệ lớn nhất tại Busan, với 133 trường hợp, chủ yếu liên quan đến việc hủy đặt phòng đơn phương và áp dụng mức phí phạt quá cao.

Khoảng 55.000 người hâm mộ cổ vũ nhóm nhạc nam K-pop BTS trong buổi biểu diễn "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'" tại Sân vận động chính Asiad, Busan, ngày 13/6. Ảnh: BigHit Music
Giới phân tích thị trường của Hàn Quốc cho rằng sự kiện của BTS đã mang lại hiệu ứng kinh tế tích cực cho Busan thông qua việc thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động tiêu dùng tại nhiều lĩnh vực của địa phương.