BTS đang đặt ra một câu hỏi vượt ra ngoài khuôn khổ chuyến lưu diễn của chính mình: Liệu một thành phố ngoài vùng thủ đô Hàn Quốc có thể trở thành điểm dừng chân thường xuyên của những đại nhạc hội K-pop?
Với phần lớn nghệ sĩ K-pop, lưu diễn trong nước đồng nghĩa với việc biểu diễn tại Seoul và các khu vực lân cận.

BTS chụp ảnh sau buổi hòa nhạc mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới nhất của họ, "Arirang," tại Sân vận động chính Khu liên hợp thể thao Goyang ở Goyang, Gyeonggi, vào ngày 9/4. Ảnh: BIGHIT MUSIC
Lý do rất dễ hiểu. Vùng thủ đô, bao gồm Seoul và tỉnh Gyeonggi, tập trung hơn một nửa dân số Hàn Quốc, đồng thời sở hữu những sân khấu lớn nhất, các công ty giải trí hàng đầu, hệ thống truyền thông và mạng lưới sản xuất âm nhạc phát triển nhất. Ra khỏi khu vực đô thị rộng lớn này, bài toán tổ chức trở nên phức tạp hơn nhiều.
Nhưng BTS lại chọn đưa chuyến lưu diễn thế giới đến Busan. Thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc đang sôi động trong bầu không khí chờ đợi, không chỉ vì hai đêm diễn cháy vé mà còn bởi những điều có thể đến sau đó.
"Chào mừng đến với thành phố của tôi"
"Tôi đã rất háo hức được mời mọi người đến quê hương mình" - Jimin chia sẻ trong concert miễn phí Yet To Come in Busan diễn ra ngày 15/10/2022 tại sân vận động Asiad Main Stadium, sự kiện nằm trong chiến dịch vận động đăng cai World Expo của Busan.
"Biểu diễn ở Busan thì sao có thể thiếu bài hát này được, đúng không? Chào mừng đến với thành phố của tôi!" - anh nói.

Hình ảnh từ trên cao của Sân vận động chính Busan Asiad trước thềm các buổi hòa nhạc thuộc tour diễn vòng quanh thế giới "Arirang" của BTS vào ngày 12 và 13/6
Ngay sau đó, BTS trình diễn Ma City – ca khúc phát hành năm 2015, trong đó 7 thành viên gửi gắm tình cảm đến quê hương của mình: Daegu của Suga và V, Gwangju của J-Hope, Gyeonggi của RM và Jin, cùng Busan của Jimin và Jungkook. Một số thành viên còn sử dụng phương ngữ địa phương, biến ca khúc thành một màn "trở về nhà" đúng nghĩa.
Gần bốn năm sau, BTS tiếp tục trở lại thành phố cảng phía đông nam Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Arirang.
Sau gần bốn năm gián đoạn các hoạt động nhóm đầy đủ, BTS mở ra "kỷ nguyên 2.0" với album phòng thu thứ năm Arirang, phát hành ngày 20/3. Nhóm khởi động tour bằng ba đêm diễn tại sân vận động Goyang (Gyeonggi), trước khi sang Mỹ và thu hút khoảng 840.000 khán giả.
Giờ đây, BTS lại trở về quê nhà trong một thời điểm đặc biệt.

BTS biểu diễn trên sân khấu tại Sân vận động chính Busan Asiad trong concert "Yet To Come in Busan" vào ngày 15/10/2022
Hai đêm diễn tại Busan diễn ra đúng dịp kỷ niệm 13 năm ra mắt của nhóm vào ngày 13/6, đồng thời trùng với BTS Festa 2026 – sự kiện thường niên dành cho người hâm mộ.
Tour Arirang diễn ra tại sân vận động Asiad vào ngày 12 và 13/6.
Thời điểm này lý giải vì sao BTS phải quay về Hàn Quốc giữa lịch trình lưu diễn toàn cầu. Riêng Busan còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là quê hương của Jimin và Jungkook.

Hình ảnh của hai thành viên BTS, Jimin và Jungkook, người gốc Busan, được trưng bày bên trong một ga tàu điện ngầm gần Sân vận động chính Busan Asiad ở thành phố cảng phía nam vào ngày 8/6, nơi nhóm nhạc nam này dự kiến sẽ tổ chức hai buổi hòa nhạc vào ngày 12 và 13/6 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Arirang". Ảnh: YONHAP
BigHit Music gọi hai đêm diễn là "một cuộc trở về nhà đặc biệt".
"BTS sẽ trở lại Busan sau khoảng bốn năm cho một màn tái ngộ đầy ý nghĩa. Dự án càng đặc biệt hơn khi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm" - công ty cho biết trong thông cáo phát hành hồi tháng 5.
Tour K-pop ngày càng ít... ở Hàn Quốc
Dù vậy, việc BTS chọn Busan vẫn là điều hiếm thấy.
Các concert K-pop quy mô lớn tại Hàn Quốc hiện vẫn tập trung chủ yếu ở Seoul và vùng thủ đô. Những tour lưu diễn nội địa qua nhiều thành phố ngày càng trở nên hiếm hoi đối với các nhóm nhạc thần tượng, đặc biệt là các nghệ sĩ đã thành danh.

Du khách nước ngoài chụp ảnh trước bức tranh tường lớn vẽ hai thành viên Jungkook và Jimin của nhóm nhạc BTS, những người sinh ra ở Busan, tại Làng Văn hóa Gamcheon ở Busan. Ảnh: NEWS1
Khi K-pop phát triển thành ngành công nghiệp lưu diễn toàn cầu, nhiều nhóm nhạc lớn thường khởi động tour ở khu vực Seoul rồi nhanh chóng chuyển sang các chặng quốc tế, thay vì biểu diễn tại nhiều địa phương trong nước.
"Một số nghệ sĩ vẫn tổ chức tour toàn quốc, nhưng cơ sở vật chất không phải lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu và số lượng địa điểm quy mô lớn cũng khá hạn chế" - một đại diện công ty giải trí giấu tên cho biết. "Sân vận động Asiad ở Busan là địa điểm tốt, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng đủ sức lấp đầy sân vận động cỡ đó. Còn những địa điểm nhỏ hơn thì điều kiện tổ chức thường không thực sự lý tưởng".
Ngay cả khi sức chứa không phải vấn đề, hạ tầng vẫn là rào cản lớn.
"Nhiều fan quốc tế cũng đến Hàn Quốc xem concert. Vì vậy chúng tôi thường chọn Seoul để mọi người dễ dàng tập trung tại một điểm, thay vì phải tiếp tục di chuyển xuống tận Busan sau khi nhập cảnh" - nguồn tin cho biết. "Đó là lý do Seoul, Incheon và vùng thủ đô luôn là ưu tiên hàng đầu".

BTS biểu diễn trong đêm nhạc đầu tiên trong chuỗi ba đêm diễn tại Sân vận động chính Goyang ở Goyang, Gyeonggi, vào ngày 9/4, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Arirang" đang diễn ra của nhóm. Ảnh: BIGHIT MUSIC
Khu vực đại Seoul, bao gồm Seoul, Incheon và các thành phố lân cận như Goyang hay Gimpo, sở hữu lợi thế vượt trội về khả năng tiếp cận. Sân bay quốc tế Incheon và Gimpo giúp fan quốc tế di chuyển thuận tiện hơn, trong khi hệ thống khách sạn, giao thông công cộng, công ty sản xuất và cơ quan truyền thông tập trung dày đặc giúp giảm đáng kể chi phí tổ chức.
Điều đó không có nghĩa các concert K-pop không diễn ra ngoài vùng thủ đô. Busan vẫn thường xuyên đăng cai các lễ hội âm nhạc và một số sự kiện lớn, như concert kỷ niệm 10 năm của ban nhạc DAY6 tại Bexco hồi tháng 5.
Tuy nhiên, với phần lớn nghệ sĩ thần tượng, những buổi diễn tại địa phương vẫn chỉ là ngoại lệ chứ chưa trở thành chiến lược lưu diễn nội địa chủ đạo.
Cơ hội cho Busan
Hai đêm diễn của BTS có thể mở ra cơ hội để nhiều nghệ sĩ lớn khác cân nhắc đưa Busan vào lịch trình lưu diễn thường xuyên hơn, nếu thành phố chứng minh được năng lực tổ chức những sự kiện quy mô như vậy.
"Không chỉ BTS, nếu nhiều nhóm nhạc khác, đặc biệt là các nghệ sĩ có sức hút lớn, tiếp tục đến đây biểu diễn thì sẽ là điều rất tích cực" - Kim Yun Kyung, giáo sư ngành Khách sạn và Du lịch tại Đại học Youngsan (Busan), nhận định.

BTS biểu diễn trong concert thuộc tour diễn thế giới "Arirang" được tổ chức tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas vào các ngày 23, 24, 27 và 28/5. Ảnh: BIGHIT MUSIC
Theo bà Kim, du lịch trải nghiệm ngày càng đóng vai trò quan trọng và các concert quy mô lớn có thể trở thành động lực thu hút du khách mới.
Bà cũng nhấn mạnh rằng khả năng kết nối giao thông sẽ là yếu tố then chốt nếu Busan muốn trở thành một thành phố toàn cầu có sức hút với khách du lịch và các tour lưu diễn quốc tế. Trong đó, sân bay mới trên đảo Gadeok – dự kiến đi vào hoạt động năm 2035 – có thể đóng vai trò quan trọng.
"Các điểm dừng chân của tour diễn hiện tập trung ở vùng thủ đô chủ yếu vì yếu tố lợi nhuận và khả năng tiếp cận" - bà Kim nói. "Nhưng với sân bay mới, Busan sẽ thuận tiện hơn không chỉ với du khách trong nước mà còn với những thị trường lân cận như Trung Quốc và Nhật Bản".
Busan biến thành "thành phố của BTS"
Song song với hai đêm diễn Arirang, chính quyền Busan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách và người hâm mộ đổ về thành phố trong bối cảnh địa phương này tìm kiếm động lực tăng trưởng mới giữa tình trạng dân số già hóa và suy giảm.
"Đây sẽ là concert được cả thế giới dõi theo" - đại diện chính quyền thành phố Busan cho biết. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để du khách trong và ngoài nước ra về với ấn tượng rằng Busan là điểm đến du lịch đáng quay trở lại".

Dòng chữ BTS thắp sáng sân vận động Sphere ở Las Vegas như một phần của dự án “The City Arirang” của nhóm. Ảnh: BIGHIT MUSIC
Thành phố sẽ vận hành kênh thông tin trực tuyến chuyên biệt, cung cấp dữ liệu liên quan đến concert và du lịch, đồng thời tiếp nhận phản ánh nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá dịch vụ quá mức.
BigHit Music cũng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phiên bản Busan của dự án "The City" – chiến dịch mở rộng trải nghiệm concert ra toàn thành phố, tương tự những gì từng thực hiện tại Seoul hay Las Vegas. Nhiều địa danh nổi tiếng của Busan sẽ được khoác lên màu sắc BTS trong dịp này.
Trong concert năm 2022 tại Busan, Suga từng nói: "Nhiều người bảo BTS đã già rồi và cũng đã khoảng sáu năm kể từ khi chúng tôi giành Daesang đầu tiên. Nhưng thêm 10 năm nữa thì đã sao? Tôi nghĩ chúng tôi sẽ còn ở đây thêm 20 hoặc 30 năm nữa".
Gần bốn năm sau, BTS trở lại Busan khi tương lai dài lâu mà Suga nhắc tới đã bắt đầu thành hình.

Một fan của BTS cầm gậy phát sáng chính thức của nhóm, ARMY Bomb, và một tờ giấy ghi dòng chữ "ARMY ở đây; Đừng lo lắng, BTS," trước thềm concert "Yet To Come in Busan" của BTS được tổ chức tại Sân vận động chính Busan Asiad vào ngày 15/10/2022. Ảnh: YONHAP
Việc các nghệ sĩ K-pop khác có thể đi theo con đường tương tự hay không vẫn còn là dấu hỏi. BTS sở hữu sức hút toàn cầu đủ lớn để biến một concert địa phương thành điểm đến du lịch, đồng thời có mối liên kết tình cảm đặc biệt với Busan.
Tuy nhiên, trong hai đêm tháng 6 này, Busan sẽ có cơ hội kiểm chứng liệu bản đồ concert K-pop tại Hàn Quốc có thể mở rộng ra ngoài vùng thủ đô hay không, và liệu thành phố cảng này đã sẵn sàng trở thành một trong những điểm dừng chân quan trọng tiếp theo của ngành công nghiệp K-pop.