17/11/2025 10:59 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Ba năm sau ngày lễ bóng đá lớn nhất hành tinh khép lại, Qatar - quốc gia từng khiến cả thế giới choáng ngợp với những “siêu công trình” hiện đại - đang đối mặt câu hỏi quen thuộc: Di sản của World Cup còn lại gì?
Từ Brazil đến Nam Phi, không ít sân đấu lộng lẫy từng rơi vào cảnh hoang tàn sau giải đấu. Qatar, dù đầu tư khoảng 6,5 tỷ USD cho hệ thống tám sân vận động, cũng không tránh khỏi bài toán khó tương tự.
Sân vận động Lusail Iconic
Sân vận động Lusail Iconic, công trình lớn nhất của World Cup 2022 với sức chứa 80.000 chỗ, từng rực rỡ dưới ánh đèn trong trận chung kết kinh điển giữa Argentina và Pháp. Lấy cảm hứng từ chiếc đèn lồng Ả Rập, Lusail khi đó được xem như tuyên ngôn cho khát vọng hiện đại hóa của Qatar. Thế nhưng, bước sang năm 2025, biểu tượng một thời lại rơi vào cảnh lặng lẽ: các trận Qatar Stars League chỉ lác đác người xem, ghế trống kéo dài suốt khán đài, còn kế hoạch tái cấu trúc để biến nơi đây thành trung tâm thương mại - cộng đồng vẫn ì ạch. Lusail từ chốn náo nhiệt của thế giới nay chỉ còn là một mốc son trầm buồn giữa đô thị mới.


Khung cảnh khác biệt của sân Lusail Iconic tại World Cup 2022 và hiện tại.
Sân Al Bayt Stadium
Cách đó không xa, Al Bayt Stadium - sân đấu 60.000 chỗ mang hình dáng lều Bedouin truyền thống – từng mở màn World Cup bằng bầu không khí sôi động khi Qatar gặp Ecuador. Mái che có thể đóng mở là niềm tự hào của công nghệ.
Tuy nhiên đến năm 2025, kế hoạch thu nhỏ sức chứa để phù hợp với các sự kiện nội địa diễn ra chậm chạp, khiến sân nhiều lúc trở nên quá rộng và lạnh lẽo trong các trận đấu trong nước.

Sân Al Bayt Stadium.
Sân Khalifa International Stadium
Trong khi đó, Khalifa International Stadium - sau nâng cấp lên 40.000 chỗ phục vụ World Cup - từng là nơi diễn ra nhiều trận đấu knockout kịch tính. Hệ thống làm mát tiên tiến và đường chạy điền kinh giúp sân trở thành biểu tượng của Qatar. Nhưng đến 2025, dù vẫn tổ chức các trận quan trọng như chung kết Cúp Amir, lượng khán giả ở các trận giải quốc nội giảm mạnh. Cơ sở vật chất hiện đại nhưng ít được khai thác hết công năng khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự phù hợp của sân trong bối cảnh bóng đá nội địa khiêm tốn.

Sân Education City Stadium
Sân Education City Stadium, sức chứa 40.000 chỗ với thiết kế mô phỏng kim cương, từng tạo nên không khí cuồng nhiệt ở các trận vòng bảng World Cup. Gắn liền với khuôn viên đại học, sân được kỳ vọng trở thành điểm đến năng động sau giải đấu. Thế nhưng đến năm 2025, công trình chủ yếu phục vụ các sự kiện cộng đồng như lễ cầu nguyện Eid, trong khi những trận đấu hoặc hoạt động lớn hiếm khi lấp đầy khán đài. Vẻ hiện đại vẫn còn đó, nhưng bầu không khí sôi động ngày nào đã phai nhạt.

Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất