Việc đưa hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động tại cơ sở Ninh Bình mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực y tế khu vực, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Giải quyết bài toán phân tuyến và nhu cầu y tế chất lượng cao
Chiều ngày 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, đồng thời tới thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, đồng thời tới thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC
Sự xuất hiện đồng thời của hai bệnh viện đa khoa và ngoại khoa hạng đặc biệt tại Ninh Bình là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương đưa kỹ thuật y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn. Với mô hình đồng bộ về tiêu chuẩn chuyên môn với cơ sở chính tại Hà Nội, cả hai bệnh viện sẽ đóng vai trò giải quyết áp lực quá tải cho các bệnh viện tuyến cuối ở trung ương, đồng thời tạo ra một trung tâm y tế chất lượng cao cho toàn vùng Nam đồng bằng sông Hồng.
Hiệu quả rõ rệt từ giai đoạn đầu vận hành
Thực tế từ những ngày đầu hoạt động đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả của việc phân tầng, điều tiết dòng người bệnh hợp lý:
- Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình (vận hành từ ngày 26/6):
Tiếp nhận 27.598 lượt khám ngoại trú, trung bình đạt hơn 2.300 lượt mỗi ngày, ngày cao điểm ghi nhận gần 3.000 lượt.
Khối nội trú tiếp nhận 2.434 bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100%. Hiện tại có 1.003 bệnh nhân đang điều trị nội trú.
Khối can thiệp ngoại khoa thực hiện thành công 395 ca phẫu thuật, trong đó có 98 ca cấp cứu nguy kịch.
Bệnh viện đã triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chỉ thực hiện tại Hà Nội như can thiệp đột quỵ não cấp, can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim hở phức tạp kết hợp ECMO.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu thăm người bệnh và kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC
- Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình:
Chính thức kích hoạt hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 9/7.
Ngay trong đêm trực đầu tiên, hệ thống cấp cứu tại đây đã vận hành trơn tru khi kích hoạt hệ thống báo động đỏ, phối hợp đa chuyên khoa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân 56 tuổi bị đa chấn thương nặng (chấn thương sọ não, vỡ lún hộp sọ, chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy, tràn máu màng phổi), mở ra cơ hội phục hồi tốt nhờ tận dụng được "thời gian vàng" tại địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu thăm người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sau lễ khai trương. Ảnh: BVCC
Vai trò hạt nhân, chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống y tế vùng
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để đất nước phát triển bền vững thì người dân phải được chăm sóc sức khỏe bởi một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và dễ tiếp cận. Việc phát triển các trung tâm y tế chất lượng cao tại địa phương không chỉ có ý nghĩa chuyên môn mà còn mang tầm chiến lược quốc gia.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương. Ảnh: BVCC
Để phát huy tối đa hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, tạo điều kiện cho các bệnh viện phát huy quyền tự chủ và đổi mới quản trị theo hướng hiện đại.
Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo hai bệnh viện lớn không chỉ làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cốt lõi tại cơ sở mới, mà phải phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống y tế khu vực. Việc hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực cho các bệnh viện tuyến dưới lân cận sẽ tạo nên sự đồng bộ, giúp mạng lưới y tế địa phương cùng phát triển bền vững và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

