Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ ngày 6/1 cho biết việc triển khai nhanh chóng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nhiều lĩnh vực đã bắt đầu mang lại những kết quả rõ rệt, với những ứng dụng AI ghi nhận mức tăng trưởng lên tới gần 33% ở nước này.
Được biết, thông tin trên do Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw đưa ra tại Hội nghị Tác động AI khu vực Rajasthan 2026 diễn ra tại thành phố Jaipur thuộc bang Rajasthan của nước này. Bộ trưởng Ashwini Vaishnaw nhấn mạnh tốc độ tích hợp AI phản ánh quy mô triển khai công nghệ này trong toàn bộ nền kinh tế và các ngành công nghiệp của Ấn Độ. Chính phủ cũng đã khởi động Sứ mệnh AI của Ấn Độ nhằm củng cố vị thế quốc gia trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw. Ảnh: Internet
Cũng theo Bộ trưởng Ashwini Vaishnaw, lực lượng thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và chương trình đào tạo kỹ năng AI cho 1 triệu thanh niên đã được triển khai, với bang Rajasthan là địa phương tiên phong. Mục tiêu của chương trình này là trang bị cho giới trẻ các kỹ năng về AI để họ có thể ứng dụng công nghệ này vào công việc hằng ngày, đặc biệt trong các doanh nghiệp nhỏ, để nâng cao năng suất.
Giải thích về cấu trúc hệ sinh thái AI của Ấn Độ, Bộ trưởng Vaishnaw cho hay chiến lược được xây dựng trên kiến trúc 5 lớp. Trong đó, lớp thứ nhất là các ứng dụng để các công ty công nghệ thông tin phát triển giải pháp AI phục vụ mục đích công nghiệp; lớp thứ hai là các mô hình AI với hơn 1 triệu mô hình mã nguồn mở hiện có trên toàn cầu, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Lớp thứ ba bao gồm chip và chất bán dẫn – lĩnh vực đang có những bước tiến nhanh nhờ các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng điện toán. Lớp thứ tư là các trung tâm dữ liệu, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 70 tỷ USD và được xem là "xương sống" của hạ tầng số và AI của Ấn Độ. Lớp thứ năm là năng lượng, yếu tố được Bộ trưởng Vaishnaw đánh giá sẽ đóng vai trò quyết định trong việc duy trì tăng trưởng AI trong những năm tới.

Các nhân viên làm việc tại một văn phòng cung cấp giải pháp dữ liệu AI ở Karur, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Ảnh: Internet
Nhấn mạnh yêu cầu về nguồn điện ổn định cho các công nghệ tiên tiến, ông Vaishnaw cho biết Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân thông qua một dự luật đề xuất và coi đây là nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển dài hạn của AI. Bộ trưởng Vaishnaw khẳng định Ấn Độ đang tiến lên với tầm nhìn rõ ràng về AI dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, trong đó hệ sinh thái công nghệ thông tin mạnh mẽ đóng vai trò trung tâm trong kỷ nguyên công nghệ mới. Ông cũng cho biết Hội nghị thượng đỉnh Tác động AI (AI Impact Summit) – từng được tổ chức tại Anh, Hàn Quốc và Pháp – sẽ được tổ chức tại Ấn Độ trong tháng 2 tới.