Bóng chuyền Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua và nguyên nhân quan trọng dẫn tới thành công này đã được hé lộ.
Bức tranh tài chính của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam trong nhiệm kỳ 7 (2021–2026) cho thấy một giai đoạn tăng trưởng đáng chú ý, tạo nền tảng quan trọng cho tham vọng nâng tầm chuyên môn và hình ảnh của bóng chuyền nước nhà.
Báo cáo trình bày tại Đại hội nhiệm kỳ 8 (2026–2031) ngày 28-4 đã phác họa rõ nét hiệu quả trong công tác huy động nguồn lực xã hội hóa – yếu tố then chốt giúp Liên đoàn chủ động hơn về tài chính thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách.
Cụ thể, tính đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 7, số dư tài khoản của Liên đoàn đạt hơn 9,2 tỷ đồng – một con số phản ánh sự ổn định về dòng tiền. Đáng chú ý hơn, nguồn thu qua từng năm đều duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng trưởng mạnh.

Doanh thu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam những năm qua liên tục tăng trường, giúp nâng cao chất lượng của các giải đấu ở cấp CLB và ĐTQG
Năm 2021, tổng thu đạt hơn 5,7 tỷ đồng; sang năm 2022 tăng gấp đôi lên hơn 11,4 tỷ đồng. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm 2023 với hơn 19,4 tỷ đồng, trước khi điều chỉnh nhẹ xuống hơn 16,6 tỷ đồng năm 2024 và bật tăng trở lại lên hơn 23 tỷ đồng trong năm 2025. Tổng cộng, trong cả nhiệm kỳ, nguồn thu của Liên đoàn xấp xỉ 80 tỷ đồng – mức doanh thu mà không nhiều liên đoàn, hiệp hội thể thao tại Việt Nam có thể đạt được, nếu không kể đến trường hợp đặc thù như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Thành quả này đến từ việc khai thác hiệu quả các nguồn tài trợ và thương mại hóa giải đấu. Thực tế cho thấy, hệ thống giải bóng chuyền quốc gia những năm gần đây ngày càng thu hút nhiều thương hiệu lớn, từ doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ cho đến các ngân hàng. Sự hiện diện dày đặc của các nhà tài trợ trên bảng quảng cáo, cũng như việc mỗi giải đấu – đặc biệt là giải vô địch quốc gia – có nhà tài trợ riêng, đã góp phần nâng cao giá trị giải thưởng và sức hấp dẫn của giải.
Không dừng lại ở đó, lãnh đạo Liên đoàn cũng xác định rõ hướng đi trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lê Trí Trường nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng chiến lược tài chính bài bản hơn, đồng thời khai thác các nguồn thu mới như bản quyền truyền hình, truyền thông số và nền tảng mạng xã hội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến bộ không ngừng nhờ ngày càng được đâu tư tốt hơn
Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh thể thao hiện đại, nơi giá trị thương mại và truyền thông đóng vai trò ngày càng quan trọng.
Song song với việc gia tăng nguồn thu, hệ thống thi đấu quốc gia vẫn được duy trì đều đặn và đóng vai trò "xương sống" cho sự phát triển chuyên môn.
Ở nội dung bóng chuyền trong nhà, mỗi năm Liên đoàn tổ chức hàng loạt giải đấu như vô địch quốc gia, hạng A toàn quốc, vô địch trẻ quốc gia, vô địch câu lạc bộ trẻ và giải U23 quốc gia. Đây không chỉ là sân chơi cạnh tranh mà còn là "bệ phóng" để phát hiện và tuyển chọn nhân tố chất lượng cho các đội tuyển quốc gia nam, nữ và các đội trẻ.
Từ hệ thống này, giới chuyên môn có điều kiện đánh giá toàn diện năng lực vận động viên, qua đó lựa chọn những gương mặt ưu tú đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng để nâng cao thành tích, bóng chuyền Việt Nam cần tiếp tục cải thiện tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, từ thể thức thi đấu, điều kiện cơ sở vật chất đến dịch vụ hỗ trợ vận động viên.
Về phía Liên đoàn, nguồn thu lớn trong nhiệm kỳ vừa qua đã được tái đầu tư trở lại một cách rõ rệt. Số liệu tài chính cho thấy mức chi hàng năm luôn ở ngưỡng cao: hơn 7,2 tỷ đồng năm 2021; hơn 10,2 tỷ đồng năm 2022; hơn 18,1 tỷ đồng năm 2023; hơn 16,6 tỷ đồng năm 2024 và hơn 20,8 tỷ đồng năm 2025. Các khoản chi này tập trung vào việc nâng cao chất lượng giải đấu, tổ chức tập huấn, cũng như tạo điều kiện cho các đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế.
Trong định hướng dài hạn, Liên đoàn đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô và nâng tầm chất lượng các giải đấu trong nước lẫn quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác với Liên đoàn Bóng chuyền châu Á, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới cùng các tổ chức liên quan sẽ giúp mở ra thêm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên.
Với nền tảng tài chính tích cực cùng chiến lược phát triển rõ ràng, bóng chuyền Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, không chỉ ở khía cạnh thành tích mà còn ở tính chuyên nghiệp và sức hút đối với người hâm mộ.