Hậu vệ U22 Malaysia nhận cái kết đắng vì vỗ tay 'cà khịa' trọng tài sau trận

09/05/2023 07:41 GMT+7 | SEA Games 32

Sau trận thua U22 Việt Nam, Ubaidullah Shamsu đã có những hành vi không đẹp với ông Jumpei Lida - trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Hậu vệ U22 Malaysia 'cà khịa' trọng tài

Tối qua, U22 Malaysia đã để thua U22 Việt Nam với tỷ số 1-2 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32. Với kết quả này, U22 Malaysia đã phải dừng chân sớm và chia tay với kỳ Đại hội thể thao năm nay.

Trong suốt 90 phút trên sân, U22 Malaysia đã tỏ ra nóng vội với thế liên tục phải bám đuổi. Từ phút 79 đến 83, họ thậm chí phải nhận 2 thẻ đỏ vì các pha chơi xấu với Thanh Nhàn. Với thế 9 người, U22 Malaysia đã không thể làm nên bất ngờ nào trước U22 Việt Nam.

Khi trận đấu kết thúc, cầu thủ mang áo số 3 bên phía U22 Malaysia - Ubaidullah Shamsu - đã hướng về trọng tài Jumpei Lida và có hành động vỗ tay để mỉa mai các quyết định của ông. Ngay lập tức, anh bị phạt một thẻ vàng.

Dù vậy, Ubaidullah Shamsu vẫn tiếp tục vỗ tay. Truyền thông của Malaysia cũng tỏ ra không phục với kết quả vừa qua.

Xem lại màn 'cà khịa' của hậu vệ U22 Malaysia với trọng tài Jumpei Lida

Ông Jumpei Lida (người Nhật Bản) nổi tiếng là một trọng tài khó tính. Ông giữ kỷ lục là người rút thẻ đỏ nhanh nhất thế giới khi từng truất quyền thi đấu tiền vệ Tomo Sugawa (Tokyo Verdy) chỉ ở giây thứ 9 trong trận đấu giữa Tokyo Verdy và Sagan Tosu tại J League 2 vào tháng 4/2009.

Vị vua áo đen 41 tuổi đã là trọng tài FIFA từ năm 2011 và có rất nhiều kinh nghiệm khi từng điều hành tài các trận đấu quan trọng của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Ông cũng từng điều khiển trận đấu có tính chất ảnh hưởng đến ngôi vô địch của giải V-League giữa Thanh Hóa và CLB Hà Nội hồi năm 2017.

Hậu vệ U22 Malaysia 'cà khịa' trọng tài sau trận, nhận cái kết không thể 'cay' hơn - Ảnh 3.

Cầu thủ U22 Malaysia được nhận xét có hành động thiếu tôn trọng trọng tài

Trở lại với SEA Games 32, với 3 điểm giành được ở trận vừa qua, U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết. Ở trận đấu cuối gặp U22 Thái Lan, hai đội sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng B để xem ai sẽ là người phải gặp đối thủ đang có phong độ rất cao ở bảng A là, U22 Indonesia.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm