Loại Malaysia, U22 Việt Nam tự tin vào bán kết

09/05/2023 05:45 GMT+7 | SEA Games 32

Thầy trò HLV Philippe Troussier đã đền đáp niềm tin của CĐV Việt Nam bằng chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia. Dù khó nhọc, nhưng chừng đó cũng đủ để U22 Việt Nam nối dài niềm tin chiến thắng.

U22 Malaysia trước khi nhận hai thẻ đỏ vào cuối trận đã chứng tỏ họ non nớt ngay từ đầu hiệp 1. Phút thứ 6, sai sót của trung vệ Harith đã khiến đoàn quân của HLV Elavasaran trả giá bằng bàn thua. Trong trận đấu có tính chất quan trọng, U22 Malaysia không giữ được sự điềm tĩnh và đó là bằng chứng cho việc họ xứng đáng bị loại. U22 Việt Nam sau bàn thắng đầu tiên đã khai thác được khoảng trống bên cánh phải của đối thủ để ghi thêm bàn thứ 2.

Minh Trọng, cầu thủ ở giải hạng Nhất đã chứng minh vì sao mình được HLV Troussier tin dùng. Cầu thủ quê Đồng Tháp chính là cái tên tỏa sáng nhất bên phía U22 Việt Nam, cùng với Văn Tùng. Minh Trọng sau cú sút khiến Harith để bóng chạm tay lại chạy chỗ thông minh sau đó tạt bóng cho Văn Tùng nhân đôi cách biệt. U22 Việt Nam có 2 bàn thắng trong hơn 30 phút và trận đấu mở ra theo hướng thuận lợi nhất.

HLV Troussier ghi dấu ấn với việc giúp các học trò khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ. U22 Malaysia có thể hình, sức mạnh tranh chấp tay đôi và không chiến nhưng đã không thể một lần làm tung lưới Văn Chuẩn ở những tình huống như thế. U22 Việt Nam khiến U22 Malaysia bị loại vì HLV Troussier đã nhìn thấy sơ hở của đội bạn. Trong bàn thắng thứ 2 của Văn Tùng, tiền đạo Hà Nội FC đã khai thác được kẽ hở của cặp trung vệ U22 Malaysia. Đây là điều U22 Thái Lan đã làm tốt ở trận đấu hôm 6/5.

Văn Tùng xứng đáng được khen khi liên tục tỏa sáng và đó cũng là quyết định chuẩn xác của HLV Troussier. Văn Tùng thực hiện hoàn hảo những pha không chiến, tỳ đè và dứt điểm quyết đoán. Văn Tùng hội tụ những phẩm chất của trung phong điển hình mà bóng đá Việt Nam rất thiếu. Đó cũng là cơ sở để cầu thủ Hà Nội FC có thể được trao cơ hội khi trở về CLB. Và cánh cửa đội tuyển Việt Nam cũng sẽ mở ra cho Văn Tùng sau những gì làm được tại SEA Games 32. Điều duy nhất chân sút này thiếu chính là cơ hội thi đấu ở V-League.

U22 Việt Nam đã loại U22 Malaysia nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Văn Tùng. Đó cũng có thể xem là bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Bóng đá Việt Nam đã giới thiệu thêm một dàn cầu thủ khá, dù có thể chưa sánh bằng thế hệ đàn anh nhưng điều này cũng không khó hiểu khi họ đa phần chưa tìm được chỗ đứng tại đội 1 ở CLB. Tuy nhiên, U22 Việt Nam cũng để lại nhiều mối lo cho HLV Troussier trong cuộc đua đường trường.

Như 3 trận đã qua, hàng thủ U22 Việt Nam trận nào cũng mắc sai lầm, trừ U22 Lào, U22 Singapore và U22 Malaysia đã có bàn thắng để trừng phạt đội bóng của thầy Troussier. HLV Troussier không thể giúp các học trò bồi đắp kinh nghiệm thực chiến. Bàn thua của Văn Chuẩn đến từ pha bóng mà thủ thành Hà Nội FC có thể đấm ra để hóa giải mối nguy trước khung thành. Điều này sẽ được thực hiện ở thủ thành kinh nghiệm hơn, người hiểu về tình thế sân trơn, bóng ướt và khó bắt dính.

U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia: Tự tin vào bán kết - Ảnh 1.

Phong độ chói sáng của Văn Tùng đưa U22 Việt Nam vào bán kết sớm một lượt đấu.Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam cũng suýt trả giá đắt với sai lầm trong chuyền bóng, phá bóng ẩu hay chọn sai vị trí khi bắt bài đối thủ. HLV Elavasaran có lý do để tiếc nuối với 2 cú dứt điểm không thành bàn của Aliff và Najmudin trong cả 2 hiệp đấu khi họ đã có cơ hội đối diện với Văn Chuẩn. U22 Malaysia cũng đã chỉ ra điểm yếu về tranh chấp và thể lực của U22 Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 2. Trong hoàn cảnh bị ép dồn dập, U22 Việt Nam đã thoát hiểm khi U22 Malaysia lại tự bắn vào chân mình ở cuối hiệp 2.

Hai chiếc thẻ đỏ của Safwan và Najmudin phải nhận là hệ quả của sự nóng vội, không kiềm chế được sự thất vọng sau những cơ hội bị bỏ lỡ. Nếu họ kiên nhẫn không phạm lỗi ác ý với Thanh Nhàn thì có khả năng khung thành của Văn Chuẩn chao đảo hơn nữa cuối trận đấu. U22 Malaysia bị loại sớm khi thua trận đấu quyết định ở lượt trận 3. Họ chỉ nên tự trách mình khi kém bản lĩnh đối đầu với những ứng viên vô địch. Bóng đá Malaysia thực sự đang đứng trước những ngày ám ảnh mỗi lần đối diện với các đội tuyển Việt Nam từ 5 năm qua.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tận hưởng niềm vui sau khi loại được đối thủ khó chịu để tập trung hướng tới thử thách kế tiếp với U22 Thái Lan ngày 11/5 tới. Đây sẽ là đối thủ khó chơi nhất với đoàn quân của HLV Troussier. U22 Việt Nam phải thắng mới có thể lấy được vị trí đầu bảng B từ tay đối thủ sau khi khép lại vòng loại để vào bán kết. Việc chọn đối thủ ở vòng loại trực tiếp cũng là rất quan trọng.

Chắc chắn sẽ là 90 phút mà thầy trò HLV Troussier phải giải bài toán khó như thể lực chưa đảm bảo dù có hơn U22 Malaysia nhiều ngày nghỉ hay hàng thủ mất tập trung và liên tục chuyền hỏng, đặc biệt trong hiệp 2. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm