Hậu vệ tuyển Thái làm đồng đội với Lukas Podolski, Công Phượng có ‘tướng’ sát thủ

26/12/2017 20:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ trái Theerathon Bunmathan được cho là sẽ gia nhập CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) vào mùa giải tới, Công Phượng được HLV của U21 Yokohama đánh giá cao ở khả năng săn bàn sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 26/12.

Thêm một tuyển thủ Thái Lan tới Nhật Bản thi đấu

Hậu vệ cánh trái 27 tuổi Theerathon Bunmathan là cái tên đang được CLB Vissel Kobe của Nhật Bản chú ý tới. Theo Siam Sports, Vissel Kobe đã đánh tiếng tới Muangthong United, CLB chủ quản của Bunmathan và đề nghị một cuộc chuyển nhượng.

Vissel Kobe kết thúc mùa giải 2017 tại J-League 1 với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. CLB của Nhật Bản còn được chú ý khi có sự phục vụ của tiền đạo nổi tiếng người Đức, Lukas Podolski.

Chú thích ảnh
Hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan được cho sẽ gia nhập CLB Vissel Kobe của Nhật Bản ở mùa giải 2018.

Theerathon Bunmathan là hậu vệ cánh trái số 1 của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Anh đã giành mọi danh hiệu tại ở trong nước khi thi đấu cho Muangthong United và Buriram United. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng giành huy chương vàng SEA Games 2013 và hai chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016.

Nếu đặt chân tới Vissel Kobe, Bunmathan sẽ là cầu thủ thứ hai của Thái Lan tới J-League 1 ở mùa giải sang năm sau thương vụ Teerasil Dangda được đem cho Sanfrecce Hiroshima mượn.

HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ra điểm hạn chế của HLV Việt Nam

HLV Hoàng Văn Phúc cùng 16 HLV Việt Nam khác đã hoàn thành khóa học cuối cùng do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 để nhận bằng AFC pro license.

Sau khóa học, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những chia sẻ khá thẳng thắn. Ông cho rằng biển học là vô tận và những HLV như ông nếu không tiếp tục học hàng ngày sẽ bị tụt hậu so với những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn.

Bên cạnh đó, HLV vừa giúp Quảng Nam FC vô địch V-League 2017 cũng chỉ ra điểm yếu của HLV Việt Nam là tiếng anh. “Nếu không có phiên dịch trong các buổi học vừa qua và VFF không đưa các khóa học về Việt Nam thì đó thật sự là khó khăn với những HLV như tôi”, ông nói.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận những người tầm tuổi như ông sẽ bị tụt hậu trong huấn luyện bóng đá nếu không tiếp tục học hỏi hàng ngày.

HLV U21 Yokohama khen Công Phượng có tướng sát thủ

HLV Ono Shingi (U21 Yokohama) khẳng định trong 3 cầu thủ Việt Nam từng sang Nhật Bản thi đấu thì Công Phượng khiến ông ấn tượng nhất.

Ông nói: “Công Phượng sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt, có thể cầm bóng đột phá và tạo đột biến trước khung thành. Tôi nhận thấy cậu ấy cũng có khả năng săn bàn tốt, mang dáng dấp của một sát thủ”.

Lý giải cho việc Công Phượng không thành công khi đến Nhật Bản thi đấu. HLV Ono Shingi cho rằng các HLV ở Nhật Bản đòi hỏi rất cao, các tiền đạo không chỉ có nhiệm vụ săn bàn mà còn phải tích cực hỗ trợ phòng ngự và điều này Phượng không làm được.

Công Phượng, Xuân Trường ‘tái mặt’ với bài thể lực của HLV Park Hang Seo

Công Phượng, Xuân Trường ‘tái mặt’ với bài thể lực của HLV Park Hang Seo

U23 Việt Nam sau 2 ngày nghỉ lễ Giáng sinh đã quay trở lại tập luyện vào sáng ngày hôm nay (26/12). HLV Park Hang Seo dành trọn thời lượng cho các học trò tập thể lực với những bài gánh tạ, chạy nước rút.

Toyota tài trợ cho Thai League gấp 5 lần V-League

Theo trang chủ AFC, hãng xe hơi nổi tiếng của Nhật Bản đã chính thức xác nhận bản hợp đồng tài trợ 19,76 triệu USD cho 3 hạng đấu của Thai League từ năm 2017 đến 2020. Con số này tương đương gần 5 triệu USD/mùa giải.

V-League từng được Toyota tài trợ 1,76 triệu USD/năm cho 3 mùa giải 2015 – 2017. Tuy nhiên, mùa giải 2018, VPF đã không thể giữ chân được nhà tài trợ này.

Chú thích ảnh
Toyota ngoảnh mặt với V-League, tập trung tài trợ cho Thai League.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan vào tháng 1/2018

Nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập chung từ ngày 10/1/2018. Từ ngày 19/1 đến 23/1, đội tuyển tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Giải Tứ Hùng gồm 3 đối thủ là chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Colombia.

Cuối tháng 3/2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Đức tập huấn và có trận đấu với đội bóng nữ Bayern Munich. Tại VCK Asian Cup nữ 2018, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng B gồm các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 20/4/2018 tại Jordan.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự Giải Tứ Hùng ở Trung Quốc vào tháng 1/2018.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm