Giải trí

Hậu trường ghi hình "Trời cao nguyên xanh" giữa mùa mưa Tây Nguyên

02/08/2026 07:54 GMT+7 Google News

Để tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Nguyên trong Trời cao nguyên xanh, ê-kíp VFC đã phải ghi hình trên địa bàn rộng, nhiều bối cảnh nằm sâu trong rừng giữa mùa mưa. NSƯT, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền tiết lộ có những ngày, hộp cơm trưa của đoàn phim phải di chuyển tới 40 km mới đến được điểm quay.

Không chỉ là bối cảnh, Tây Nguyên còn trở thành một phần của câu chuyện trong Trời cao nguyên xanh. Bộ phim đưa lên màn ảnh vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những buôn làng thanh bình, các lễ hội đậm bản sắc văn hóa, đồng thời khắc họa những câu chuyện lịch sử và những cuộc đấu tranh thầm lặng để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, NSƯT, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền cho biết Tây Nguyên mang đến rất nhiều cảm hứng cho ê-kíp. Tuy nhiên, nội dung phim trải dài trên nhiều địa bàn, trong khi thời điểm ghi hình lại đúng vào giữa mùa mưa khiến việc di chuyển và tổ chức sản xuất gặp không ít trở ngại.

Đạo diễn "Trời cao nguyên xanh" kể chuyện hộp cơm trưa phải đi 40 km đến đoàn phim - Ảnh 1.

Đạo diễn "Trời cao nguyên xanh" kể chuyện hộp cơm trưa phải đi 40 km đến đoàn phim - Ảnh 2.

"Trời cao nguyên xanh" lấy bối cảnh tại Tây Nguyên. Ảnh: VTV

Theo đạo diễn, mong muốn của đoàn phim là tìm được những buôn làng còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc truyền thống của đồng bào Ba Na. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế, nhiều không gian sinh hoạt đã có sự thay đổi. Vì vậy, bộ phận thiết kế mỹ thuật phải phục dựng, dựng lại khá nhiều hạng mục để tái hiện hình ảnh những buôn làng Tây Nguyên còn giữ được vẻ nguyên sơ trên màn ảnh.

Không chỉ vậy, việc ghi hình tại các bối cảnh đặc trưng như thác nước hay hang động cũng tiêu tốn nhiều thời gian bởi địa điểm nằm sâu trong rừng, giao thông đi lại khó khăn. Chia sẻ về những vất vả phía sau các cảnh quay, đạo diễn Nguyễn Mai Hiền nói: "Chỉ nói thế này thôi là khán giả có thể tưởng tượng ra: Đến buổi trưa đoàn phim của tôi ăn cơm thì cái hộp cơm đó phải di chuyển 40 km mới vào đến được đoàn".

Đạo diễn "Trời cao nguyên xanh" kể chuyện hộp cơm trưa phải đi 40 km đến đoàn phim - Ảnh 3.

Theo chia sẻ, việc thực hiện các phân đoạn phong cảnh đặc trưng của Tây Nguyên như cảnh thác hay hang động tốn rất nhiều thời gian. Ảnh: VTV

Theo Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an), để hỗ trợ bộ phim, Cục đã tham mưu để Bộ Công an giao công an các tỉnh Tây Nguyên tạo điều kiện tối đa về bối cảnh. Các cán bộ nghiệp vụ cũng phối hợp chặt chẽ với ê-kíp nhằm bảo đảm tính chân thực, chính xác về mặt nghiệp vụ. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tuyên truyền để đồng bào các dân tộc tại Tây Nguyên hiểu ý nghĩa của bộ phim, từ đó nhiệt tình ủng hộ và tham gia quá trình ghi hình.

Biên kịch Trung Dũng cho biết ê-kíp xây dựng kịch bản từ những chuyến đi thực tế kết hợp với việc thu thập thông tin trên mạng xã hội. Cùng với sự định hướng của lãnh đạo và sự hỗ trợ từ các cán bộ an ninh am hiểu địa bàn, nhóm biên kịch chú trọng bảo đảm tính chính xác cũng như sự tinh tế khi đưa các yếu tố văn hóa của đồng bào Tây Nguyên vào tác phẩm.

Đạo diễn "Trời cao nguyên xanh" kể chuyện hộp cơm trưa phải đi 40 km đến đoàn phim - Ảnh 4.

Đạo diễn "Trời cao nguyên xanh" kể chuyện hộp cơm trưa phải đi 40 km đến đoàn phim - Ảnh 5.

Diễn viên Hà Việt Dũng vào vai Trung tá Phạm Minh. Ảnh: VTV

Trong khi đó, diễn viên Hà Việt Dũng, người đảm nhận vai Trung tá Phạm Minh, nhận xét Tây Nguyên là vùng đất "đặt góc máy nào cũng đẹp", dù điều kiện nắng gió khiến quá trình ghi hình của đoàn phim thêm nhiều vất vả. Nam diễn viên cũng bày tỏ hy vọng sau bộ phim về đề tài an ninh, anh sẽ có dịp trở lại vùng đất này để thực hiện một tác phẩm về tình yêu.

Trời cao nguyên xanh hiện phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1.

Duy An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm