Harrison Ford - huyền thoại ở tuổi 80

19/07/2022 08:15 GMT+7 | Giải trí

Ngôi sao điện ảnh Hollywood Harrison Ford vừa bước sang tuổi 80 vào ngày 13/7 vừa qua. Nhưng, tuổi tác dường như không làm ông chậm lại ở những bộ phim và dự án mới.

Harrison Ford bất ngờ lộ nội dung quan trọng trong phim 'Star Wars' mới

Harrison Ford bất ngờ lộ nội dung quan trọng trong phim 'Star Wars' mới

Harrison Ford, một trong số ít người trên thế giới may mắn được xem trước bom tấn Star Wars: The Force Awakens (Chiến tranh giữa các vì sao: Lực lượng thức tỉnh), vừa tiết lộ một cảnh chính trong phần phim do J.J. Abrams đạo diễn.

Dù đóng vai Han Solo trong Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), Rick Deckard trong Blade Runner hay loạt phim Indiana Jones, Harrison Ford luôn khẳng định tên tuổi của mình như một trong những diễn viên thành công nhất của Hollywood. Với sự nghiệp ấn tượng như vậy, ông đã có ngôi sao trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood và quá nhiều giải thưởng để thống kê, bao gồm cả 1 đề cử Oscar.

Thợ mộc trở hành người hùng hành động

Ford được đào tạo và làm thợ mộc cho đến năm 30 tuổi, sau đó mới khởi nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh. Thời điểm đó, số tiền kiếm được từ nghề thợ mộc không giúp ông đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình với vợ và 2 con. Ông bắt đầu kiếm thêm thu nhập bằng việc xuất hiện trên truyền hình với những vai phụ trong một số bộ phim viễn Tây như Gunsmoke (1955 - 1975) và The Virginian (1962).

Chú thích ảnh
Huyền thoại điện ảnh Mỹ Harrison Ford

Mọi thứ đã thay đổi khi đạo diễn George Lucas mời Ford vào vai phụ trong một tác phẩm có kinh phí thấp của mình - American Graffiti - vào năm 1973. Vai diễn nhỏ này đủ để gây ấn tượng với Lucas và đạo diễn đã mời Ford cho dự án tiếp theo của mình. Ở tuổi 35, Ford ra mắt làng điện ảnh với vai chính đầu tiên - Han Solo, phi công đến từ hành tinh Corellia đồng thời là thuyền trưởng của tàu Millennium Falcon, trong phim Star Wars gốc vào năm 1977.

Song đó không phải là vai phiêu lưu mạo hiểm duy nhất của Ford. Đạo diễn Lucas tiếp tục chọn nam diễn viên thân thiện với nụ cười méo mó đóng chính trong loạt phim Indiana Jones. Trong phim, nhân vật Indiana Jones đi khắp thế giới với tư cách là một nhà khảo cổ học cùng chiếc roi và chiếc mũ da, chuyên giải cứu những kho tàng văn hóa quý giá thoát khỏi sự tàn phá của Đức Quốc xã và những kẻ xấu khác. 3 tập phim Indiana Jones có sự thủ diễn của Ford đã được phát hành từ năm 1981 đến năm 1989 và một số tập phim tiếp theo phát hành từ năm 1992 đến năm 2008.

Chú thích ảnh
Harrison Ford với chiếc roi da và mũ phớt trong phim “Indiana Jones”

Khi đã là một tên tuổi của Hollywood, Ford thu hút sự chú ý của đạo diễn ngôi sao Ridley Scott, người đã chọn ông cho bộ phim khoa học viễn tưởng Blade Runner (1982) - một dự án ban đầu bị đánh giá thấp nhưng sau đó đã trở thành bộ phim kinh điển được ngưỡng mộ, đồng thời là một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất của Ford.

Indiana Jones đã đưa Ford trở thành ngôi sao nổi tiếng nhưng ông cũng tham gia nhiều dự án của các nhà làm phim khác. Ông được đề cử Oscar cho vai diễn người lính trong bộ phim Witness (1985) của Peter Weir. Còn Roman Polanski đã biến Ford thành mục tiêu của sự phấn khích từ khán giả trong bộ phim Frantic năm 1988. Tương tự, Ford đã chứng tỏ tài năng hài hước của mình trong Women’s Guns. Còn đạo diễn người Đức Wolfgang Petersen đã biến ông trở thành Tổng thống Mỹ trong bộ phim Air Force One (1997).

Chú thích ảnh
Harrison Ford trong phim “Witness” - vai diễn đã mang về cho ông đề cử Oscar

Năm 2017, Ford trở lại với vai huyền thoại - cựu binh Rick Deckard trong Blade Runner 2049 - phần tiếp theo của bộ phim khoa học viễn tưởng Blade Runner. Còn trong bản phim mới của bộ phim kinh điển The Call Of The Wild (Tiếng gọi nơi hoang dã - 2020) được dàn dựng theo tiểu thuyết của Jack London, ông đóng vai một nhà nghiên cứu râu xám đi qua vùng hoang dã Alaska cùng một chú chó. Bộ phim được phát hành vào tháng 2/2020 với sự đón nhận đa chiều của giới phê bình, dù thời gian phát hành tại rạp của nó đã bị rút ngắn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Không ai có thể phủ nhận, Ford là một diễn viên xuất sắc, gặt hái thành công nhờ cách luôn đặt nhân vật của mình vào những tình huống thu hút sự tưởng tượng nhất.

Chú thích ảnh
Harrison Ford trong phim “Tiếng gọi nơi hoang dã”

Ngôi sao nói không với scandal lớn

Ford được biết đến là người ít nhiều giữ kín cuộc sống riêng tư của mình. Tuy nhiên cuộc sống của ông đã bị “săm soi” khi Ford trải qua cuộc ly hôn đắt giá bậc nhất Hollywood. Sau 20 năm chung sống với người vợ thứ 2 là nhà biên kịch Melissa Mathison, năm 2004 ông đã trả 72 triệu USD tiền cấp dưỡng cho vợ cũ sau khi ly hôn. Tiếp đó là cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Flockhart. 2 người gặp nhau tại Gala Quả cầu vàng năm 2002 và kết hôn 8 năm sau đó, có 1 đứa con nuôi.

Có điều, những lùm xùm đời tư đó không khiến Ford bị giảm đi sức hút của mình. Theo thống kê của Forbes năm 2009, ông là nam diễn viên kiếm tiền giỏi nhất Hollywood với thu nhập hàng năm khoảng 57 triệu USD.

Chú thích ảnh
Harrison Ford và người vợ thứ 3 kém 23 tuổi - Flockhart (“Ally McBeal”)

Giờ đây, với một gia tài phim đáng kể gắn với tên tuổi mình, Ford vẫn tiếp tục sự nghiệp. Hồi tháng 4 vừa qua, chỉ vài tháng trước sinh nhật lần thứ 80 của mình, ngôi sao Hollywood này đã đồng ý nhận vai diễn lớn đầu tiên trong phim truyền hình. Ông sẽ đóng vai chính trong loạt phim hài Shrinking cùng với Jason Segel của dịch vụ phát trực tuyến Apple TV. Trong phim, Jason Segel vào vai một nhà tâm lý học, còn Ford đóng vai cố vấn của Segel, một người muốn làm lại cuộc đời sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh parkinson.

Chưa hết, đạo diễn Steven Spielberg cùng nhà sản xuất George Lucasas, cũng có thông báo làm hài lòng các fan của Ford: Nhà khảo cổ Indiana Jones với chiếc roi da và chiếc mũ phớt huyền thoại sẽ trở lại màn ảnh rộng vào năm 2023. Bạn diễn Mads Mikkelsen sau khi chứng kiến thể lực sung mãn của Ford đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter: “Harrison là một con quái vật tuyệt vời”. Được biết, trong một buổi quay ban đêm, họ làm việc đến tận 5h sáng, sau đó Ford đã lên chiếc xe đạp leo núi của mình và đạp xe 50km.

Như vậy, một lần nữa Ford sẽ trở lại với một trong những vai diễn cũ của mình. Trước đó, năm 2015, ông trở lại Star Wars với tư cách là một Han Solo lớn tuổi hơn. Trong Blade Runner 2049 phát hành năm 2017, ông một lần nữa đóng vai cựu cảnh sát Rick Deckard cùng với Ryan Gosling.

Chú thích ảnh
Harrison Ford trong phim “Star Wars” gốc

Những đam mê đặc biệt

Sở thích của Ford là máy bay. Ông thu thập những chiếc máy bay cũ và bay thường xuyên. Nhưng niềm đam mê trên không của ông đã gặp không ít sự cố.

Năm 2015, Ford gặp nạn trên một sân gôn gần Los Angeles. Ông sống sót nhưng bị thương nặng. Vào tháng 2/2017, ông đã hạ cánh xuống một đường lăn thay vì đường băng và lao gần một chiếc máy bay phản lực. Một lần nữa vào năm 2020, Ford đã thoát chết tại Sân bay Hawthorne Los Angeles khi băng qua một đường băng nơi một máy bay khác đang hạ cánh. Lần đó, Ford suýt bị tước bằng phi công.

Chưa hết, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Ford luôn hăng hái với các hoạt động bảo vệ môi trường. Ông đã ủng hộ việc bảo vệ rừng nhiệt đới ở Indonesia và là thành viên của Hội đồng Bảo tồn Quốc tế - một tổ chức phi chính phủ cam kết bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại hội nghị thượng đỉnh “Hành động vì khí hậu toàn cầu” ở San Francisco năm 2018, Ford đã có bài phát biểu về việc bảo vệ thiên nhiên và người dân bản địa. Nam diễn viên nói: “Hãy ngừng phỉ báng khoa học, và cũng ngừng trao quyền cho những người không tin vào nó”.

Còn tại Hội nghị Khí hậu Thế giới ở Madrid năm 2019, Ford kêu gọi hành động chống lại nạn khủng hoảng khí hậu bằng phát biểu: “Nếu cộng đồng thế giới không có hành động quyết đoán ngay bây giờ, thế giới sẽ không thể là nơi chúng ta ở được. Và khi ấy, không có gì còn ý nghĩa”.

Khá thú vị, với những hành động bảo vệ môi trường, đã có 2 loài sinh vật được đặt theo tên của Ford, bao gồm gồm nhện California - Calponia harrisonfordi và kiến Trung Mỹ - Pheidole harrisonfordi.

Ngôi sao có doanh thu phòng vé lớn nhất mọi thời

Harrison Ford là một trong những ngôi sao có doanh thu phòng vé lớn nhất mọi thời. Từ năm 1977 đến năm 1997, ông xuất hiện trong 14 phim lọt vào Top 15 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng năm ở Mỹ, 12 phim trong số đó lọt vào Top 10. 6 bộ phim mà Ford tham gia trong thời gian này, gồm Star Wars, Apocalypse Now, Raiders Of The Lost Ark, Witness, Working Girl The Fugitive cũng được đề cử giải Oscar Phim hay nhất trong số nhiều giải thưởng khác.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm