Hanoi Jazztival 2026: Khi Jazz đối thoại với di sản giữa lòng Hà Nội

18/09/2026 09:58 GMT+7

Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Jazztival 2026 đã chính thức khai mạc tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đến dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế...

Hanoi Jazztival 2026: Khi Jazz đối thoại với di sản giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Nghi thức khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Jazztival 2026

Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế, quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài. Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những cá tính âm nhạc, Hanoi Jazztival 2026 còn mở ra sự giao thoa giữa Jazz đương đại với âm nhạc truyền thống, di sản Việt Nam, đồng thời đưa Jazz đến gần hơn với đời sống đô thị.

Với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới", liên hoan diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 tại nhiều không gian văn hóa của Thủ đô và hướng tới hình thành một điểm hẹn âm nhạc thường niên mang dấu ấn riêng của thành phố.

Giấc mơ Jazz sau nửa thế kỷ

Với NSƯT Quyền Văn Minh - Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026, sự kiện còn đánh dấu một chặng đường dài của những nghệ sĩ đã bền bỉ đưa Jazz đến với công chúng Hà Nội.

"Đối với bản thân tôi, đó là một câu chuyện, là ước mơ trở thành sự thật sau một chặng đường 50 năm chơi Jazz. Từ đơn độc một mình, rồi cùng các học trò, các đồng nghiệp tiếp tục theo đuổi ròng rã để chứng minh rằng Hà Nội có Jazz. Chúng tôi đã biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên Hà Nội có một Festival Jazz quốc tế như thế này", NSƯT Quyền Văn Minh chia sẻ.

NSƯT Quyền Văn Minh và Sông Hồng Jazz Band

Ngay trong đêm khai mạc, sự xuất hiện của Sông Hồng Jazz Band, Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band đã thể hiện tinh thần xuyên suốt của Liên hoan: kết nối những nghệ sĩ, cá tính và nền tảng văn hóa khác nhau bằng ngôn ngữ chung của Jazz.

Khi Jazz gặp di sản Việt

Một điểm nhấn của Hanoi Jazztival 2026 là sự giao thoa giữa ngôn ngữ Jazz đương đại với âm nhạc truyền thống và di sản Việt Nam. Theo NSƯT Quyền Văn Minh, từ những năm 1990, ông đã tìm cách đưa các làn điệu dân gian, thang âm ngũ cung và chất liệu âm nhạc Việt vào Jazz. Những nhạc cụ dân tộc cũng có thể kết hợp cùng nhạc cụ phương Tây, tạo nên những cách thể hiện mới cho các chất liệu âm nhạc quen thuộc.

"Tôi nghĩ rằng việc kết hợp âm nhạc dân gian với phong cách Jazz, đưa những nhạc cụ dân tộc chơi cùng nhạc cụ phương Tây để thể hiện những làn điệu, di sản Việt Nam là một trong những điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong tương lai", ông nói.

Hanoi Jazztival 2026: Khi Jazz đối thoại với di sản giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Nguyen Le Special Quartet

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua chương trình "Jazz và Di sản" với Quyền Thiện Đắc & Đàn Đó Band, cũng như workshop "Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống" do nghệ sĩ Nguyên Lê dẫn dắt. Qua đó, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành chất liệu cho những thực hành và sáng tạo âm nhạc mới.

Đưa Jazz đến gần công chúng

Không giới hạn trong các sân khấu chuyên nghiệp, Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức tại nhiều không gian từ Nhà hát Lớn, 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đến Nhà Bát Giác, phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz.

Các hoạt động từ biểu diễn, triển lãm, tọa đàm đến workshop, jam session và Jazz đường phố tạo không gian để nghệ sĩ Việt Nam, quốc tế gặp gỡ, trao đổi và thực hành âm nhạc; đồng thời đưa công chúng đến gần hơn với Jazz.

Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Jazztival 2026 diễn ra đến ngày 19/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản và công cộng của Thủ đô

Theo nhạc sĩ Dương Cầm - Giám đốc Âm nhạc Hanoi Jazztival 2026, mục tiêu của Ban tổ chức là thu hẹp khoảng cách giữa dòng nhạc này với người nghe.

"Mong muốn của Ban tổ chức là mang Jazz đến gần với cộng đồng người Việt Nam và xóa đi khoảng cách mà mọi người vẫn thường nghĩ rằng Jazz là một thể loại âm nhạc rất khó nghe, rất khó gần", nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ.

Từ sân khấu đến đường phố, từ những cuộc gặp gỡ quốc tế đến cuộc đối thoại giữa Jazz và di sản Việt, Hanoi Jazztival 2026 đang mở rộng không gian cho Jazz trong đời sống văn hóa Thủ đô. Từ dấu mốc đầu tiên này, liên hoan hướng tới trở thành một điểm hẹn thường niên, nơi Jazz kết nối nghệ sĩ với công chúng, truyền thống với đương đại và Hà Nội với cộng đồng âm nhạc quốc tế./.

Phúc Lâm - Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm