Văn hoá

Hanoi Jazztival 2026: Đưa Jazz ra phố, vào bảo tàng và không gian di sản

12/08/2026 20:41 GMT+7 Google News

Hanoi Jazztival 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 sẽ đưa Jazz đến nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô, từ nhà hát, bảo tàng đến phố đi bộ và không gian di sản.

Với chủ đề Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới, Liên hoan nhạc Jazz Hanoi Jazztival 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện, nhạc sĩ Dương Cầm làm Tổng đạo diễn, Giám đốc Âm nhạc chương trình.

Tại buổi lễ công bố sự kiện, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: việc tổ chức Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội - Hanoi Jazztival 2026 nằm trong định hướng thực hiện các mục tiêu văn hóa của thành phố, trong đó có những chỉ tiêu về tổ chức các cuộc thi, liên hoan âm nhạc quốc tế, festival, lễ hội.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hanoi Jazztival 2026 nằm trong định hướng phát triển văn hóa của Thành phố, hướng tới mục tiêu "lan tỏa hình ảnh Hà Nội ra thế giới và đưa thế giới đến Việt Nam".

Hanoi Jazztival 2026: Đưa Jazz ra phố, vào bảo tàng và không gian di sản - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Ánh Mai chia sẻ về Hanoi Jazztival 2026

Việc tổ chức các hoạt động âm nhạc tại nhiều không gian ở Hanoi Jazztival 2026 được kỳ vọng giúp người dân có thêm thời gian, cơ hội thụ hưởng và tiếp cận nghệ thuật, đồng thời mở rộng không gian và loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, trong tương lai, các không gian dành cho nghệ thuật tại Hà Nội sẽ không chỉ giới hạn ở các sân khấu quen thuộc mà có thể mở rộng tới những không gian di sản ở vùng sâu, vùng xa.

Đưa Jazz trở lại với không gian công cộng

NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu dự án Hanoi Jazztival 2026, nhận định việc đưa Jazz ra phố đi bộ, bảo tàng và các không gian di sản của sự kiện là hướng đi hay để mở rộng công chúng.

Theo ông, Jazz vốn xuất phát từ đường phố và từng bước đi vào nhà hát, vì vậy việc đưa Jazz trở lại với không gian đường phố là phù hợp với tính chất của dòng nhạc này. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng khán giả ngay lập tức trở thành những người nghe Jazz thường xuyên.

Hanoi Jazztival 2026: Đưa Jazz ra phố, vào bảo tàng và không gian di sản - Ảnh 2.

NSƯT Quyền Văn Minh nhận vai trò Đại sứ thương hiệu dự án "Hanoi Jazztival 2026"

"Quan trọng hơn là tạo ra những tiếp xúc ban đầu để Jazz dần đi vào đời sống văn hóa. Hôm nay một người có thể chỉ nghe một bài, nhưng ở những lần tiếp theo có thể nghe thêm, từ đó hình thành sự quan tâm và công chúng cho Jazz" - nghệ sĩ diễn giải.

NSƯT Quyền Văn Minh cũng kỳ vọng nếu festival được tổ chức thường niên, sự kiện sẽ tạo ra sự nối tiếp trong cộng đồng Jazz Việt Nam, với sự xuất hiện của những nhóm mới, tiếng nói mới, suy nghĩ mới và những sáng tác mới; qua đó tạo động lực để các nghệ sĩ tiếp tục phát triển.

Trong ba ngày, từ 17 đến 19/9, Hanoi Jazztival 2026 tổ chức 11 chương trình, với sự tham gia của 16 ban nhạc và nghệ sĩ, trong đó có 5 ban nhạc quốc tế đến Việt Nam.

Ngày 17/9, chương trình mở đầu với triển lãm Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, chương trình Woman in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và đêm khai mạc tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn.

Ngày 18/9 diễn ra tọa đàm Hà Nội và nhạc Jazz, workshop Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, Jam Jazz Session, chương trình biểu diễn tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn và các hoạt động Night Jam Jazz tại câu lạc bộ.

Ngày 19/9, Jazz được đưa ra không gian công cộng với chương trình Street Jazz tại phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình Jazz và Di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và chương trình bế mạc tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Một festival mang dấu ấn Hà Nội

Ở vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc Âm nhạc Hanoi Jazztival 2026, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết ngay từ khi xây dựng chương trình, ê-kíp đã đặt câu hỏi: Hà Nội cần một lễ hội Jazz như thế nào và Hanoi Jazztival có thể trở thành một phần trong đời sống văn hóa của thành phố hay không.

Như nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ, Hà Nội và Jazz có những điểm tương đồng ở chiều sâu lịch sử nhưng đồng thời luôn có khả năng tiếp nhận những dòng chảy văn hóa mới. Vì vậy, ê-kíp không muốn xây dựng Hanoi Jazztival theo một mô hình sao chép từ thành phố khác, mà hướng tới một festival mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

Đó là Jazz sẽ xuất hiện bên những công trình kiến trúc, không gian văn hóa và những con phố quen thuộc; nghệ sĩ Việt Nam đứng chung sân khấu với nghệ sĩ quốc tế, trong khi Jazz hiện đại có sự đối thoại với âm nhạc truyền thống.

Hanoi Jazztival 2026: Đưa Jazz ra phố, vào bảo tàng và không gian di sản - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Dương Cầm phát biểu tại buổi giới thiệu chương trình

Vì vậy, Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức tại nhiều không gian khác nhau của Hà Nội, từ Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, phố đi bộ Hồ Gươm và các câu lạc bộ Jazz... và tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc với kiến trúc, di sản và đời sống đô thị.

Với định hướng xây dựng một hoạt động Jazz quốc tế thường niên của Thủ đô, Hanoi Jazztival 2026 được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian thụ hưởng văn hóa, tăng cường giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh Hà Nội và thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa của thành phố.

Thanh Tú

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm