Hạng mục Nam/Nữ ca sĩ của năm - Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Sự đa dạng lứa tuổi, dòng nhạc

15/02/2023 08:25 GMT+7 | Giải trí

Năm nay, Giải thưởng Cống hiến 2023 có nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Không chỉ là việc mở rộng giải thưởng sang lĩnh vực thể thao, hoặc mời khán giả vào cuộc, mà ngay trong nội tại của Cống hiến Âm nhạc 2023 cũng có những thay đổi mang tính cập nhật, phù hợp với sự phát triển chung của dòng chảy âm nhạc đại chúng năm qua.

Hạng mục Ca sĩ của năm đã được tách thành Nam ca sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm. Sự thay đổi này đã phản ánh về một thị trường âm nhạc vô cùng sôi động và nở rộ thời gian qua. Ở đó, có những nghệ sĩ đã được biết đến từ lâu nhưng cũng có những nghệ sĩ rất mới, thậm chí vừa ra mắt thời gian gần đây nhưng lại có những đóng góp được công chúng ghi nhận. Do đó, danh sách đề cử dành cho hai hạng mục trên không chỉ làm nên sự đa dạng, phong phú các gương mặt ứng viên mà còn tạo cơ hội để nhiều nghệ sĩ được vinh danh trước những cống hiến của mình.

Hạng mục Nam/Nữ ca sĩ của năm - Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Sự đa dạng lứa tuổi, dòng nhạc - Ảnh 1.

Kết quả bình chọn Nam ca sĩ của năm tại Vòng đề cử

Trong kết quả bình chọn tại Vòng đề cử (kết thúc lúc 22h ngày 6/2), hạng mục Nam ca sĩ của năm gọi tên người dẫn đầu là Noo Phước Thịnh với 38.680 sao. Cùng ở vị trí này ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm là Min với 15.010 sao.

Nếu theo dõi "cuộc đua" của các đề cử cũng mới thấy, sự rượt đuổi thường diễn ra vào những phút cuối. Như hạng mục Nam ca sĩ của năm, Noo Phước Thịnh đã "kịp" trở lại vị trí số 1 trước giờ đóng cổng bình chọn ít ngày. Đây là vị trí mà ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đã nắm giữ trong suốt nhiều tuần liền với số sao không quá cách biệt.

Theo thể lệ, ngoài vị trí dẫn đầu được vào thẳng vòng 2 chung cuộc, 4 vị trí còn lại của Top 5 sẽ được quyết định bởi 50% số điểm từ Hội đồng cố vấn và 50% số điểm từ khán giả bình chọn.

Hạng mục Nam/Nữ ca sĩ của năm - Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Sự đa dạng lứa tuổi, dòng nhạc - Ảnh 2.

Kết quả bình chọn Nữ ca sĩ của năm tại Vòng đề cử

Trước khi Ban tổ chức công bố Top 5 Đề cử chính thức vào ngày 16/2, cùng nghe những chia sẻ của nhà báo và khán giả về sự lựa chọn của họ ở hai hạng mục này.

Nhà báo Duy Linh: Sự cống hiến là không ngừng nghỉ

Nhà báo Duy Linh (Đài Truyền hình Việt Nam) cho biết: "Những đề cử trong hai hạng mục này cho thấy sự cố gắng của Ban tổ chức khi đa dạng hóa lứa tuổi, dòng nhạc… mà các nghệ sĩ theo đuổi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài qua, sự cống hiến của các nghệ sĩ là không ngưng nghỉ, vì vậy, để có một bảng đề cử đầy đủ các gương mặt tiêu biểu là vô cùng khó khăn".

Anh đưa ra quan điểm: "Với tôi, vẫn còn rất nhiều những nghệ sĩ khác có đóng góp cần được ghi nhận, đặc biệt, tôi thấy trong danh sách đề cử thiếu vắng đi sự góp mặt của những nghệ sĩ rap và RnB, dòng nhạc rất được quan tâm và phát triển trong thời gian qua. Có thể kể đến một vài cái tên như: Đen Vâu với album dongvuiharmony, hoặc Karik với 2 ca khúc tạo hiệu ứng tốt và rất được yêu thích trong năm qua. Nếu được, tôi hy vọng rằng các nghệ sĩ của dòng nhạc rap, hip hop và RnB có thể có thêm nhiều cơ hội để được vinh danh hơn".

Hạng mục Nam/Nữ ca sĩ của năm - Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Sự đa dạng lứa tuổi, dòng nhạc - Ảnh 3.

Nhà báo Duy Linh

Theo anh, một nghệ sĩ xứng đáng đoạt giải Cống hiến trong năm cần được đánh giá ở 3 tiêu chí: đầu tiên bắt buộc là tính chuyên môn ở các sản phẩm âm nhạc, thứ hai là sự bứt phá, mới mẻ trong âm nhạc của chính nghệ sĩ đó, thứ ba là sự lan tỏa, sức ảnh hưởng.

Theo đó, ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm,  Tóc Tiên - Mỹ Tâm và Hoàng Thùy Linh là 3 cái tên đặc biệt gây ấn tượng cho nhà báo Duy Linh. Anh đánh giá, nếu Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh ra mắt album trong năm nay và tạo ấn tượng với những sản phẩm chỉn chu, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong nghệ thuật, thì Mỹ Tâm đã tổ chức thành công đêm diễn Tri âm tại Sân vận động Mỹ Đình, chật cứng khán giả - đây là điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Với hạng mục Nam ca sĩ của năm, anh cảm thấy ấn tượng là Vũ. - các ca khúc trong album Một vạn năm đều có sức lan tỏa rất lớn, nhiều ca khúc tạo nên các trào lưu trên mạng xã hội. Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, hướng đến quy chuẩn quốc tế (ra single, phát hành album, tổ chức tour, live show) thì Một vạn năm là dự án thành công, rất được đón nhận, cho thấy bước tiến dài của Vũ. từ khi được đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Cống hiến 2017.

"Tôi nghĩ chính các nghệ sĩ gạo cội cũng sẽ cảm thấy vui khi đứng chung một bảng đề cử với những cái tên mới - điều này chứng minh âm nhạc của họ vẫn "hợp thời" và được đón nhận. Còn các nghệ sĩ trẻ, đương nhiên, sự ghi nhận này sẽ khiến họ tự hào và cố gắng nhiều hơn trong các sản phẩm tiếp theo của mình".

"Không chỉ trong bảng đề cử này, có thể thấy trong thời gian qua, sự kết hợp của các nghệ sĩ gạo cội và các nghệ sĩ trẻ là rất nhiều và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đây là điều đáng hoan nghênh. Sự đa dạng trong bảng đề cử cũng cho thấy phần nào bức tranh âm nhạc của Việt Nam thời gian qua tuy chưa đầy đủ, nhưng cũng đa sắc và hy vọng sẽ có thêm nhiều những màu sắc mới lạ nữa trong thời gian tới" - Duy Linh thẳng thắn.

Anh cũng cho rằng sự bình chọn của khán giả phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau và anh chưa thể dự đoán điều gì ở thời điểm này,  vì "chưa chắc những nghệ sĩ đông người hâm mộ lại có ưu thế trong phần bình chọn này".

Anh đưa ra Top 5 của mình như sau: Nữ ca sĩ: Tóc Tiên, Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Vũ Cát Tường; Nam ca sĩ: Tùng Dương, Hoàng Dũng, Vũ., Trúc Nhân.

Mỗi hạng mục anh chỉ đưa ra 4 đề cử, "còn đề cử thứ 5 tôi sẽ chia đều cho những nghệ sĩ còn lại và cả những cái tên chưa có cơ hội góp mặt trong danh sách lần này" - nhà báo Duy Linh cho hay.

Khán giả Thùy Linh: Không phân biệt "gạo cội" hoặc "tân binh"

Khi được hỏi về Top 5 ở cả hai hạng mục, khán giả Thùy Linh (chuyên viên giáo dục, Hà Nội) đã đưa ra sự lựa chọn được đánh giá không chỉ bởi yếu tố âm nhạc hoặc nghệ thuật, mà đôi khi còn là góc nhìn từ phong cách, văn hóa ứng xử của các đề cử trước công chúng.

"Ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, tôi chọn số 1 là Mỹ Tâm bởi đây là ca sĩ mình yêu thích bởi phong cách nhẹ nhàng, có phần giản dị, gần gũi với khán giả. Mình có ấn tượng tốt với Mỹ Tâm vì cô là ca sĩ không scandal, giọng hát hay và luôn cố gắng trong sự nghiệp. Cô nổi tiếng từ thời tuổi thơ qua những bài hát như Cây đàn sinh viên, Ước gì, Dường như ta đã Tiếp theo trong danh sách lựa chọn Top 5 của tôi là Hoàng Thùy Linh. Với nữ ca sĩ này, tôi phải dùng từ nể. Tôi thích Hoàng Thùy Linh vì thể loại nhạc cô ấy chọn hay, độc lạ ở Việt Nam, chưa kể các MV cô ấy thực hiện rất đẹp, nhảy đẹp, trang phục màu sắc lộng lẫy" - Thùy Linh chia sẻ.

Hạng mục Nam/Nữ ca sĩ của năm - Giải Cống hiến Âm nhạc 2023: Sự đa dạng lứa tuổi, dòng nhạc - Ảnh 5.

khán giả Thùy Linh

"Tôi biết đến Phùng Khánh Linh từ bài hát Hôm nay tôi buồn cách đây vài năm. Từ đó đến giờ, chất nhạc của Linh đã thay đổi rất nhiều và tôi thấy đây là sự thay đổi tích cực. Nhiều bài hát mới trong năm 2022 của Phùng Khánh Linh như Căn gác mùa Hè rất bắt tai, nghe thấy tâm trạng lên cao".

"Tôi cũng lựa chọn Amee bởi ấn tượng khi nghe giọng cô ấy, sao lại có người sở hữu giọng baby trong sáng đến thế! Chưa kể, gần như ca khúc nào của Amee ra mắt cũng trở thành hit. Một trong những đề cử thuộc Top 5 của tôi ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm còn có Hồ Ngọc Hà. Ai nói giọng Hồ Ngọc Hà yếu chứ tôi thấy cô ấy hát nhạc ballad rất tình cảm và quyến rũ. Ngay với ca khúc mới nhất là Cô đơn trên sofa đã khiến tôi phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Gương mặt nữ nghệ sĩ cuối cùng của tôi sẽ là Hà Nhi. Tôi nghe Hà Nhi hát từ ngày cô ấy chưa tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với tên Miêu quý tộc. Khi ấy, tôi đã rất thích giọng hát của cô gái có chút khàn đặc biệt, tình cảm, day dứt này rồi. Tôi yêu thích Hà Nhi ở loạt ca khúc như Lâu lâu nhắc lại, Dĩ vãng nhạt nhòa, Ai rồi cùng sẽ khác, Hồi kết…".

Với hạng mục Nam ca sĩ của năm - một bảng đề cử cũng vô cùng khó chọn khi có rất nhiều những gương mặt ở nhiều lứa tuổi và phong cách âm nhạc khác nhau - Thùy Linh đã gọi tên các ứng viên: Tùng Dương, Đinh Mạnh Ninh, Hà Anh Tuấn, Vũ., Trúc Nhân.

"Tôi rất thích giọng của Tùng Dương qua các bài hát về đất nước, quê hương như Con cò, Quê nhà, Mẹ tôi, Dệt tầm gai, Mùa Thu cho em, Ngày chưa giông bão… Tùng Dương là ca sĩ luôn đổi mới và rất phá cách. Anh ấy còn có phong cách độc lạ từ trang phục đến dòng nhạc nên không ai có thể giống được Tùng Dương ở Viêt Nam".

"Tôi cũng thích Đinh Mạnh Ninh từ những bài rất xưa như Bài ca tình yêu - thời nghe Xone FM hàng ngày, tôi thường chờ để nghe đài phát bài này - đến Dù có cách xa, Điều cô ấy thích… Ngay cả khi Đinh Mạnh Ninh không ra quá nhiều bài mới, tôi vẫn muốn bình chọn để cổ vũ cho giọng ca này bởi những đóng góp của anh là một chặng đường dài. Cũng là một giọng ca không còn ra bài mới nhiều nhưng tôi thích mọi ca khúc của Hà Anh Tuấn, tôi không bỏ qua tập nào của See Sing Share, nên tất nhiên, tôi sẽ vote cho anh ấy".

"Việc Vũ. trở lại năm nay với album mới khiến tôi cực thích. Trước đó tôi nghĩ sẽ không nghe nhạc Vũ. nữa vì nghe đi nghe lại bị chán, Vũ. có phần hơi một màu. Nhưng album mới lại rất hay, không hiểu sao nghe nhạc Vũ. mang đến một nỗi buồn rất đẹp và lãng mạn. Hy vọng 2023 Vũ. sẽ tiếp tục có sự đổi mới! Và tôi vote cho Vũ. để cổ vũ cho chặng đường tiếp theo của anh".

"Sự lựa chọn cuối cùng của tôi là Trúc Nhân. Những tác phẩm vừa thú vị, dí dỏm hài hước về hình ảnh, thông điệp có phần sâu lắng, xúc động. Tôi thích những bản như cover Đôi bờ, Có ánh nắng trên làn tóc mây, Nếu một mai tôi bay lên trời…" - ­Thùy Linh lý giải về sự lựa chọn Top 5 của cô.

Ngày mai, công bố 45 đề cử trên 9 hạng mục

Danh sách đề cử chính thức của 9 hạng mục Giải Cống hiến Âm nhạc (bao gồm 4 hạng mục do nhà báo bầu chọn là Chương trình của năm, Album của năm, Nhà sản xuất của năm, Nhạc sĩ của năm) sẽ lộ diện tại Lễ Công bố đề cử, diễn ra tại TP.HCM vào chiều ngày 16/2/2023.

Giải thưởng năm nay có sự đồng hành của Công ty CP truyền thông Havis Việt Nam.

Xem chi tiết quy chế và cách thức bầu chọn tại website: https://giaithuongconghien.bvote.vn

Giải thưởng Cống hiến năm nay có sự đồng hành của Công ty CP truyền thông Havis Việt Nam (Havis Media) - đơn vị truyền thông lớn, uy tín chuyên về tổ chức các sự kiện văn hoá, giải trí; sự kiện chính trị, xã hội; sự kiện doanh nghiệp, cộng đồng...

Havis Media còn được biết đến với thế mạnh sản xuất các chương trình truyền hình phát sóng, phim hoạt hình, Video clip - TVC quảng cáo; chương trình giải trí ca nhạc. Đồng thời tư vấn thiết kế, xây dựng, chuyển giao công nghệ kỹ thuật lĩnh vực nghe nhìn, viễn thông - phát thanh truyền hình và thiết bị biểu diễn như: âm thanh, ánh sáng, màn hình led...

Trải qua hơn 20 năm kế thừa phát triển từ Công ty Nghe Nhìn Hà Nội, 8 năm xây dựng hình thành và khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực truyền thông, Havis Media mong muốn được đồng hành cùng những giải thưởng lớn, uy tín như Giải thưởng Cống hiến để góp phần đưa giải thưởng tới gần công chúng hơn, giúp các nghệ sĩ, vận động viên được khán giả, công chúng ghi nhận và tôn vinh cho những đóng góp xứng đáng cho nền nghệ thuật và thể thao nước nhà.


Lam Anh (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm