Công nghiệp Văn hóa

Hàn Quốc tìm cách "cứu" ngành văn hóa

21/01/2026 23:09 GMT+7 Google News

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết có kế hoạch mở rộng "Ngày Văn hóa".

Theo đó sẽ giảm một nửa giá vé xem phim và miễn phí vé vào cửa các cung điện hoàng gia mỗi thứ Tư hàng tuần (4 lần/tháng) như một phần trong nỗ lực mở rộng hơn nữa các biện pháp hỗ trợ nhằm phục hồi tiêu dùng văn hóa.

Kể từ khi được ban hành vào năm 2014, Ngày Văn hóa đã cho phép người dân Hàn Quốc tham quan các di tích quốc gia như Cung điện Changgyeong và Cung điện Deoksu miễn phí và được giảm giá tại các rạp chiếu phim và các địa điểm văn hóa khác. Hiện tại, chế độ này chỉ được áp dụng vào thứ Tư cuối cùng của mỗi tháng.

Theo chương trình này, các chuỗi rạp chiếu phim lớn bao gồm CGV, Lotte Cinema và Megabox đã cung cấp vé xem phim 2D với giá 7.000 won (khoảng 4,7 USD) chưa bằng 50% giá vé trung bình 15.000 won đang bán hiện tại cho các suất chiếu từ 17h đến 21h. Thống kê cho biết năm 2014, chỉ khoảng một phần ba khán giả xem phim sử dụng ưu đãi này trong Ngày Văn hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia đã tăng vọt lên 85% vào năm 2024, cho thấy khán giả đã tận dụng tối đa các ưu đãi về giá.

Hàn Quốc tìm cách "cứu" ngành văn hóa - Ảnh 1.

Một góc Cung điện Changgyeong. Ảnh: KTO

Đề xuất mở rộng ưu đãi giá để kích cầu văn hóa được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tình trạng của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự chuyển dịch nhanh chóng sang các nền tảng phát trực tuyến (OTT). Ông Kim Han Min, đạo diễn của bộ phim "The Admiral: Roaring Currents" (tựa Việt là Đại thủy chiến) trong một phát biểu tại diễn đàn phim đã cảnh báo rằng "sự thật khó chấp nhận là ngành công nghiệp điện ảnh gần như đã sụp đổ". Một giám đốc sản xuất cho biết trước đây, luôn có 50-60 phim truyện thương mại được quay cùng một lúc song con số này giờ đây đã giảm xuống chỉ còn chưa đến một nửa.

Giới chuyên môn cho rằng sự sụt giảm lượng khán giả đến rạp phản ánh những vấn đề cấu trúc sâu sắc hơn trong ngành làm phim Hàn Quốc. Khán giả Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ các tác phẩm nội địa chất lượng, bao gồm loạt phim "The Roundup"; "The Day" (2023) và "Exhuma" (2024), trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, trong năm 2025, không một bộ phim Hàn Quốc nào vượt quá 10 triệu lượt người xem, một kết quả chưa từng có ngoại trừ năm 2021, khi các rạp chiếu phim phần lớn đóng cửa do các quy định giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19.

Theo nhận định của giới chuyên môn, trên toàn cầu, thị trường phim đã phục hồi khoảng 80% so với mức trước đại dịch, nhưng thị trường Hàn Quốc vẫn "mắc kẹt ở đáy". Vì vậy, việc mở rộng Ngày Văn hóa đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến tiếp thu ý kiến phản hồi của công chúng đến ngày 28/2 và thời gian chính thức áp dụng kế hoạch mới vẫn chưa được quyết định.

Khánh Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm