Hải Phòng mua trung vệ người Australia cao 1m9

29/06/2023 20:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2 Night Wolf V-League 2023, CLB Hải Phòng đã hoàn tất đăng ký ngoại binh. Được biết, đội chủ sân Lạch Tray quyết định giữ lại tiền vệ Bisscu và bổ sung thêm trung vệ ngoại đến từ Australia. Theo đó, Benjamin van Meurs sẽ đầu quân cho đại diện đất Cảng khoảng 1,5 năm.

Cầu thủ sinh năm 1998 từng chơi tại giải hạng 2 Australia sở hữu chiều cao lên đến 1m9. Anh có quãng thời gian tập luyện tại lò đào tạo trẻ Canberra trước khi chơi chuyên nghiệp. Tới năm 2019, anh tới thi đấu tại giải VĐQG Hong Kong (Trung Quốc) trong màu áo Tai Po.

Đáng tiếc anh không để lại nhiều dấu ấn và trở về quê nhà thi đấu trong màu áo Sydney Olympic tại giải hạng 2 Australia. HLV Chu Đình Nghiêm đã phải rất băn khoăn khi chọn cầu thủ sinh năm 1998 này, nhưng ông thầy người Thanh Hoá không còn nhiều lựa chọn cùng ngân sách hạn hẹp.

Như vậy, CLB Hải Phòng sẽ có 4 ngoại binh là Bicou Bissainthe, Joseph Mpande, Yuri Souza Almeida và Benjamin van Meurs. Đội bóng đất cảng sẽ bắt đầu chiến dịch châu Á bằng trận đấu vòng loại 2 AFC Champions League gặp CLB Rangers (Hong Kong – Trung Quốc).

CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng FC

Benjamin van Meurs sẽ đầu quân cho CLB Hải Phòng trong khoảng 1,5 năm. Ảnh: RuMe

Nếu vượt qua đại diện đến từ Hong Kong (Trung Quốc), CLB Hải Phòng sẽ đối đầu đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường là Incheon United tại vòng 3.

Giành chiến thắng trước Incheon, đội chủ sân Lạch Tray sẽ cùng Hà Nội góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2023/2024, và trong trường hợp đó sẽ có một đại diện khác tại V-League tham dự AFC Cup thế chân CLB Hải Phòng.

Đại Đầu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm