Ngày 18/8, các nhà khảo cổ học đã công bố hài cốt của một người trưởng thành, được cho là bị hiến tế trong một nghi lễ cổ xưa tại Huaca Pucllana, một kim tự tháp cổ bằng gạch bùn nằm tại thủ đô Lima của Peru.
Bà Gladys Paz, nhà khảo cổ học chỉ đạo cuộc khai quật, cho biết hài cốt này là của một người ông, có thể đã bị hiến tế trong một nghi lễ lấp kênh của người xưa. Theo đó, thi thể được chôn bên trong một con kênh gần chân kim tự tháp Huaca Pucllana, nằm nghiêng về bên trái, với phần hộp sọ hướng về phía kim tự tháp và Thái Bình Dương. Nhà khảo cổ học này cho rằng bộ xương sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về "các nghi lễ của nền văn hóa Lima" cũng như tái hiện lại những buổi lễ được thực hiện từ hàng trăm năm trước.

Một nhà khảo cổ học đang khai quật hài cốt tại khu di chỉ khảo cổ Huaca Pucllana ở Lima, Peru, hôm18/8. Ảnh: Internet
Nền văn hóa Lima phát triển rực rỡ trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy dọc theo vùng duyên hải khô cằn ở miền Trung Peru, tức là khoảng 700 năm trước khi Đế chế Inca trỗi dậy. Kim tự tháp Huaca Pucllana từng là một trong những trung tâm hành chính và nghi lễ quan trọng nhất của nền văn hóa Lima – nền văn hóa đã biến mất nhiều thế kỷ trước khi nhóm người Tây Ban Nha chinh phục vùng đất này và thành lập thành phố Lima vào năm 1535. Ngày nay, kim tự tháp này nằm giữa các công viên, những con phố rợp bóng cây và các khu chung cư cao cấp thuộc quận Miraflores và San Isidro của Lima.
Theo chính phủ Peru, có hơn 400 di chỉ khảo cổ nằm rải rác khắp khu vực đô thị Lima. Việc tìm thấy các ngôi mộ, xác ướp và những vật dụng liên quan đến mai táng dọc theo bờ biển Peru là điều khá phổ biến. Những phát hiện tương tự cũng từng được ghi nhận khi công nhân xây dựng đào kênh để lắp đặt đường ống dẫn khí đốt.