Văn hoá

Hai chuyên gia điện ảnh Việt Nam tại Lumière 2026: Mở rộng cánh cửa ra thế giới

10/09/2026 12:11 GMT+7 Google News

Sự hiện diện của Tiến sĩ Ngô Phương Lan và bà Đinh Thị Thanh Hương tại Hội nghị Thượng đỉnh Lumière 2026 ở Pháp đưa điện ảnh Việt Nam đến một diễn đàn quốc tế đặc biệt, nơi những vấn đề về sáng tạo, công nghệ, thị trường và tương lai của ngành công nghiệp màn ảnh được đặt lên bàn thảo luận cùng các nhà quản lý, doanh nghiệp và những nhân vật hàng đầu thế giới.

Từ sự hiện diện đó, câu chuyện về hai đại diện Việt Nam cũng mở ra một góc nhìn đáng chú ý về vị thế và những cơ hội mới của điện ảnh Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

Hai gương mặt Việt Nam tại diễn đàn toàn cầu

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và bà Đinh Thị Thanh Hương - Chủ tịch điều hành Galaxy Studio, là hai đại diện của Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Lumière 2026 diễn ra ngày 7/9 tại Saint-Paul-de-Vence, miền Nam nước Pháp. 

Đây là lần đầu tiên một hội nghị quốc tế ở cấp độ này được tổ chức nhằm tập trung riêng vào tương lai của điện ảnh và ngành công nghiệp hình ảnh chuyển động.

Hai chuyên gia điện ảnh Việt Nam tại Lumière 2026: Mở rộng cánh cửa ra thế giới - Ảnh 1.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam - tham dự Hội nghị thượng đỉnh Lumière theo lời mời từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Với TS Ngô Phương Lan, sự hiện diện tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière mang ý nghĩa đặc biệt trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Hoạt động của bà gắn với việc thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế và đưa điện ảnh trong nước đến gần hơn với thị trường khu vực, thế giới.

Cụ thể, năm 2025, VFDA tổ chức các chương trình quảng bá điện ảnh Việt Nam tại nhiều sự kiện quốc tế, trong đó có Liên hoan phim quốc tế Tokyo và Liên hoan phim quốc tế Busan. Tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng" tại Paris năm 2025 đã mở ra một cột mốc cho điện ảnh Việt Nam: định vị mình trong không gian quốc tế. Thay vì xuất hiện như một nền điện ảnh "đến để giới thiệu", Việt Nam bước ra với tư thế của một đối tác văn hóa - sáng tạo đang có những bước phát triển ấn tượng, có năng lực sản xuất, có tiếng nói nghệ thuật và có nhu cầu hợp tác dài hạn. Năm 2026, Tiến sĩ Ngô Phương Lan với vai trò Giám đốc LHP Châu Á Đã Nẵng đã cùng BTC tạo nên một kỳ Liên hoan phim thành công sau 3 mùa tổ chức kể từ lần đầu tiên vào năm 2023.

Hai chuyên gia điện ảnh Việt Nam tại Lumière 2026: Mở rộng cánh cửa ra thế giới - Ảnh 2.

TS Ngô Phương Lan trả lời phỏng vấn của Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC)

Tham dự một diễn đàn như tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière, nơi quy tụ những nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện ngành điện ảnh từ nhiều quốc gia cũng là dịp để tiếng nói của Việt Nam hiện diện trong những cuộc trao đổi về tương lai của điện ảnh, từ sáng tạo, công nghệ đến thị trường và hợp tác quốc tế.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Thanh Hương tham dự hội nghị từ góc nhìn của một doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong chuỗi giá trị điện ảnh. Galaxy Studio là một trong những doanh nghiệp lớn của ngành điện ảnh Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, phát hành và kinh doanh nội dung. Sự hiện diện của bà tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière bổ sung cho diễn đàn tiếng nói của thị trường Việt Nam từ phía doanh nghiệp, trong bối cảnh các mô hình sản xuất, phát hành và tiếp cận khán giả đang thay đổi nhanh chóng.

Hai đại diện Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière: Mở rộng cánh cửa ra thế giới - Ảnh 2.

Bà Đinh Thị Thanh Hương - Chủ tịch điều hành Galaxy Studio - tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière 2026. Ảnh: NVCC

Hai chuyên gia điện ảnh đến từ Việt Nam xuất hiện bên cạnh những lãnh đạo và nhân vật có ảnh hưởng lớn của ngành điện ảnh và công nghiệp màn ảnh thế giới. Danh sách khách mời của Hội nghị thượng đỉnh Lumière có các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà làm phim, nhà quản lý văn hóa và đại diện các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, trò chơi điện tử. Theo truyền thông, hội nghị quy tụ hơn 200 khách mời cấp cao đến từ hơn 65 quốc gia trên năm châu lục.

Trong bối cảnh đó, sự góp mặt của Ngô Phương Lan và Đinh Thị Thanh Hương cho thấy Việt Nam không đứng ngoài những cuộc thảo luận đang định hình tương lai ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để những người làm điện ảnh Việt Nam quan sát trực tiếp cách các nền điện ảnh lớn nhìn nhận những thay đổi về công nghệ, nguồn vốn, khán giả và hệ thống phân phối, từ đó mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.

Từ Hội nghị thượng đỉnh Lumière đến những câu hỏi của điện ảnh Việt Nam

Được Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC) tổ chức và đồng chủ trì bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Hội nghị thượng đỉnh Lumière diễn ra tại Fondation Maeght ở Saint-Paul-de-Vence. Hội nghị đặt điện ảnh trong một bối cảnh rộng hơn của ngành công nghiệp hình ảnh chuyển động, bao gồm điện ảnh, truyền hình và trò chơi điện tử.

Các cuộc thảo luận tập trung vào những biến chuyển đang diễn ra đồng thời: sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, thay đổi trong thói quen tiếp nhận nội dung, sức ép đối với mô hình rạp chiếu, những thay đổi về nguồn vốn và chính sách, cũng như cách các tác phẩm tìm đến khán giả trong một thị trường ngày càng phân mảnh. Chương trình chính thức của hội nghị được xây dựng quanh các chủ đề về sáng tạo, tài chính, tiếp cận khán giả và trách nhiệm của ngành công nghiệp đối với xã hội.

Hai đại diện Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière: Mở rộng cánh cửa ra thế giới - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière. Ảnh: Internet

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là Pháp và Hàn Quốc công bố Đối tác Lumière, với tổng vốn đầu tư 1 tỷ euro trong giai đoạn 2027-2031, mỗi nước đóng góp 500 triệu euro. Theo phía Hàn Quốc, khoản đầu tư ban đầu hướng tới các doanh nghiệp điện ảnh và nghe nhìn trong nước, đồng thời có định hướng mở rộng sang hợp tác sản xuất và hợp tác xuyên biên giới.

Hội nghị cũng công bố Sáng kiến Quốc tế về Khả năng chống chịu cho các rạp chiếu độc lập (IRIS) nhằm củng cố hệ thống rạp độc lập, các nhà phát hành và mạng lưới giúp phim tiếp cận khán giả. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng sự đa dạng của tác phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi các tác phẩm ấy có cơ hội gặp công chúng; vì vậy, hệ thống rạp độc lập và sự đa dạng trong phân phối cần được bảo vệ.

Những vấn đề được đặt ra tại Saint-Paul-de-Vence cũng là những câu hỏi ngày càng rõ nét đối với điện ảnh Việt Nam. Làm thế nào để tăng sức cạnh tranh của phim Việt trong một thị trường mà khán giả có ngày càng nhiều lựa chọn? Làm thế nào để công nghệ mới trở thành công cụ hỗ trợ sáng tạo thay vì làm suy giảm giá trị của lao động sáng tạo? Và làm thế nào để mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư nhưng vẫn bảo đảm bản sắc và sự đa dạng của điện ảnh trong nước?

Chính ở những câu hỏi đó, sự hiện diện của hai đại diện Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière có ý nghĩa vượt ra ngoài việc tham dự sự kiện quốc tế. Với kinh nghiệm ở hai lĩnh vực xúc tiến, kết nối điện ảnh và hoạt động doanh nghiệp, TS Ngô Phương Lan và bà Đinh Thị Thanh Hương mang đến diễn đàn hai góc nhìn bổ trợ cho nhau, đồng thời có cơ hội tiếp cận trực tiếp những mô hình và sáng kiến đang được các nền điện ảnh lớn xây dựng để ứng phó với một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng.

Hai đại diện Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière: Mở rộng cánh cửa ra thế giới - Ảnh 4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng các khách mời tại Hội nghị thượng đỉnh Lumière. Ảnh: Yonhap

Hội nghị thượng đỉnh Lumière chưa thể đưa ra lời giải cho tất cả những thách thức mà điện ảnh thế giới đang đối mặt. Nhưng việc Việt Nam có mặt tại một diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và những người làm sáng tạo từ nhiều quốc gia cho thấy điện ảnh Việt Nam đang có thêm cơ hội bước vào những cuộc đối thoại rộng hơn về tương lai của ngành.

Điều quan trọng tiếp theo là biến những kết nối và kinh nghiệm từ các diễn đàn quốc tế thành những động lực cụ thể cho quá trình phát triển, hội nhập và nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm