HAGL thở nhờ tuyến giữa 'made in Việt Nam', HLV Kiatisuk chỉ biết 'cười trừ' với các tiền đạo Tây

12/04/2023 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nếu Ngọc Quang không ghi bàn, Minh Vương sẽ là người "dọn cỗ" hoặc ghi bàn cho HAGL. Công thức mà HLV Kiatisuk thực hiện trong mùa giải này cho HAGL có vẻ đang bị các đối thủ bắt bài.

Ngoại binh HAGL vẫn chưa tỏa sáng

HLV Võ Đình Tân của Khánh Hoà là người nắm được điểm mạnh của HAGL và đưa ra phương án hoá giải hiệu quả trong chiều 11/4. Trận đấu vòng 6 V-League 2023 thêm một lần chứng kiến trận hoà thứ 5 sau 6 lượt của đội bóng phố Núi.

HAGL vẫn "thở" nhờ tuyến giữa - Ảnh 1.

Ngọc Quang không ghi bàn, HAGL không có niềm vui trọn vẹn. Ảnh: HAGL FC

HAGL đã trở lại nỗi ám ảnh toàn hoà sau khi tưởng chừng họ đã "giải hạn" trước Viettel ở Hàng Đẫy tuần trước. Đội bóng của "Zico Thái" chơi tốt hơn, có cơ hội ngon ăn, nhưng Paollo Oliveira vẫn khiến CĐV của HAGL tiếc nuối khi lại vô duyên như trước.

HAGL vẫn "thở" nhờ tuyến giữa - Ảnh 2.

Nếu Paollo có duyên ghi bàn, HLV Kiatisuk đã có thể ăn mừng nhiều hơn với HAGL. Ảnh: HAGL FC

HAGL không thể dựa vào các ngoại binh để ghi bàn. Và họ phải nhờ những chân sút nội. Trận đấu với Khánh Hoà, họ cần một tiền vệ như Trần Đình Bảo để lập công. Điều đáng nói là cầu thủ này không cao lớn, trưởng thành từ giải hạng Nhất, và bất ngờ lên tiếng với bàn mở tỷ số vào lưới Ngọc Cường.

Minh Vương sau siêu phẩm đá phạt vào lưới Viettel tuần trước thì tuần này đã lại "dọn cỗ" cho Đình Bảo ghi dấu ấn. Tiền vệ trụ cột của HLV Kiatisuk năm nay vẫn phát huy tốt khả năng ở những tình huống cố định.

Tuy nhiên, Minh Vương hay Ngọc Quang không thể mãi liên tục "gánh team" thay phần việc của các ngoại binh. Họ có dấu hiệu bị đối thủ bắt bài, và HLV Võ Đình Tân đã giúp Khánh Hoà thực hiện điều đó thành công.

Bộ đôi tiền vệ HAGL đã không còn nhiều thời gian và khoảng trống để ra chân sau những pha phản công nhanh. HLV Võ Đình Tân đã nhắc nhở các học trò về khoảng trống nơi giữa sân, vị trí mà bộ đôi tiền vệ công HAGL rất thích xâm nhập. Khi có bóng, Brandao và Paollo sẽ tận dụng tốc độ để bứt phá ra hai biên và tạt vào trong cho họ. Tuy nhiên, điều này đã không một lần hiệu quả trước đội khách tới từ phố Biển Nha Trang.

HLV Võ Đình Tân đã buộc "Zico Thái" phải thay đổi kế hoạch, thay Minh Vương khỏi sân từ đầu hiệp 2. Còn Quốc Việt thay Ngọc Quang ở giữa hiệp 2 như trận thắng Viettel trước đó. Có điều, tiền đạo U20 Việt Nam không thể lên tiếng như khi thắng thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh tuần trước.

HAGL nhìn chung vẫn cần một chân sút ngoại đẳng cấp để giải quyết vấn đề của HLV Kiatisuk. Họ đã có sự thực dụng, nhưng hiệu quả vẫn chưa cao do trận nào cũng phung phí cơ hội.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm