Haaland ra mắt kiểu tóc mới, so với các bậc tiền bối khác xấu hay đẹp?

12/04/2023 12:59 GMT+7 | Thế giới Sao

Erling Haaland đổi kiểu tóc mới táo bạo khi Man City đối đầu với Bayern Munich trong trận tứ kết Champions League vào tối thứ Ba.

Haaland đổi kiểu tóc mới 

Cầu thủ người Na Uy đã có phong độ tốt trong mùa giải này, ghi bàn thắng thứ 30 tại Premier League vào lưới Southampton, nhưng chính quyết định bên ngoài sân cỏ của anh mới khiến mọi người phải bàn tán.

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 2.

Haaland để kiểu tóc tết hai bên trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League

Trong chuyến tập huấn ở Manchester tuần này, Haaland đã để kiểu tóc mới táo bạo khi khoe mái tóc tết trước trận đấu lớn nhất mùa giải của Man City. Pep Guardiola sẽ hy vọng rằng phong cách mới sẽ mang lại may mắn cho cầu thủ 22 tuổi khi họ tìm kiếm vinh quang Champions League.

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 3.

Haaland xuất hiện với kiểu tóc mới

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 4.

Haaland để tóc tết

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 5.

Tiền đạo người Na Uy thường buộc tóc dài ra sau theo kiểu đuôi ngựa

So sánh kiểu tóc của Haaland với phong cách của các huyền thoại bóng đá khác

Những kiểu tóc đẹp nhất - David Beckham (2001/2003)

Huyền thoại người Anh - David Beckham đã trở thành một biểu tượng thời trang trong sự nghiệp thi đấu của mình với một số kiểu tóc mang tính biểu tượng trong thời gian thi đấu cho MU và đặc biệt là Real Madrid.

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 6.

David Beckham đã cạo trọc đầu rồi lại để tóc dài chỉ trong 2 năm. Ảnh: PA

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 7.

David Beckham khi để tóc dài và buộc gọn ở sau. Ảnh: Getty Images

Trong thời gian ở Manchester, Becks đã để kiểu đầu cạo trọc và đã thành công rực rỡ khi ra mắt kiểu tóc này vào năm 2001. Sau khi chuyển đến Madrid vài năm sau đó, Beckham đã ra mắt kiểu tóc búi nam, gây chấn động vào năm 2003 trước khi nó trở thành xu hướng thời trang toàn cầu, với người đồng đội cũ Sergio Ramos hiện lấy cảm hứng từ kiểu tóc này.

Tuy nhiên, không phải kiểu tóc nào cũng thành công, ngôi sao người Anh đã hối hận về quyết định để tóc xoăn của mình khi anh tiết lộ: "Kiểu tóc mohawk (mohican) và có lẽ là tóc xù (hối tiếc lớn nhất). Tôi đã làm những kiểu tóc đó ở miền Nam nước Pháp khi tôi uống một ly vang hồng".

Carlos Valderrama (cả sự nghiệp)

Trong khi Beckham để nhiều kiểu tóc khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình, thì kiểu tóc mang tính biểu tượng nhất đi kèm với sự nhất quán khi Carlos Valderrama được nhớ đến nhiều hơn là việc chơi bóng của anh.

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 8.

Kiểu tóc afro của Carlos Valderamma của Colombia là biểu tượng khi anh xuất hiện trong ba trận chung kết World Cup

Cựu tuyển thủ Colombia gắn liền với mái tóc xoăn và ria mép trong quãng thời gian chơi bóng của mình. Carlos Valderrama đã để tóc vàng afro trong 111 lần khoác áo đội tuyển quốc gia khi anh là đội trưởng của đội tuyển Colombia trong ba trận chung kết World Cup vào các năm 1990, 1994 và 1998 trước khi đưa ra quyết định gây sốc khi từ bỏ mái tóc này sau khi giải nghệ.

Ruud Gullit (1987)

Cầu thủ chiến thắng Quả bóng Vàng Ruud Gullit đã để một kiểu tóc mang tính biểu tượng khác trong phần lớn sự nghiệp của mình với kiểu tóc dreadlocks thể thao.

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 9.

Kiểu tóc ấn tượng của Ruud Gullit khi anh là cầu thủ

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 10.

Cầu thủ người Hà Lan đã từ bỏ kiểu tóc sau khi giải nghệ và chuyển sang làm HLV

Trong những năm 1980, Gullit là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chắc chắn có một trong những kiểu tóc ấn tượng nhất, khi ra sân dưới sự dẫn dắt của HLV Arrigo Sacchi trong các trận chung kết Cúp C1 châu Âu.

Nhưng khi đến nước Anh và Chelsea trước khi từ bỏ chúng để có một diện mạo chuyên nghiệp hơn trong thời gian ngắn làm huấn luyện viên.

Neymar (2014)

Với việc World Cup được tổ chức tại Brazil vào năm 2014, Neymar chỉ cần có một phong độ ấn tượng trong suốt giải đấu.

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 11.

Tiền đạo người Brazil đã để kiểu tóc mang tính biểu tượng vào năm 2014 tại World Cup. Ảnh: Getty Images

Đó là một năm đáng quên đối với đội chủ nhà khi Neymar không thể thi đấu trong trận bán kết với đội tuyển Đức (Brazil thua 1-7 trước Đức) nhưng anh đã thể hiện một phong cách mới trong các trận đấu trước đó.

Lựa chọn cạo hai bên và đội mái tóc vàng hoe, Neymar đã khiến phong cách này trở nên phổ biến ở Brazil vào mùa hè năm 2014 khi quốc gia Nam Mỹ đang "nóng lên" với cơn sốt World Cup.

Paul Pogba (nhiều kiểu tóc khác nhau)

Sex thiếu nếu loại bỏ cựu tiền vệ của MU, Paul Pogba, ra khỏi danh sách những kiểu tóc mang tính biểu tượng, bởi tuyển thủ Pháp thường xuyên thay đổi phong cách của mình.

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 12.

Paul Pogba gần như có một kiểu tóc khác nhau mỗi tuần trong thời gian ở Manchester. Ảnh: Getty Images

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 13.

Những kiểu tóc độc là dường như đều hợp với riêng Pogba. Ảnh: Reuters

Gia nhập MU với mức phí kỷ lục thế giới lúc bấy giờ, Pogba đặt bút ký vào một thỏa thuận trong khi để tóc vàng hoe .

Tuy nhiên, đây không phải là kiểu tóc đáng chú ý nhất của anh, với việc tiền vệ này thường ra sân với những kiểu tóc được cạo ở một bên đầu - chẳng hạn như hình con dơi, cụm từ 'Pogboom' và thậm chí là hình da báo. Không cầu thủ nào khác có thể thực hiện được những phong cách này, dường như nó chỉ phù hợp với Pogba.

Những kiểu tóc tệ nhất: Roberto Baggio (1994)

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 14.

'Đuôi ngựa thần thánh' của Roberto Baggio không thể giúp Italia vô địch World Cup 1994. Ảnh: Getty Images

Roberto Baggio sẽ muốn bỏ lại những ký ức về World Cup 1994 sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong loạt sút luân lưu cuối cùng khiến Italia thất bại trước Brazil. Tuy nhiên, anh sẽ luôn được nhớ đến với kiểu tóc của mình tại giải đấu - có lẽ còn hơn cả việc bỏ lỡ quả phạt đền.

Phong cách này được đặt biệt danh là 'Il Divin Codino', kiểu tóc đuôi ngựa thần thánh, ở Ý khi anh chọn buộc các lọn tóc của mình ra sau. Có thể nói rằng cầu thủ người Ý hối hận về sự lựa chọn này, quyết định nhanh chóng chia tay phong cách này vào năm 1997.

Ronaldo (2002)

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 15.

Ronaldo xin lỗi các bà mẹ có con yêu cầu cắt kiểu tóc giống anh năm 2002. Ảnh: Getty Images

Có lẽ đây chính là kiểu tóc độc lạ nhất trong lịch sử bóng đá khi Ronaldinho để một phong cách tóc khá "kỳ lạ".

Kiểu tóc này đã truyền cảm hứng cho cả một thế hệ nhưng ngay cả Ronaldo cũng phải đứng ra xin lỗi những bà mẹ có con đã sao chép kiểu tóc này của anh.

Chris Waddle (1990)

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 16.

Chris Waddle để tóc dài giống "cá đối" khi Anh thua ở bán kết World Cup 1990. Ảnh: Getty Images

Trong Italia 90, ngôi sao người Anh Chris Waddle đã chọn một vẻ ngoài dũng cảm khi để kiểu tóc giống như "một con cá đối".

Thật không may, chỉ một số ít người được chọn có thể trông sành điệu với sự lựa chọn kiểu tóc đó và Waddle không phải là Billy Ray Cyrus.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với Waddle, khi đội tuyển Anh để thua Tây Đức trong trận bán kết World Cup và giống như Baggio, anh không chỉ hối tiếc về kiểu tóc của mình. Cú sút hỏng phạt đền của Waddle trong loạt sút luân lưu đã chấm dứt giấc mơ mang cúp vô địch thế giới về nước của đội tuyển Anh, nhưng tệ nhất là anh đang để bộ tóc "cá đối" trong các bức ảnh của giải đấu.

Taribo West (1998)

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 17.

Taribo West đã nhuộm tóc màu xanh lục cho World Cup 1998 để phù hợp với trang phục thi đấu của Nigeria. Ảnh: AFP

Ba kỳ World Cup liên tiếp vào những năm 90 đã mang đến một số kiểu tóc xấu nhất từng thấy trong các trận đấu tuyệt vời. Một sự lựa chọn gây tranh cãi chắc chắn sẽ là của Taribo West, người đã xuất hiện tại giải đấu với bím tóc màu xanh lá cây.

Anh thay đổi màu bím tóc của mình để phù hợp với màu áo đội mà anh đang thi đấu, trong giải đấu năm đó là màu xanh lục của Nigeria. Mặc dù phong cách của Haaland không tệ bằng phong cách của phương Tây, nhưng tuyển thủ Na Uy có thể đã lấy cảm hứng từ phong cách này.

Rodrigo Palacio (2014)

Kiểu tóc mới của Haaland bị chê xấu so với các huyền thoại bóng đá khác - Ảnh 18.

Tóc kiểu đuôi chuột của Rodrigo Palacio là một lựa chọn táo bạo khi nó tung bay trong gió mỗi khi anh có bóng. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, một kỳ World Cup gây sốc khác chứng kiến một ứng cử viên gần đây hơn lọt vào danh sách. Điều này có thể trở thành điều tồi tệ nhất trong lịch sử World Cup khi Rodrigo Palacio của Argentina chọn kiểu tóc đuôi chuột. Trong khi Argentina thất bại dưới tay Đức và Mario Gotze trong trận chung kết, thì chính Palacio đã gây chú ý trong suốt giải đấu với chiếc đuôi chuột kỳ quái. Nếu không nhờ pha lập công trong hiệp phụ của Gotze, Palacio có thể đã thống trị các tít báo khi vào sân từ băng ghế dự bị với sự xuất hiện của gã đuôi chuột bị chỉ trích nặng nề.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm