Fan Man City tá hỏa, sợ Guardiola biến Haaland thành Weghorst của MU khi lên đội hình trước Bayern

12/04/2023 07:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Người hâm mộ lo lắng huấn luyện viên Pep Guardiola đang cố biến Erling Haaland thành Wout Weghorst sau khi xem sơ đồ đội hình của Manchester City trong trận đấu với Bayern Munich.

Guardiola đang biến Haaland thành Weghorst?

Trước trận đấu giữa Man City và Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League 2022/23, đồ họa của Beeb đã tung ra sơ đồ đội hình 3-2-4-1 của đội chủ nhà. Quan sát kỹ sơ đồ này, người hâm mộ vô cùng hoang mang. Bởi trong sơ đồ, Haaland xuất hiện bên cạnh John Stones trong hàng ngũ 4 cầu thủ phía sau hỗ trợ cho Bernardo Silva.

Sơ đồ chiến thuật này đã khiến người hâm mộ Man City so sánh vai trò của Haaland với cầu thủ Weghorst của MU. Một người hâm mộ nói: "Pep đã thấy Weghorst chơi với vị trí đó và nghĩ rằng tôi không thể thua kém Ten Hag. Tôi biết chúng ta hãy thử Haaland và Stones ở vị trí tiền vệ trung tâm kết hợp với tiền đạo và phía sau là Rodri cùng Ilkay". 

Một người khác bình luận: "Gundogan là tiền vệ phòng ngự, Haaland và Stones là số 10 và Bernardo Silva là số 9 ư?". Một người thứ ba viết: "Tôi biết Stones gần đây đã chơi tiến bộ hơn, nhưng cậu ấy chơi bên cạnh Haaland với Silva là tiền đạo duy nhất ư?".

Nhìn đội hình kỳ lạ của Man City, CĐV cho rằng Guardiola đang biến Haaland thành Weghorst - Ảnh 2.

HLV Guardiola đã thay đổi chiến thuật của mình trong những tháng gần đây. Sự khác biệt chính là trung vệ người Anh Stones thường chơi ở vị trí một trong hai tiền vệ tổ chức trước hàng thủ ba người. Nhưng Stones cũng có thể lùi xuống ở vai trò hậu vệ phải để tạo thành sơ đồ 4 hậu vệ khi Man City chuyển sang thế trận phòng ngự. Ở tuyến trên là nhóm tiền vệ sáng tạo, với Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và Jack Grealish đang có phong độ cao. Trong sơ đồ này, Haaland ở vị trí mà không ai nghi ngờ về sự phù hợp của anh: tiền đạo cắm. 

Ở trận đấu diễn ra trên sân Etihad, Man City dẫn trước Bayern nhờ pha lập công xuất sắc trong hiệp một của Rodri ở phút 27 của trận đấu. Haaland sau đó lập công với pha kiến tạo cho Bernardo Silva dứt điểm bằng đầu tung lưới thủ thành Yann Sommer ở phút 70. Tiền đạo người Na Uy khép lại trận lượt đi với pha đệm lòng chính xác sau đường chuyền của John Stones ở phút 76, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man Xanh.

Haaland đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ Premier League đầu tiên ghi được 45 bàn thắng trên mọi đấu trường trong một mùa giải, vượt qua kỷ lục cũ 44 bàn của Mohamed Salah. Ở đấu trường Champions League mùa này, Erling Haaland đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" khi đã ghi được 11 bàn chỉ sau 9 trận. Tiền đạo 22 tuổi cũng là "Vua phá lưới" ở Premier League khi đã góp công với 30 bàn thắng cho đội chủ sân Etihad.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm