Haaland có thể đổ xô kỷ lục của Thierry Henry trong trận cuối tại Premier League

26/05/2023 17:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erling Haaland có thể phá thêm kỷ lục ghi bàn trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Premier League - thành tích trước đây chỉ thuộc về Thierry Henry.

Haaland có thể phá kỷ lục của Thierry Henry tại Premier League

Haaland đã kiến tạo cho Phil Foden trong trận hòa 1-1 hôm thứ Tư trước Brighton. Đó là pha kiến tạo thứ tám của Haaland trong cả mùa giải, kết hợp với tổng số 36 bàn thắng khiến anh ngang hàng với huyền thoại Henry của Arsenal về tổng số pha lập công.

Haaland có thể đổ xô kỷ lục của Thierry Henry trong trận cuối tại Premier League - Ảnh 2.

Haaland có thể xô đổ kỷ lục của cựu tiền đạo Thierry Henry của Arsenal

Trong mùa giải 2002-2003 của Pháo thủ, tiền đạo người Pháp đã ghi 24 bàn và có 20 pha kiến tạo. Trong khi màn trình diễn anh hùng của Henry chỉ đủ để Arsenal cán đích ở vị trí thứ hai, thì Haaland và đồng đội đã giành chức vô địch Premier League sớm trước ba trận và sẽ kết thúc mùa giải ngoạn mục của họ tại Brentford vào Chủ nhật.

Bốn trong số các pha lập công của Henry đến trong trận đấu cuối cùng của mùa giải của Arsenal khi Pháo thủ đánh bại Sunderland 4-0 trên sân khách. Dù chức vô địch đã xa tầm với, khi MU đã khẳng định là nhà vô địch, đoàn quân của Arsene Wenger đã thắng đậm nhờ bàn mở tỷ số của Henry và 3 pha kiến tạo cho người hùng lập hat-trick Freddie Ljungberg.

Trong khi đó, Haaland đã phá vỡ vô số kỷ lục kể từ khi chuyển đến từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm ngoái. Cụ thể là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League trong một mùa giải kéo dài 38 trận, khi Man City đánh bại Arsenal để giành danh hiệu. The Citizens hiện đang mơ về một cú ăn ba đáng kinh ngạc bằng cách đánh bại Quỷ đỏ trong trận chung kết FA Cup và giành chức vô địch Champions League trước Inter.

Haaland có vai trò quan trọng trong chức vô địch của Man City

Tất nhiên, Haaland đã đóng vai trò quan trọng trong mùa giải năm nay. Giống như vai trò Henry đối với thành công của Arsenal ở cả hai giai đoạn chuyển giao thế kỷ, Haaland đã nâng cao chiếc cúp đầu tiên của mình với tư cách là một cầu thủ của Man City vào Chủ nhật tuần trước. Tiền đạo người Hà Lan chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu: "Tôi đã thấy một thống kê về việc Arsenal đứng đầu bảng trong 240 ngày, còn chúng tôi thì chỉ vỏn vẹn 20 ngày. Chúng tôi đã theo đuổi một thứ gì đó trong cả mùa giải và sau đó giành được nó, đó là một cảm giác tuyệt vời.

Haaland có thể đổ xô kỷ lục của Thierry Henry trong trận cuối tại Premier League - Ảnh 3.

Haaland lần lượt phá kỷ lục ghi bàn tại Premier League kể từ khi chuyển tới Man City

"Đó là một điều khó khăn mà bạn phải thực hiện trong suốt cả mùa giải, đó là những gì bạn nhận được cuối cùng. Trong vài tuần cuối cùng của mùa giải, đây là lúc mọi thứ được quyết định. Đó là lý do tại sao phải giành chiến thắng, đó là một cuộc đua marathon. Nó không chỉ là một trận đấu, đó là cả mùa giải, 38 trận đấu."

Trận hòa với Brighton đã chấm dứt chuỗi 12 trận toàn thắng của Man City tại giải đấu nhưng HLV Pep Guardiola vẫn hoan nghênh việc đối mặt với một thử thách khó khăn như vậy. "Những trận đấu như đêm nay rất có lợi," Guardiola giải thích.

"Chúng tôi cần những đối thủ này để phát huy hết khả năng của mình. Thật tốt khi những đội bóng này cho chúng tôi cảm thấy ngang tài ngang sức. Cả đội đều có mặt ở đây và đó là lý do tại sao tôi rất, rất hài lòng vì tôi biết mọi chuyện khó khăn như thế nào và tôi không muốn chúng tôi đánh mất nhịp điệu của mình trước hai trận chung kết. Chúng tôi đã làm được điều đó trước Chelsea và chúng tôi muốn một lần nữa chống lại Brentford."

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm