Hạ viện Mỹ thông qua đề nghị của Tổng thống D.Trump tăng mức hỗ trợ người dân ứng phó tác động của dịch COVID-19

29/12/2020 08:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 28/12, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua đề nghị của Tổng thống Donald Trump nâng mức hỗ trợ cho người dân từ 600 USD/người lên 2.000 USD/người để giảm thiểu tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.   

Hơn 1 triệu người Mỹ tiêm mũi đầu tiên vaccine Covid-19

Hơn 1 triệu người Mỹ tiêm mũi đầu tiên vaccine Covid-19

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết hơn 1 triệu người ở nước này đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa bệnh COVID-19.

Với 275 phiếu thuận và 134 phiếu chống, Hạ viện đã thông qua đề nghị trên và gửi dự luật tới Thượng viện. Tuy nhiên, dự luật sẽ đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Tuần trước, Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa Roy Blunt cho rằng một dự luật nâng mức hỗ trợ lên tới 2.000 USD/người khó có thể được thông qua tại Thượng viện.     

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, ngày 27/12, Tổng thống Trump đã ký ban hành luật về gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD. Trong khuôn khổ gói cứu trợ, mỗi người dân Mỹ với thu nhập dưới 75.000 USD/năm hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD/năm sẽ được hỗ trợ 600 USD/người. Ngoài ra, mỗi thành viên phụ thuộc dưới 18 tuổi trong cùng một hộ gia đình cũng được nhận 600 USD.

Trước đó, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật này sau khi các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận đáp ứng được một số ưu tiên của các nghị sỹ đảng Dân chủ, cũng như các điều khoản mục tiêu mà các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Thượng viện đưa ra.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật này và tăng trợ cấp, từ mức 600 USD mà ông cho là quá thấp lên 2.000 USD hay 4.000 USD cho mỗi cặp vợ chồng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm