Chiều 7/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên Thủ đô có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).
SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12/2025, khép lại với dấu ấn đậm nét của Thể thao Việt Nam khi toàn đoàn giành vị trí thứ ba chung cuộc. Trong thành công chung ấy, Đoàn Thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị nòng cốt, đóng góp quan trọng cả về lực lượng lẫn thành tích chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà và Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt tặng bằng khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Ảnh: VGP/MT
Tại kỳ đại hội này, Thể thao Hà Nội có 210 thành viên tham gia trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam, gồm 169 vận động viên và 40 huấn luyện viên. Dù chỉ chiếm khoảng 20% tổng số vận động viên của toàn đoàn, các VĐV Hà Nội đã thi đấu đầy nỗ lực và hiệu quả, mang về tổng cộng 79 huy chương, gồm 29 HCV, 23 HCB và 27 HCĐ.

Thành phố Hà Nội thưởng 1 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá U22 quốc gia.Ảnh: VFF
Đáng chú ý, số huy chương vàng của Thể thao Hà Nội chiếm tới 33,33% tổng số HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Con số này cho thấy chiều sâu và chất lượng vượt trội của lực lượng vận động viên Thủ đô, đặc biệt ở các môn Olympic và ASIAD – những môn được xác định là trụ cột trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao.
Nhiều môn thế mạnh của Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực. Đua thuyền là điểm sáng lớn với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Karate giành 3 HCV, trong khi điền kinh, kiếm quốc tế, vật và bóng đá đều đóng góp từ 2 HCV trở lên. Các môn như cầu mây, boxing, wushu, thể dục, muay, kickboxing, bắn súng, taekwondo hay bowling cũng để lại dấu ấn với những tấm huy chương vàng có giá trị chuyên môn cao.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 33, nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng đã xúc động, tự hào trước những thành tích mà Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và Thể thao Hà Nội nói riêng đạt được. Theo bà Vũ Thu Hà, thành công tại SEA Games 33 là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội, đồng thời là kết quả của sự quan tâm, đồng hành từ gia đình, người thân và các cấp quản lý.

Trong thành phần đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33, Thể thao Hà Nội đóng góp nhiều VĐV chủ lực.Ảnh: VFF
"Thể thao Hà Nội đóng góp 210 thành viên (1 cán bộ đoàn, 40 HLV, 169 VĐV) tại SEA Games 33 trong thành phần của Đoàn Thể thao Việt Nam. Số lượng VĐV Hà Nội góp mặt tại SEA Games 33 là 169/841 VĐV đạt tỷ lệ 20,10 %.Thể thao Hà Nội tham gia thi đấu 30 môn trên tổng số 50 môn tại SEA Games 33 ở các môn: Bắn cung, Bắn súng, Bi sắt, Bóng bàn, Bóng đá, Bóng ném, Bóng rổ, Bowling, Boxing, Bơi, Cầu lông, Cầu mây, Cờ, Cử tạ, Điền kinh, Đua thuyền, Golf, Judo, Jujitsu, Karate, Kickboxing, Kiếm quốc tế, Muay, Nhảy cầu, Taekwondo, Quần vợt, Thể dục, Vật, Wushu, Xe đạp, Võ thuật tổng hợp, Sailing, Trượt băng" - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết.
Thay mặt các vận động viên tiêu biểu của Thủ đô phát biểu tại buổi lễ, vận động viên môn Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành xúc động chia sẻ, được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, anh luôn mơ ước trở thành vận động viên khoác áo Thủ đô. Ước mơ ấy đã được chắp cánh bằng sự đầu tư, quan tâm đúng hướng, giúp anh giành nhiều thành tích quốc tế, trong đó có tấm HCV nội dung xà kép và HCĐ nội dung xà đơn tại SEA Games 33.
Ghi nhận những đóng góp xuất sắc, Hà Nội đã quyết định trao mức thưởng 3 tỷ đồng cho Đoàn Thể thao Hà Nội đạt thành tích cao tại SEA Games 33. Bên cạnh đó, thành phố cũng thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá U22 quốc gia sau chức vô địch thuyết phục tại Đại hội lần này.