Hà Nội FC thất thế khi đua vô địch V-League 2023

23/05/2023 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng của HLV Bandovic đã ngay lập tức thấy được sự hụt hẫng khi thiếu vắng đội trưởng Văn Quyết và tiền vệ Hùng Dũng ở trận đấu muộn nhất vòng 8. Việc phải chia điểm với CLB cuối bảng SHB Đà Nẵng vào tối 22/5 đã khiến Hà Nội FC mất cơ hội bám sát Thanh Hóa ở ngôi đầu. Còn dưới đáy bảng, CLB TP.HCM chính thức lâm nguy với thất bại toàn diện trước Công an Hà Nội.

Vòng đấu thứ 8 trở lại sau hơn 1 tháng gián đoạn đã chứng kiến phong độ đi xuống của Hà Nội FC. Trận cầu muộn ở sân Hàng Đẫy gặp SHB Đà Nẵng cho thấy Hà Nội FC vất vả thế nào mới có 1 điểm trước đối thủ đang vẫy vùng tận đáy bảng.

Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng tuy làm khách trước nhà đương kim vô địch mạnh hơn toàn diện, nhưng họ đã chơi sòng phẳng. Và nếu Hà Minh Tuấn không sút bóng như phá đi cơ hội của đội nhà giữa hiệp 2, đội bóng của bầu Hiển có thể phải gục ngã.

Hà Nội FC đang rất mong manh khi họ cùng lúc thiếu vắng đội trưởng Văn Quyết do án phạt và Hùng Dũng vừa mổ ruột thừa. Hùng Dũng không có trên sân, Hà Nội FC không thể dễ dàng kết nối các tuyến.

Trung vệ Marcos Almeida được đôn lên chơi thay Hùng Dũng. Ngoại binh William đá hộ công cho Lucao, nhưng cả 3 cầu thủ này đều đóng góp rất hạn chế cho đội nhà khi gặp SHB Đà Nẵng. Hàng thủ của Hà Nội FC thậm chí đã có trận đấu tệ khi họ liên tục sai lầm.

Từ Tấn Trường tới 2 hậu vệ biên, HLV Bandovic đã thấp thỏm lo ngại và thay đổi. Tuy nhiên, may mắn cho chủ nhà là các tiền đạo đội khách lại quá vô duyên. Những Văn Long, Hà Minh Tuấn có thể sẽ trách mình rất nhiều khi xử lý như những cầu thủ nghiệp dư để đánh tan cơ hội đưa đội nhà thoát khỏi vòng hiểm nguy.

Hà Nội FC nếu muốn bảo vệ danh hiệu vô địch thì họ vẫn cần sự trở lại của Văn Quyết, Hùng Dũng. Điều này giúp đội bóng của HLV Bandovic kiểm soát bóng tốt và duy trì áp lực lên khung thành đối thủ. Hà Nội FC đã dùng Văn Tùng vào sân sau kỳ SEA Games 32 tỏa sáng ở Campuchia, nhưng tuyển thủ U22 Việt Nam cũng không thể giúp đội nhà thắng lợi tối 22/5. Pha dứt điểm hóc hiểm nhất của Văn Tùng cuối trận tưởng chừng đã có bàn thì Hoàng Quãng đã lăn xả và giải nguy đúng lúc.

Đội bóng Thủ đô sau trận hòa SHB Đà Nẵng chỉ tích lũy thêm 1 điểm và họ có 15 điểm sau vòng 8. Đoàn quân của HLV Bandovic vẫn kém đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm, tương tự như trước lượt trận này. Có vẻ sau quãng thời gian dài gián đoạn, Hà Nội FC không thể tìm ra cách khỏa lấp được vị trí của Văn Quyết để lại.

Vòng 8 Night Wolf V-League 2023: Hà Nội FC thất thế đua vô địch - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (áo xanh) đánh mất cơ hội giành 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Hoàng Linh

Nếu hàng công vẫn cùn và hàng thủ vẫn mong manh như hiện tại, Hà Nội FC có thể sẽ ngay lập tức bị đối thủ cùng thành phố là Công an Hà Nội vượt mặt. Sau vòng 8, Công an Hà Nội cho thấy phong độ ấn tượng bằng 6 trận bất bại và chiến thắng thứ 4 liên tục ở mọi đấu trường.

Văn Thanh cùng đồng đội đang đạt đúng điểm rơi phong độ và họ cho thấy quãng nghỉ vừa qua đủ để giúp toàn đội gắn kết. Công an Hà Nội với 14 điểm đang sở hữu vị trí thứ 3 (chỉ kém Hà Nội FC 1 điểm). Tài chính dồi dào, cộng với khát khao làm nên chuyện của Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua vô địch V-League 2023 thêm phần căng thẳng.

Về phần SHB Đà Nẵng, 1 điểm có được ở sân nhà đương kim vô địch cũng là thành công. Họ cũng đã có 4 điểm như CLB TP.HCM nhưng vượt lên xếp trên (hạng 12) do hơn chỉ số phụ. CLB B.Bình Dương cũng có 4 điểm và xếp thứ 13. Xếp cuối cùng hiện tại là CLB TP.HCM khi họ có chỉ số phụ kém nhất trong số 3 đội có cùng 4 điểm.

Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành là CLB duy nhất là chủ nhà nhận thất bại ở vòng 8. HLV Vũ Tiến Thành khiến nhiều CĐV phải chán nản theo tuyên bố của ông vì 2 trận gần nhất, CLB TP.HCM thua tới 10 bàn. Bản thân cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam cũng thừa nhận tình thế lúc này rất lâm nguy.

CLB TP.HCM chỉ mong chờ vé trụ hạng năm nay. Và mục tiêu trước mắt của họ sau lượt đi là có thể tìm kiếm lợi thế trước 2 đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng. Đây là 2 cái tên được HLV Vũ Tiến Thành xác định là vừa sức với CLB TP.HCM và phải có điểm nếu muốn an toàn thời gian tới.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định điều đó cũng không hề dễ dàng khi hiện tại, CLB TP.HCM là đội bóng yếu và bất cứ CLB nào đối đầu cũng mong chiến thắng để trực tiếp loại đối thủ xuống hạng. HLV Vũ Tiến Thành hiện tại cũng đang đau đầu với lực lượng hiện có sau khi Tùng Quốc, Huy Toàn hay Tuấn Tài đều không thể ra sân. Thực lực của CLB TP.HCM đang rất kém cỏi và với 19 bàn thua sau 8 vòng đấu, họ xứng đáng nằm ở vị trí đội sổ. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm