Hà Nội FC đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải với nguy cơ trắng tay hiện hữu sau cú sốc thua Thanh Hóa. Chuyến làm khách trước PVF CAND ở vòng 23 không chỉ quyết định hy vọng giữ vị trí trong top 3 của thầy trò HLV Harry Kewell mà có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua trụ hạng.
Trước trận đấu quan trọng vòng 23 hôm 17/5, PVF CAND đang có tinh thần chiến đấu như không còn đường lùi, Hà Nội FC lại khủng hoảng lực lượng và chịu áp lực tâm lý cực lớn.

Hoàng Hên có cú đúp bàn thắng vào lưới PVF CAND lượt đi nhưng không thể gặp lại đối thủ ở lượt về. Ảnh: VPF
Một tuần trước, Hà Nội FC còn được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc đua top 3. Nhưng thất bại 0-1 trước Thanh Hóa trong thế hơn người lại khiến mọi thứ đảo chiều chóng mặt.
Đó không chỉ là trận thua đơn thuần, mà còn là cú đánh mạnh vào niềm tin và tham vọng của đội bóng thủ đô.

Hai Long cũng là nhân tố quan trọng trên hàng công Hà Nội FC. Ảnh: HNFC
Đoàn quân của HLV Harry Kewell hiện rơi xuống vị trí thứ 4 với 39 điểm, bị Ninh Bình vượt mặt. Khoảng cách 2 điểm không lớn, nhưng điều đáng lo là dấu hiệu hụt hơi của Hà Nội FC đúng vào thời điểm mùa giải bước vào khúc cua quyết định.

Văn Quyết cùng đồng đội Hà Nội FC thắng PVF CAND 4 bàn không gỡ ở Hàng Đẫy nhưng trận lượt về sẽ không dễ dàng cho đội khách. Ảnh: VPF
Áp lực giờ đây dồn cả vào chuyến làm khách trước PVF CAND, đội bóng đang đứng áp chót bảng nhưng không chịu đầu hàng số phận.
Đây là trận đấu mà Hà Nội FC không được phép thua. Bởi nếu trắng tay thêm một lần nữa, Văn Quyết cùng đồng đội có nguy cơ mất luôn cơ hội chen chân vào top 3 và chính thức khép lại mùa giải trong cảnh trắng tay. Trong khi đó, với PVF CAND, mỗi điểm số lúc này đều quý hơn vàng trong cuộc chiến sinh tồn.
Điều khiến người hâm mộ Hà Nội FC lo lắng hơn cả là tình trạng khủng hoảng lực lượng. Hai mắt xích quan trọng nhất của đội bóng là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long đều vắng mặt vì án treo giò.
Hoàng Hên đang là chân sút số một của Hà Nội FC mùa này với 9 bàn thắng cùng 8 kiến tạo. Tiền đạo nhập tịch này gần như là trung tâm trong mọi phương án tấn công của đội bóng thủ đô.
Tốc độ, khả năng càn lướt và sự bền bỉ của Hoàng Hên giúp Hà Nội FC nhiều lần thoát hiểm ở các trận đấu khó khăn. Mất Hoàng Hên, đồng nghĩa hàng công Hà Nội FC mất đi mũi khoan nguy hiểm nhất.
Trong khi đó, Hai Long cũng là nhân tố đột biến. Khi cả Hoàng Hên lẫn Hai Long cùng ngồi ngoài, Hà Nội FC có thể phải chờ đến Tuấn Hải vốn ít được ra sân dưới tay HLV Kewell. Chuyến đi tới sân của PVF CAND trở nên đầy rủi ro cho Hà Nội FC.
Khác với sự nặng nề của đội khách, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại đang sống trong bầu không khí hưng phấn sau chiến thắng cực kỳ quan trọng trước HAGL. Ba điểm tại Pleiku giúp PVF CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng và mở ra hy vọng lớn trong cuộc đua trụ hạng.
PVF CAND từng bước gỡ nút thắt ở thời điểm khó khăn nhất. Đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại hiểu rằng hai trận đấu khó khăn nhất còn lại là gặp Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Nếu giành được ba điểm ở một trong hai trận này, cánh cửa trụ hạng sẽ mở rộng đáng kể.
Trong bối cảnh đối thủ trực tiếp của PVF CAND là SHB Đà Nẵng có khả năng giành điểm trước Công an TP.HCM ở vòng 23, áp lực với đội bóng của HLV Trần Tiến Đại càng lớn hơn. Nhưng chính sức ép đó cũng khiến PVF CAND trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Một yếu tố khác khiến Hà Nội FC thêm phần bất an là lịch thi đấu. Ninh Bình sẽ ra sân trước gặp SLNA, đội bóng gần như đã chạm tay vào vé trụ hạng và đang có dấu hiệu giảm động lực thi đấu. Thất bại trên sân Công an TP.HCM vòng 22 là minh chứng cho thái độ thi đấu thiêys quyết tâm của đoàn quân do HLV Văn Sỹ Sơn dẫn dắt.
Nếu Ninh Bình thắng, sức ép đè lên Hà Nội FC sẽ cực lớn trước giờ bóng lăn với PVF-CAND. Khi ấy, đội bóng của HLV Kewell không chỉ đá vì 3 điểm, mà còn đá để cứu cả mùa giải.
Nếu tiếp tục sẩy chân trước một đội đang đua trụ hạng, Hà Nội FC đứng trước mùa giải thất bại toàn diện. Cuộc đua trụ hạng cũng sẽ bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.