Hành tinh bóng đá

Hà Lan - Scotland: Dậy đi, “thế hệ 2003”

28/03/2009 13:39 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Phút thứ 51 của trận play-off lượt về tranh vé vớt dự EURO 2004 giữa Hà Lan và Scotland. Wesley Sneijder tiến về phía cột cờ góc để thực hiện quả phạt góc. Tiền vệ nhỏ con này mỉm cười khi nhận bóng từ cậu em trai 12 tuổi Rodney – cầu thủ đội thiếu niên của Ajax tham gia đội nhặt bóng phục vụ cho trận đấu này.

Ký ức play-off

 Wesley tạt bóng vào và thủ quân Frank de Boer đánh đầu tung lưới Scotland, nâng tỷ số lên 4–0. Amsterdam Arena nổ tung. Đó là ngày 19/11/2003. Gia đình Sneijder ôm hôn nhau trên khán đài. Tối hôm đó chàng trai 19 tuổi Wesley nhà họ ghi một bàn và 3 lần kiến thiết cho đồng đội lập công trong chiến thắng 6–0 của “Oranje”, dù chỉ 2 giờ trước khi trận đấu diễn ra cậu mới gửi tin nhắn về cho gia đình, với nội dung “Con sẽ được đá chính.”

Tối đó, Oranje đã mở được cửa thoát hiểm đến VCK EURO 2004 nhờ quyết định hết sức mạo hiểm của HLV Dick Advocaat khi ông mạnh dạn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ sau trận lượt đi thua 0–1 ở Hampden Park. Trận lượt về, Advocaat đã triệu tâp thêm Arjen Robben và xếp 2 tiền vệ mới mười chín đôi mươi của Ajax là Sneijder cùng Van der Vaart ra sân từ đầu, và những chàng trai trẻ nổi lên từ trận thắng “6 sao” đó được người Hà Lan gọi là “thế hệ 2003”. Giờ đây, những thành viên thuộc thế hệ đó đều đã là rường cột của đội tuyển Hà Lan. Dù dưới thời Van Basten hay Van Marwijk thì điều đó vẫn không thay đổi. EURO 2008 chính là đỉnh cao của thế hệ này, khi họ tàn phá khung thành của những ông lớn như Italia, Pháp.
 
Hà Lan sẽ có 3 điểm đêm nay?

Tuy nhiên, sau đỉnh cao lại là một sự thoái trào. Những tưởng việc tất Sneijder, Van der Vaart và Robben hội ngộ ở Real Madrid (cùng với Huntelaar) sẽ là dịp để họ tiếp tục vươn lên những nấc thang mới trong sự nghiệp, và như thế, đội tuyển Hà Lan sẽ càng được lợi. Vậy mà giờ, Van der Vaart và phần nào là Sneijder lại đang trải qua những giây phút cực kỳ khó khăn trong sự nghiệp.

Vài ngày trước, khi trở lại Hà Lan tập trung cùng đội quân Da cam, Van der Vaart đã than thở trên tờ De Telegraaf rằng “Tôi là nạn nhân lớn nhất của Juande Ramos ở Real”. Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện ở Bernabeu, cộng với những “bí ẩn” trong phòng thay đồ đã khiến Van der Vaart phải thường xuyên ngồi ghế dự bị. Anh không được Ramos tin dùng và chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng tiền vệ. Sneijder được ra sân nhiều hơn, nhưng phong độ thì cũng sa sút rất nhiều.

Điều đau đớn hơn cho các CĐV Da cam là trong tình cảnh đó, các cầu thủ Hà Lan ở Real lại không biết “đùm bọc” nhau, mà thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Như ở trận Real thắng Athletic mới đây, khi bị thay ra sân, Robben đã bắt tay với tất cả các đồng đội trên ghế dự bị, trừ Van der Vaart!

Từ Scotland tới Scotland

Chính vì thế, HLV Van Marwijk, các CĐV Da cam đều hy vọng những ký ức tươi đẹp từ trận thắng Scotland cách đây năm năm rưỡi sẽ giúp Van der Vaart và Sneijder tìm lại sự tự tin vốn có. Trong trường hợp này, Sneijder có thể tham khảo người đồng đội của mình ở Real Madrid, Huntelaar.

Khi mới gia nhập Real trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, “Thợ săn” đã phần nào đánh mất đi bản năng săn bàn do phải ngồi ghế dự bị quá lâu. Tuy vậy, sau lần ghi được bàn thắng cho đội tuyển Hà Lan trong trận giao hữu với Tunisia tháng trước, cựu tiền đạo của Ajax đã tìm lại được sự tự tin, để rồi sau đó, anh liên tục phát hỏa mạnh mẽ trong màu áo Real. Trong 6 vòng gần nhất, Huntelaar đã ghi tới 8 bàn (!), khiến các CĐV sân Bernabeu không thể không liên tưởng tới tiền đạo đàn anh của cầu thủ này là Van Nistelrooy.

Trong trận đấu với Scotland, chắc chắn Huntelaar sẽ lại dẫn đầu hàng tấn công của Hà Lan trong vai trò tiền đạo cắm duy nhất, được hỗ trợ bởi 3 cầu thủ ở phía sau. Hai trong số đó sẽ là các tiền đạo cánh, Robben và Kuyt. Còn ở giữa, Van Marwijk sẽ chọn một trong hai người là Van der Vaart và Sneijder. Cho dù ở Real, Sneijder được ra sân nhiều hơn, đồng thời là người hùng ở trận thắng Scotland năm 2003, song có vẻ như, Van Marwijk lại thích sử dụng VDV hơn. Phía sau VDV sẽ là cặp tiền vệ phòng ngự De Jong-Van Bommel. Bên phía Scotland, do khủng hoảng chấn thương nên chắc chắn HLV George Burley sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông. Song đẳng cấp chênh lệch sẽ khó lòng giúp Scotland giữ được sạch mành lưới, nhất là khi ký ức 2003 vẫn còn đang ám ảnh họ.

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Stekelenburg - Marcellis, Ooijer, Mathijsen, Van Bronckhorst - De Jong, Van Bommel - Kuyt, Van der Vaart, Robben - Huntelaar.

Scotland: McGregor - Whittaker, Caldwell, Berra, Naysmith - McCormack, Ferguson, Brown, Fletcher, Morrison - Miller.

Đối đầu

19/11/03 Hà Lan - Scotland 6-0

15/11/03 Scotland - Hà Lan 1-0

26/04/00 Hà Lan - Scotland 0-0

10/06/96 Hà Lan - scotland 0-0

27/06/94 Hà Lan - Scotland 3-1

Phong độ

Hà Lan

11/02/09 Tunisia - Hà Lan 1-1

19/11/08 Hà Lan – Thụy Điển 3 - 1

15/10/08 Na Uy – Hà Lan 0-1

11/10/08 Hà Lan – Iceland 2-0

10/09/08 Macedonia - Hà Lan 1-2

Scotland
19/11/08 Scotland - Argentina 0-1

11/10/08 Scotland - Na Uy 0-0

10/09/08 Iceland – Scotland 1-2

06/09/08 Macedonia - Scotland 1-0

20/08/09 Scotland - Bắc Ireland 0-0
 

 
Minh Hoàng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm