EURO 2008

ĐT Hà Lan: Van Basten & cuộc khủng hoảng... thừa

20/06/2008 15:51 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -Hà Lan hạ gục Italia với sơ đồ 4-2-3-1. Hà Lan vượt qua Pháp với 2 sơ đồ khác nhau, cùng những con người khác nhau. Hà Lan trước Romania là đội hình 2, nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục. Đêm mai là Hà Lan với hình dạng như thế nào? Van Basten đang đau đầu, vì cuộc khủng hoảng "thừa", cả về hệ thống vận hành lẫn lực lượng.

Chọn ai, loại ai?

Sau 3 lượt trận, chỉ mình thủ môn số 3 là Henk Timmer chưa được ra sân. Van Basten đã sử dụng đến... 22 cầu thủ trong tổng số 23 người thuộc danh sách đăng ký. Vui thay và cũng nhức đầu thay cho van Basten, cả 22 gương mặt ấy đều đạt phong độ như kỳ vọng của ông, một số còn tốt hơn.

Trước hết, hãy bắt đầu với hàng thủ. 2 trận đầu tiên gặp Italia và Pháp, van Basten giữ nguyên bộ tứ ở hàng thủ là van Bronckhorst, Ooijer, Mathijsen và Boulahrouz. Đến trận đấu thủ tục với Romania, chỉ mình Boulahrouz được giữ lại, với 3 nhân tố mới là Heitinga, Bouma, de Cler. Hàng thủ "B" thậm chí chơi cực kỳ xuất sắc, giữ sạch mành lưới và để lộ rất ít khoảng trống. Đó là trận đấu mà khung thành Hà Lan ít bị đe dọa nhất. Tất nhiên, một phần vì hàng công của Romania không sắc sảo và đáng sợ như Italia và Pháp.

Trong số 3 nhân tố mới ấy, Bouma và de Cler là những gương mặt dự bị quen thuộc ở ĐT. Lại bỏ rơi họ thì không sao. Nhưng trường hợp Heitinga thì khác. Theo kế hoạch trước thềm EURO, không phải Ooijer mà chính Heitinga mới là người đá cặp chính thức với Mathijsen ở vị trí trung vệ. Ở vòng loại, nhờ bộ đôi này, Hà Lan mới trở thành đội thủng lưới ít nhất, với vỏn vẹn 5 bàn. 2 trận đầu tiên ở VCK, Heitinga chỉ vắng mặt vì chấn thương. Vậy đêm mai, van Basten sẽ chọn ai đây?
 
Lực lượng Hà Lan quá dồi dào

Tương tự với trường hợp của Melchiot. Như Heitinga, Melchiot vốn thuộc đội hình chính thức của vòng loại và cả trong kế hoạch cho VCK. Nhưng rồi chấn thương đã khiến anh vắng mặt 2 trận gặp Italia và Pháp. Vị trí của anh rơi vào tay Boulahrouz, người đã đá chính cả 3 trận và thi đấu công thủ toàn diện. Ở trận cuối gặp Romania, Melchiot vào thay Boulahrouz ở hiệp 2. Liệu vị trí hậu phải có được trả lại cho Melchiot hay van Basten vẫn trọng dụng Boulahrouz?

Nhức nhối hơn là trường hợp của hàng công. Trừ Vennegoor of Hesselink, những chân sút đã ghi bàn như đúng kỳ vọng của van Basten. Chân sút van Nistelrooy vừa ghi bàn, vừa đóng góp lớn cho lối chơi. Đá thay van Nistelrooy ở trận cuối cùng của vòng bảng, Huntelaar lập tức tỏa sáng, ghi bàn mở tỷ số và phối hợp rất tốt với những người xung quanh, mà nổi bật nhất là pha nhả bóng khôn ngoan để Robben sút ở góc hẹp. Trận gặp Romania là trận thứ 5 liên tiếp Huntelaar ghi bàn cho ĐT Hà Lan - kỷ lục trong vòng 3 thập kỷ. Cũng cần nhắc lại rằng, Huntelaar là vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa giải vừa qua, với hiệu suất gần 1 bàn/trận (33 bàn từ 34 trận).

Kuyt cũng là tiền đạo cắm. Nhưng vì đội bóng cần, anh sẵn sàng dạt rộng ra cánh phải. Ở vị trí ấy, Kuyt cũng đã thi đấu ấn tượng. Chính anh khiến hàng thủ Italia rối loạn, thực hiện cú đánh đầu chính xác để Sneijder ghi bàn tuyệt đẹp. Ở trận gặp Pháp, Kuyt là người hùng, đánh đầu mở tỷ số, giải tỏa sức ép cho đội bóng. Nhưng Kuyt vốn chỉ là giải pháp dự bị cho van Persie, người đã ghi 2 bàn vào lưới Pháp và Romania.

4-2-3-1 hay 4-3-3?

Vấn đề này đã được đặt ra từ trước thềm EURO 2008. Trận ra quân, vì 2 con bài van Persie và Robben chấn thương, van Basten chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm là de Jong - Engelaar. Thắng Italia, van Basten giữ nguyên công thức chiến thắng cho trận gặp Pháp. Hiệp 1, hệ thống ấy hoạt động tốt. Sang hiệp 2, van Basten bất ngờ rút Engelaar ra, chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Sơ đồ truyền thống của bóng đá Han Lan đã mang lại hiệu quả hơn cả mong đợi. Chắc chắn, người dân Hà Lan muốn van Basten tiếp tục sử dụng 4-3-3.

Theo nhận định của giới chuyên gia, van Basten nhiều khả năng giữ nguyên hệ thống 4-2-3-1. Hệ thống này, với 2 chuyên gia đánh chặn, giúp họ thi đấu an toàn hơn. Trong trường hợp cần phải đẩy mạnh tấn công, van Basten mới chuyển sang 4-3-3. Nhưng nhận định vẫn chỉ là... nhận định. Thực tế, ở EURO này, van Basten khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi người ta nghĩ Hà Lan sẽ đá phòng ngự thì van Basten đẩy mạnh tấn công. Khi cần tăng cường phòng ngự (như lúc dẫn Pháp 1-0), van Basten lại tăng cường số lượng cho hàng công.

Xác định sơ đồ rồi mới xác định con người. Nhưng dù sao, cũng có ít nhất 7 người sẽ có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Nga, gồm van der Sar, van Bronckhorst, Mathijsen, de Jong, van der Vaart, Sneijder và van Nistelrooy.
 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm