Guus Hiddink đối đầu Joachim Loew: Dưới áp lực ngàn cân

07/10/2011 12:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - HLV Joachim Loew vẫn kiên quyết tuyên bố sẽ theo đuổi sơ đồ 4-4-2 và phủ nhận bớt đi vai trò phòng ngự của "2 số 6", dù dư luận Đức cho rằng đó là một hệ thống quá mạo hiểm trong tương lai. Với HLV Guus Hiddink, thì áp lực kinh khủng của viễn cảnh không thể đến EURO là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của một phù thủy mà ông đã tạo dựng ở bất cứ nơi nào đã đi qua.

HLV Guus Hiddink của tuyển TNK - Ảnh Getty

Ông Loew đã xác định rõ mục tiêu của Đức trong 2 trận còn lại: "Tôi muốn giành chiến thắng trong cả 10 trận vòng loại". Trận gặp TNK, ngoài mục tiêu ấy, còn dự kiến là một bước tiến dài nữa trong quá trình đẩy mạnh tư duy tấn công của đội Đức, điều mà ông tiến hành trong 3 trận vừa qua, trước Brazil (3-2), Áo (6-2) và Ba Lan (2-2). Đức tấn công với hiệu suất khủng khiếp, nhưng phía sau, việc để thủng lưới tới 6 bàn sau 3 trận rõ ràng là điều đáng lo ngại. Vậy mà nguy cơ ấy sẽ còn lớn hơn nữa, khi Đức chơi với sơ đồ 4-4-2, và vai trò tấn công của các tiền vệ trung tâm được nâng cao hơn.

Cách bố trí đội hình như thế đặc biệt mạo hiểm trước một đội bóng tinh quái như TNK, và một HLV vốn rất giỏi khai thác các khoảng trống như ông Guus Hiddink. Ở trận lượt đi, với hệ thống cân bằng thường thấy, Đức đã đè bẹp TNK 3 bàn không gỡ. Nhưng cho đến thời điểm này, thì một hệ thống tạo ra quá nhiều khoảng trống như thế sẽ trợ giúp cho ông Hiddink nhiều hơn trong việc khuất phục hàng thủ đội Đức.

Trận giao hữu hòa Hàn Quốc 0-0 một tháng trước cho thấy rằng TNK của Hiddink gặp khó khăn lớn trước một đội bóng phòng ngự một cách kỷ luật, nhưng ở trận gặp Đức tới đây, ông sẽ được cởi bỏ áp lực ấy, và được sự trợ giúp hưng phấn từ các CĐV TNK, những người mà theo ông Loew, người từng có thời gian làm việc ở TNK, khẳng định là vô cùng cuồng nhiệt và có thể tạo ra một áp lực kinh khủng để trợ giúp TNK. Cách chơi của ĐT Đức ở trận đấu sắp tới, được dự báo là tận hiến, sẽ giúp Hiddink không còn phải cho TNK chơi ở thế cửa trên, vốn không phải là sở trường của HLV này, dù ông là một nhà chiến thuật thích ứng rất giỏi và có những điều chỉnh theo diễn biến trận đấu rất tinh tế, hiệu quả.

Tóm lại, ông Loew đã bất chấp áp lực để hướng đến một hình ảnh giàu tính mạo hiểm hơn cho đội Đức trong tương lai, và đó vô tình lại là một động thái có thể giúp ông Hiddink thoát khỏi sức ép (dù nhỏ thôi) trước mắt. Nếu Đức chơi tấn công theo kiểu cảm tử như thế, thì TNK có cơ hội lớn để củng cố vị trí... đá play-off của họ.

Ban Cầm

 



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm