Ông Loew & Nhiệm vụ gia cố hàng thủ "Mannschaft"

31/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đã gần như cầm chắc tấm vé dự EURO 2012 nên trong đợt tập trung này, HLV Joachim Loew cần thử nghiệm thêm các phương án 2, đặc biệt là ở hàng phòng ngự đang thi đấu khá loạng choạng thời gian gần đây.

HLV Joachim Loew - Ảnh Getty

Ở vòng loại EURO 2012, Đức đã toàn thắng cả 7 trận, giành được 21 điểm với hiệu số bàn thắng bại lên tới + 19. Ở bảng A, chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ (10 điểm/6 trận) còn cơ hội bám đuổi “Die Mannschaft”. Nhưng đấy cũng chỉ là khả năng trên lý thuyết bởi xác suất xảy ra biến cố Thổ Nhĩ Kỳ thắng cả 4 trận còn lại trong khi Đức toàn thua gần như bằng không. Thế nên, trong những trận đấu còn lại ở chiến dịch vòng loại, HLV Loew đã có thể tính đến chuyện thử nghiệm các phương án hai để tăng thêm chiều sâu cho “Xe tăng”.

Thực tế, trong thời gian qua, nhà cầm quân này cũng đã cho khá nhiều gương mặt trẻ trên hàng công như Mario Goetze hay Andre Schuerrle xung trận thường xuyên hơn, và bộ đôi này cũng đã thi đấu khá ấn tượng. Schuerrle ghi bàn 3/5 trận gần đây còn Goetze đã tỏa sáng rực rỡ trong trận gặp Brazil với khả năng quấy rối bằng kỹ thuật và sự lắt léo. Trong hoàn cảnh Lukas Podolski thi đấu khá thất thường, sự tiến bộ chóng mặt của hai tài năng trẻ này sẽ giúp HLV Loew có thêm nhiều lựa chọn.

Tuy nhiên, chiến lược gia của đội tuyển Đức chỉ có thể phần nào yên tâm với hàng công, còn khi xét tới hàng thủ, ông hẳn sẽ phải đau đầu. Tuy đã có nhiều tiến bộ, nhất là so với thời kỳ đầu của cuộc cách mạng tấn công tại World Cup 2006, nhưng hệ thống phòng ngự của “Die Mannschaft” vẫn còn rất nhiều khuyết điểm. Bằng chứng là trong 7 trận đấu từ đầu năm 2011 đến nay, đoàn quân của HLV Loew mới giữ sạch lưới được trong một trận (trước Kazakhstan), còn lại đều để thủng lưới, kể cả khi đối thủ chỉ là Azerbaijan.

Đến giờ phút này, ông Loew cũng chưa tìm được bộ khung cho hàng thủ của tuyển Đức. Ngoại trừ thủ môn Manuel Neuer và hậu vệ trái Philipp Lahm đã chắc suất, ba vị trí còn lại vẫn còn bỏ ngỏ. Ở vị trí trung vệ, HLV Loew có khá nhiều lựa chọn nhưng chưa một ai có thể khiến ông ưng ý. Các cựu binh như Arne Friedrich và Per Mertesacker có kinh nghiệm nhưng lại thường xuyên chấn thương. Mats Hummels có tài nhưng thi đấu cho ĐTQG không ổn định như tại CLB. Holger Badstuber đang chơi ngày một lên chân nhưng cần có thêm thời gian để kiểm chứng.

Ở vị trí hậu vệ phải, thuyền trưởng của “Die Mannschaft” còn khổ sở hơn khi lực lượng vừa thiếu lại vừa yếu. Kể từ khi để Lahm trở lại cánh trái, ông Loew đã thử nghiệm một số phương án như Benedikt Hoewedes hay Christian Traesch nhưng đều không như ý, thậm chí thất bại thảm hại. Lúc này, có lẽ HLV Loew sẽ phải trông chờ ở Jerome Boateng, người 2 trận gần đây thi đấu tròn vai vị trí này tại Bayern. Tuy nhiên, thời gian tới, HLV Jupp Heynckes có thể sẽ sử dụng lại Rafinha, đẩy Boateng vào trung lộ nên đây chưa chắc đã là một phương án lâu dài.

EURO 2012 đã sắp cận kề trong khi các lứa kế cận cũng chưa xuất hiện những hậu vệ sáng giá nên để gia cố hàng thủ, HLV Loew sẽ phải có những thay đổi về lối chơi, nhằm giảm thiểu sai lầm của các hậu vệ, vốn chơi rất mất tập trung trong các trận gần đây. Thứ hai, các cầu thủ tuyến trên cũng cần tích cực tham gia tranh cướp bóng từ xa để giảm sức ép cho hậu phương. Đặc biệt, bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ phải thường xuyên lùi về sân nhà hỗ trợ cho hàng phòng ngự.

Trong đợt tập trung này, Đức sẽ gặp Áo ở lượt 8, vòng loại EURO 2012 và thi đấu giao hữu với Ba Lan. Đây không phải những đối thủ mạnh nhưng bù lại, có những cầu thủ trên hàng công khá xuất sắc như Marko Arnautovic, David Alaba (Áo) hay Robert Lewandowski. Đây sẽ là những chướng ngại vật vừa tầm cho hàng thủ của “Die Mannschaft” trước khi đối mặt với các họng pháo sát thủ tại EURO 2012 vào mùa hè sang năm.

1 Trong 7 trận đấu của năm 2011, Đức mới giữ sạch lưới được 1 trận (trước Kazakhstan), đã để thủng lưới bàn trong 6 trận còn lại.

3 Với 22 bàn thắng, Đức là đội có hàng công mạnh nhất chiến dịch vòng loại EURO 2012. Nhưng để thủng lưới 3 bàn, hàng thủ Đức chỉ xếp thứ 3, sau Pháp (đã đá 7 trận), Belarus (6 trận) thủng lưới 2 bàn và Montenegro (5 trận) mới phải nhận một bàn thua.

4 Có tới 4/8 cầu thủ ở hàng thủ “Die Mannschaft” là người của Bayern. Với việc “Hùm xám” đang phòng ngự rất xuất sắc (từ đầu mùa mới thủng lưới 1 bàn, 5 trận liên tiếp gần đây giữ sạch lưới), HLV Loew có thể áp dụng mô hình của bậc tiền bối Jupp Heynckes.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm