Bóng đá Quốc tế

Guardiola phản pháo những chỉ trích sau trận thua đậm của Man City trước Real Madrid

14/03/2026 07:03 GMT+7 Google News

HLV Pep Guardiola đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ các quyết định chiến thuật của mình sau khi Manchester City thất bại 0-3 trước Real Madrid tại sân Santiago Bernabéu ở đấu trường UEFA Champions League. 

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng mỗi khi đội bóng của ông thua trận, mọi quyết định về nhân sự đều trở thành mục tiêu chỉ trích nặng nề.

Trong buổi họp báo sau trận, Guardiola đã dành hơn bốn phút để nói về những tranh cãi xoay quanh cách bố trí đội hình. Ông thừa nhận bản thân hoàn toàn theo dõi những bình luận trên mạng xã hội liên quan đến lựa chọn nhân sự của mình, đặc biệt là ở trận thắng 3-1 trước Newcastle United tại FA Cup cuối tuần trước.

Ở trận đấu đó, Guardiola gây bất ngờ khi từ bỏ hệ thống tiền vệ bó hẹp đã sử dụng trong thời gian gần đây để chuyển sang sử dụng hai cầu thủ chạy cánh thuần túy là Doku và Savinho. Đồng thời, Nico O'Reilly được kéo về đá hậu vệ trái.

Guardiola phản pháo những chỉ trích sau trận thua đậm của Man City trước Real Madrid - Ảnh 1.

Guardiola nổi điên với những chỉ trích

"Có bao nhiêu lần tôi được gọi là thiên tài chỉ vì lựa chọn đội hình?" Guardiola nói. "Thiên tài khi chiến thắng. Nhưng trước trận gặp Newcastle thì sao? Trên mạng xã hội, người ta hỏi vì sao Rodri không thi đấu, vì sao Bernardo Silva không ra sân, tại sao cầu thủ này bị loại, vì sao lại để Erling Haaland ở nhà. Nhưng rồi chúng tôi thắng 3-1. Sau đó, mọi người lại nói rằng tôi thật xuất sắc."

Guardiola cho rằng việc bị chỉ trích mỗi khi đội bóng thất bại là điều ông đã quen suốt nhiều năm làm việc tại Champions League. Ông thậm chí nhắc lại quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết năm 2021 khi Man City để thua Chelsea.

"Trong 17 năm làm việc ở giải đấu này, mỗi khi tôi thua trận thì lập tức mọi chỉ trích lại ập đến," Guardiola nói. "Tôi từng bị chỉ trích dữ dội khi không sử dụng Fernandinho hay Rodri ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong trận chung kết với Chelsea. Khi đó Ilkay Guendogan được bố trí ở vai trò đó và tôi bị công kích rất nhiều.

Thời điểm ấy, Rodri chưa đạt đến phong độ như sau này, còn Fernandinho cũng ở giai đoạn khác của sự nghiệp. Trong bóng đá, có rất nhiều quyết định được đưa ra vì nhiều lý do. Tôi có thể giải thích, nhưng điều đó có khiến mọi người tin tưởng ở lần tới hay không thì lại là chuyện khác."

Bên cạnh việc bảo vệ các quyết định chiến thuật, Guardiola cũng thừa nhận hàng công của Man City đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Ông cho rằng các cầu thủ cần cải thiện khả năng di chuyển trong vòng cấm để tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra.

Phong độ của Erling Haaland đang trở thành mối lo khi tiền đạo người Na Uy chỉ ghi được hai bàn từ các tình huống bóng sống trong 17 trận gần nhất. Trong trận đấu tại Bernabeu, Haaland gần như không để lại dấu ấn đáng kể.

Thực tế, Man City đã nhập cuộc khá tốt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khi Federico Valverde mở tỷ số cho Real Madrid. Những pha tạt bóng nguy hiểm của Doku từ cánh trái đã được thực hiện liên tục, nhưng không có cầu thủ nào của đội khách tận dụng thành công.

Guardiola phản pháo những chỉ trích sau trận thua đậm của Man City trước Real Madrid - Ảnh 2.

Man City đang không có phong độ cao - Ảnh Getty

Theo Guardiola, các cầu thủ tấn công của Man City cần cải thiện bản năng săn bàn. "Các cầu thủ phải di chuyển tốt hơn," ông nói. "Những người trong vòng cấm cần bắt đầu di chuyển trước khi đường chuyền được thực hiện, phải cảm nhận được nơi trái bóng sẽ rơi xuống.

Đó là bản năng và sự nhạy bén. Nếu di chuyển sớm, vượt qua hậu vệ trước khi bóng tới, bạn sẽ có cơ hội ghi bàn. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện điều đó."

Cuối tuần này, Man City sẽ làm khách trên sân của West Ham United tại Premier League, trong bối cảnh họ đang kém Arsenal 7 điểm trên bảng xếp hạng. Guardiola nhấn mạnh đội bóng cần sớm lấy lại sự sắc bén trước khung thành.

"Chúng tôi cần tạo ra nhiều mối đe dọa hơn trước khung thành đối phương," ông nói. "Tôi muốn thấy nhiều cầu thủ xâm nhập vòng cấm khi bóng được đưa vào từ hai cánh.

Erling vẫn là tiền đạo số một thế giới ở vị trí của mình. Cậu ấy cần bàn thắng, đội bóng cũng cần điều đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra nhiều cơ hội hơn để cậu ấy ghi bàn."

P. Văn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm