Graeme Souness: "Kỷ lục của Giroud là ăn may"

27/11/2022 16:06 GMT+7 | World Cup 2022

Theo cựu danh thủ Graeme Souness, việc Olivier Giroud san bằng kỷ lục ghi bàn của Thierry Henry ở tuyển Pháp chủ yếu là nhờ... ăn may.


Với cú đúp vào lưới Úc ở World Cup 2022, Giroud đã cán mốc 51 bàn cho tuyển Pháp. Thành tích này giúp anh sánh ngang với huyền thoại Thierry Henry. Không những vậy, anh vẫn đang là trụ cột của tuyển Pháp. Vậy nên, việc Giroud vượt qua Henry, lập nên cột mốc mới có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Giroud lập kỷ lục là nhờ may mắn

Tuy nhiên, cựu danh thủ Graeme Souness có vẻ chả mấy ấn tượng với những gì Giroud đã làm được. Phát biểu trên ITV trước trận Pháp vs Đan Mạch, Souness bác bỏ so sánh giữa các tiền đạo. Ông khẳng định Giroud chỉ gần phá kỷ lục vì Karim Benzema đã vắng mặt trong đội tuyển quốc gia.

"Tôi không phải là người hâm mộ lớn nhất của cậu ta", Souness nói. "Bảy trận ở World Cup gần nhất- giải đấu mà tuyển Pháp vô địch, cậu ta chẳng có cú sút nào trúng đích. Khi bạn so sánh cậu ấy với Thierry Henry - xin lỗi! Tôi muốn nói rằng kỷ lục của Giroud có được vì một lý do: Benzema vắng mặt trong một thời gian dài vì những tranh cãi mà cậu ấy vướng vào. Benzema hoàn toàn ở một đẳng cấp khác".

Cựu danh thủ chỉ trích kỷ lục của Giroud ở tuyển Pháp - Ảnh 2.

Souness: "Benzema mà có mặt, Giroud không có cửa"

Huyền thoại của Arsenal, Ian Wright, đã chất vấn những đánh giá của Souness. Nhưng cựu danh thủ Scotland vẫn khẳng định rằng Giroud đã có một bước tiến may mắn trong sự nghiệp.

Wright nói: "Bạn không thể so sánh Benzema với Giroud vì cậu ấy là một mẫu cầu thủ khác". Souness trả lời: "Kỷ lục ghi bàn được đánh dấu vì số lượng trận đấu mà các đội chơi trong các cuộc thi ngớ ngẩn này. Tôi chỉ nghĩ đó là một sự bất thường. Ở tuổi 36, công bằng mà nói, Giroud vẫn đang chơi trong đội tuyển Pháp. Năm tốt nhất của cậu ấy ở bóng đá Anh là 16 bàn thắng cho Arsenal. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể ra sân ở World Cup này nếu Benzema có mặt. Giroud đã may mắn trong phần lớn sự nghiệp của mình".

Giroud ghi 51 bàn sau 115 lần ra sân cho tuyển Pháp so với 123 của Henry. Trong khi đó, Benzema đã ghi 37 bàn sau 97 lần ra sân, nghĩa là tỷ lệ ghi bàn của cả anh và Henry đều thấp hơn Giroud.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm