Ngày 25/4, tập đoàn công nghệ Alphabet - công ty mẹ của Google, công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý I/2023 vượt dự báo của các nhà phân tích trên phố Wall. Kết quả kinh doanh khả quan là dấu hiệu cho thấy “gã khổng lồ” công cụ tìm kiếm của Mỹ đang lấy lại chỗ đứng trên thị trường.
Mặc dù không chiếm nhiều thị phần như NVIDIA trong lĩnh vực chip xử lý phục vụ cho việc nghiên cứu AI, Google thực chất đã sở hữu từ lâu cho mình dòng chip xử lý AI riêng với hiệu năng vượt trội so với hệ thống của đối thủ.
Ngày 4/4, Google - công ty con thuộc Tập đoàn Alphabet (Mỹ), đã tiết lộ những chi tiết mới về các siêu máy tính mà hãng này sử dụng để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) riêng.
Theo công ty phân tích Similarweb, việc Microsoft Corp tích hợp công nghệ của OpenAI vào Bing đã thu hút người dùng với công cụ tìm kiếm này và tăng khả năng cạnh tranh với Google, vốn đang đứng đầu thị trường tìm kiếm, về mức tăng lượt truy cập.
Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, tìm kiếm thông tin trên Google đã trở thành một việc làm hằng ngày của rất nhiều người. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có được kết quả tìm kiếm chính xác nhất.
Sau nhiều năm gắn bó với “đế chế Google”, cựu nhân viên có những chia sẻ thú vị về môi trường này. Cô cho biết từ “tôn thờ” văn hóa công ty cô nhận thấy những nghiệt ngã xung quanh nó.
Vốn hóa thị trường của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã mất 100 tỉ USD trong ngày 08/02, sau khi chatbot mới của công ty chia sẻ thông tin sai lệch trong video quảng cáo.
Google thông báo sẽ ra mắt công cụ trò chuyện (chatbot) có tên gọi là Bard có trang bị Trí tuệ nhân tạo (AI), cạnh tranh với ChatGPT được đối thủ Microsoft đầu tư hàng tỷ USD.