Góc nhìn chân thực nhất về các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam trước cuộc tái đấu Thái Lan

05/08/2025 22:04 GMT+7 | Bóng chuyền

HLV Tuấn Kiệt khẳng định tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thắng lại Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025. Chúng ta cùng xem ông đang nắm trong tay những quân bài như thế nào?

Điểm mạnh, điểm yếu của các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam

*Chủ công 

+Trần Thị Thanh Thúy: đều kỹ năng, chiều cao rất tốt, tấn công trên lưới tốt, tâm lý tốt, xử lý bóng đa dạng và có kinh nghiệm nhưng thể lực không đảm bảo để chơi tốt một trận 5 set căng thẳng, đánh sau vạch 3m không còn mạnh, tầm cắt và lực đập giảm so với hồi 2023

+Như Quỳnh: khỏe nhất dàn chủ công, là cầu thủ duy nhất của tuyển Việt Nam hiện tại có khả năng phát bóng tốt bằng kiểu nhảy đập, đập sau vạch 3m khá lợi hại nhưng tầm cắt thấp, đánh trên lưới dễ bị chắn, bước 1 và thủ cần cải thiện thêm nhiều.

+Nguyễn Thị Uyên: Bước 1 và thủ ở mức "tạm được" nhưng tấn công yếu. Đập xa lưới không được, đập trên lưới lực yếu và tầm cắt thấp

+Nguyễn Thị Phương: Bước 1 và thủ cần cải thiện thêm nhiều, thể lực chỉ đủ đánh 3 set thật căng, tầm cắt cao và lực đập tương đối mạnh, có thể đập trên lưới và sau vạch 3m tương đối ổn nhưng còn thiếu kinh nghiệm

Nguyễn Thị Phương sẽ trở lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.League 2025

Nguyễn Thị Phương sẽ trở lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.League 2025

*Đối chuyền

+Bích Tuyền: thể lực sung mãn, tầm cắt cao và lực đập mạnh nhưng tâm lý chưa ổn định và kiểu đánh chưa đa dạng nên dù luôn là "cỗ máy ghi điểm" nhưng cũng có thể bỏ lỡ nhiều điểm số quan trọng, dễ bị đối thủ phong tỏa, bắt bài.

+Kiều Trinh: Xử lý bóng thông minh, đa dạng nhưng thể lực chỉ đủ đánh căng không quá 3 set, lực đập bóng và tầm cắt vẫn chưa được như thời điểm năm 2023.

*Phụ công

Nguyễn Thị Trinh: đều kỹ năng và tất cả ở mức từ khá đến tốt, tâm lý tốt, thể lực đạt yêu cầu nhưng hiện chơi chưa đúng phong độ

Bích Thủy: Chắn bóng có tiến bộ, tấn công, tâm lý, thể hình, thể lực đều tốt, lực đập khá và tầm cắt cao. Đánh nhanh giữa lưới và một chân sau đầu đều xuất sắc.

Lê Thanh Thúy: Chắn bóng khá, đánh nhanh giữa lưới tốt nhưng không đánh được quả một chân sau đầu, thể lực đủ đánh căng 3 set

Phạm Thị Hiền: Nhanh nhẹn, thể lực đạt yêu cầu, rất chịu khó theo chắn, đánh nhanh giữa lưới và một chân sau đầu đều được nhưng chỉ cao 1m72 nên rất bất lợi khi gặp chắn cao và tấn công cũng khó khăn hơn.

*Chuyền hai 

Lâm Oanh: Chuyền tốt nếu bóng đẹp, có khả năng nhảy chuyền, chắn bóng được, thể lực đảm bảo nhưng chuyển điều chỉnh còn gặp khó khăn

Kim Thoa: Chuyền tốt, nhất là cho phụ công, nếu bóng đẹp nhưng gặp khó khăn khi chắn bóng, nhảy chuyền cũng như chuyền điều chỉnh

*Libero 

+Khánh Đang: phong độ không ổn định, có thể cứu nhiều đường bóng khó nhưng cũng có thể mắc lỗi trong những tình huống bóng khá đơn giản, phản xạ nhanh nhưng cần cải thiện khả năng chọn vị trí và bao khoảng trống

+Ly Ly: Chơi khởi sắc trở lại từ khi HLV Phạm Văn Long trở lại dẫn dắt Thông Tin Đông Bắc. Kinh nghiệm thi đấu ở ĐTQG và ở các giải quốc tế còn hạn chế, cần thêm thời gian để kiểm chứng và hòa nhập với các đồng đội ở ĐTQG.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm