HLV bóng chuyền Hàn Quốc bị tố có hành vi bạo lực với trợ lý

05/08/2025 14:38 GMT+7 | Thể thao

Trung tâm Đạo đức Thể thao Hàn Quốc (Sports Ethics Center) đã yêu cầu xử lý kỷ luật HLV Kim Jong Min của đội bóng chuyền chuyên nghiệp Korea Expressway Corporation, người bị cáo buộc hành hung một trợ lý trong cùng đội.

Ngày 4/8, Trung tâm Đạo đức Thể thao Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đã xem xét vụ việc có liên quan đến xâm phạm quyền con người đối với nạn nhân và quyết định yêu cầu kỷ luật đối với HLV Kim Jong Min".

Vào tháng 2 năm nay, một trợ lý HLV của đội bóng (được gọi là A) đã đệ đơn kiện ông Kim Jong Min với các cáo buộc hành hung và phỉ báng danh dự.

Sự việc bắt nguồn từ cuộc trao đổi giữa HLV Kim Jong Min và A tại phòng làm việc trong ký túc xá đội bóng hồi tháng 11 năm ngoái, liên quan đến phong độ sa sút của một VĐV ngoại binh. Trợ lý A cho biết: "Ông Kim đã buông lời lăng mạ, ném điều khiển TV, túm cổ áo và bóp cổ tôi".

HLV bóng chuyền Hàn Quốc bị tố có hành vi bạo lực với trợ lý  - Ảnh 1.

HLV Kim Jong Min của CLB Korea Expressway Corporation Hi-Pass bị đề nghị kỷ luật

Đáp lại, HLV Kim thừa nhận: "Đúng là tôi đã ném điều khiển trong lúc tranh cãi, nhưng ném về hướng ngược lại với vị trí của A khi rời khỏi phòng. Tôi cam đoan rằng các trợ lý khác cũng chứng kiến. Tôi hoàn toàn không hành hung ai".

Trong quá trình điều tra của Trung tâm Đạo đức Thể thao, ông Kim thừa nhận: "Tôi nổi nóng trong giây lát và đã ném điều khiển để trên bàn. Khi trợ lý A tiến sát và ngẩng mặt lên, tôi đã đẩy vai để giữ khoảng cách".

Về phát ngôn liên quan đến việc yêu cầu A rời đội, ông Kim cho biết: "Tôi có nói: 'Một là cậu đi, hai là tôi đi', nhưng tôi chưa bao giờ nói với người ở đội khác về mâu thuẫn này".

Ủy ban thẩm định của Trung tâm Đạo đức Thể thao nhận định: "Ngay cả khi lời lẽ to tiếng hay vật bị ném không chạm vào cơ thể nạn nhân thì hành vi đó vẫn có thể được xem là bạo lực. Điều này đặc biệt nghiêm trọng vì xảy ra dưới lợi thế quyền lực của một HLV trưởng".

Ủy ban cũng nói thêm: "Dù cảm xúc có dâng cao, việc một HLV – người có vị trí cao hơn – xô đẩy nạn nhân trước mặt các trợ lý khác và phát ngôn hàm ý yêu cầu rời đội là hành vi đe dọa về mặt tâm lý. Đây là một dạng quấy rối dựa trên vị trí quyền lực".

Trung tâm kết luận: "Bất kỳ hành vi nào lợi dụng địa vị hoặc mối quan hệ quyền lực trong tổ chức thể thao để gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho người khác, hoặc làm xấu đi môi trường làm việc, đều là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".

Liên đoàn Bóng chuyền Hàn Quốc cho biết: "Ngay khi nhận được công văn chính thức từ Trung tâm Đạo đức Thể thao, chúng tôi sẽ triệu tập Ủy ban kỷ luật để ra quyết định xử lý đối với HLV Kim Jong Min". 

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm