Argentina tiến vào bán kết: Một tập thể đã thành hình

07/07/2014 06:45 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là một tập thể, không còn đơn thuần là những cá nhân chơi tự phát. Dù không đạt đến độ nhuần nhuyễn trong triển khai bóng, Argentina cho thấy khả năng hoàn thiện dần qua từng trận đấu.

Argentina đã thay đổi

Argentina đã trở nên đáng sợ hơn. Họ không lột xác, đơn giản là đã "xấu xí" một cách thông minh hơn trước những đối thủ có khả năng chơi bóng.

Argentina đã chơi với sơ đồ 4-4-1-1. Lavezzi và Di Maria trấn giữ biên trái và phải. Biglia thay Gago, Demichelis thay Fernandez, Basanta thay Rojo. 2 sự thay thế đầu là có chủ đích, trường hợp sau là bắt buộc . Basanta đã hơi căng thẳng, nhưng anh luôn được hỗ trợ kịp lúc. Tất cả các thay đổi về đội hình và con người còn lại đều có lí. Sabella muốn gia tăng sức tranh chấp tuyến giữa và đảm bảo an toàn 2 cánh.  Messi lùi sâu tham gia tổ chức. Argentina vào trận với tư tưởng thăm dò.

Nhưng Bỉ thì không cần dò xét, họ lao lên và chơi khoáng đạt. Dù pha bóng đập chân hậu vệ trước khi Higuain ghi bàn là may mắn, nhưng đó là kết quả của việc triển khai bóng có đủ không gian. Messi nhảy ballet giữa sân thu hút người kèm sau khi Kompany mất bóng, anh chuyền cho Di Maria, rồi Higuain kết thúc.

Khi Bỉ đá phóng khoáng mà không có nhiều bài công thành sáng tạo và cũng không cuốn được Argentina vào cách chơi của mình, họ trả giá là đương nhiên. Messi chơi lùi và các khoảng trống đối phương bỏ lại là đủ để anh châm ngòi cho những pha phản công sắc nét.

Khi không bị phá lối chơi, sự gắn kết các tuyến của Argentina cũng tốt hơn. Biglia chơi hiệu quả hơn hẳn Gago trong tranh chấp và phòng ngự tuyến hai. Demichelis là lựa chọn phù hợp khi Argentina không bị phản công vỗ mặt mà chỉ tập trung phòng thủ từ xa.

Và không thể không nhắc đến sự thích ứng rất hoàn hảo của Higuain khi anh thiếu người chia lửa như thường lệ. Messi chơi lùi, Lavezzi đá tiền vệ cánh, Di Maria rời sân sớm. Anh cực kỳ nhạy cảm với việc chọn vị trí đón bóng, di chuyển thông minh và chính xác trong dứt điểm. May mắn hơn, anh đã có hơn 1 bàn.

Phải thích ứng hơn nữa

Khi Di Maria rời sân, Messi gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành Bỉ. Một phần vì từ đầu anh đã được bố trí chơi lùi, nhưng cơ bản, không Di Maria, Messi thiếu người biết cách tạo ra các khoảng trống, còn Argentina thiếu hẳn một cú đấm từ tuyến hai.

Messi đã hoàn thành tốt vai trò của một hộ công và anh giữ bóng cầm nhịp cũng điêu luyện. Nhưng Argentina ngoài trừ tình huống solo của Higuain sút bóng đập xà và cơ hội từ pha phản công cuối trận Messi bỏ lỡ, tỏ ra thiếu ý tưởng phát triển bóng từ giữa sân. Messi ở nhiệm vụ tấn công cũng không thể hiện được gì nữa vì khoảng cách anh có bóng quá xa với khung thành và các vệ tinh cũng không hỗ trợ anh.  

Pha hỏng ăn cuối trận phần lớn là bởi Messi đã quá mệt khi anh phải dồn sức cho công việc của một tiền vệ công hơn là tay săn bàn, nó cho thấy tìm ra một ngòi nổ tuyến hai như Di Maria hoặc thích nghi với việc thiếu anh là một vấn đề của cả đội.

Tối ưu hóa sức tấn công của Messi hay tối ưu hóa vận hành là bài toán Sabella cần tư duy. Khi các trận trước, Messi là Argentina thì bây giờ, anh chỉ là một phần không thể thiếu chứ không phải là tất cả.  Trừ Basanta, tất cả các vị trí của Sabella đều chơi đạt.

Thực ra thì không phải đến bây giờ, Argentina mới thể hiện được cách chơi tương đối khó chịu như vậy.  Khi Argentina từ chối tấn công, họ nguy hiểm hơn lúc lao lên rất nhiều. Nhưng đó là khi chưa bị dẫn trước. Đây cũng là một thách thức cho Sabella ở vòng sau.

Nhưng quan trọng nhất, Messi sẽ thích ứng ra sao khi anh chơi lùi xuống. Messi sẵn sàng hy sinh, nhưng liệu hiệu quả của sự hy sinh đó tới đâu. Đây cũng là bài toán nữa phải tính. May cho Argentina là Higuain đã thông nòng.

Trên tất cả, chúc mừng cả đội đã thích nghi tốt với sức ép và chiến thắng. Gánh nặng 20 năm đã qua đi, áp lực cũng vơi bớt đi. Dù thế nào, thế hệ này cũng đã làm nên lịch sử. 

5 Higuain đã có bàn thắng thứ 5 trong 2 lần dự World Cup. Đây là bàn thứ 2 anh ghi trong các trận đấu loại trực tiếp.

1 Là số cút sút trúng khung thành thủ môn Courtois của Messi. Đấy là tình huống bỏ lỡ cuối trận. Cả trận, anh cũng chỉ tung ra được 2 cú sút về phía khung thành đối phương.

91 Ra sân trong trận gặp Bỉ, Messi đã có 91 lần khoác áo ĐTQG, ngang với Maradona.


Huỳnh Anh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm